Từ tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW, phường Đào Viên đang khơi thông nguồn lực kinh tế tư nhân, phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ và xây dựng chính quyền gần dân, sát doanh nghiệp.
Trong không gian phát triển mới của tỉnh Bắc Ninh, phường Đào Viên đang đứng trước nhiều cơ hội để bứt phá. Một bên là yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân, thu hút đầu tư; một bên là nhiệm vụ vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh hơn, thân thiện hơn.

Đảng lãnh đạo, khơi thông mặt bằng đầu tư
Phát triển kinh tế tư nhân đang trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của phường Đào Viên trong giai đoạn mới. Từ tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Đảng bộ phường xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm giải phóng nguồn lực xã hội, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.
Trao đổi về định hướng này, ông Hoàng Trọng Lượng, Bí thư Đảng ủy phường Đào Viên cho biết, thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ phường sẽ xây dựng Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế tư nhân. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để thống nhất nhận thức, hành động trong toàn hệ thống chính trị; đồng thời cụ thể hóa các nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh, thương mại dịch vụ, công nghiệp và các ngành nghề có lợi thế trên địa bàn.
Theo ông Hoàng Trọng Lượng, muốn kinh tế tư nhân phát triển, trước hết phải tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư tiếp cận đất đai, hạ tầng và thủ tục hành chính. Vì vậy, cùng với xây dựng Nghị quyết chuyên đề, Đảng bộ phường sẽ tăng cường cơ chế giám sát đối với công tác giải phóng mặt bằng, nhất là tại các dự án trọng điểm như Khu công nghiệp Quế Võ II, Khu công nghiệp Quế Võ III và dự án xây dựng cảng cạn trên địa bàn phường.

Tuy nhiên, giải phóng mặt bằng luôn là công việc khó, liên quan trực tiếp đến quyền lợi, sinh kế, tâm tư của người dân. Nếu chỉ làm bằng mệnh lệnh hành chính sẽ khó tạo được sự đồng thuận bền vững. Vì vậy, Đảng bộ phường Đào Viên xác định phải phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, chú trọng tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải thích rõ chủ trương, chính sách, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và lợi ích phát triển lâu dài của địa phương.
Thực tế cho thấy, mặc dù còn một số khó khăn nhất định, song với sự vào cuộc tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân cơ bản đồng thuận, chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện các dự án, góp phần tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo.
Đánh giá về sự đồng hành của địa phương, ông Chu Xuân Thái, Giám đốc Phát triển dự án, Công ty TNHH Đầu tư phát triển khu công nghiệp EIP, chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Quế Võ III giai đoạn 1 cho rằng: cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Đào Viên rất quan tâm đến phát triển công nghiệp trên địa bàn, thể hiện tinh thần đồng thuận cao đối với dự án.
Theo ông Chu Xuân Thái, Khu công nghiệp Quế Võ III giai đoạn 1 có quy mô 281,81 ha. Đến nay, dự án đã giải phóng mặt bằng khoảng 205 ha, còn hơn 70 ha chưa được giải phóng. Doanh nghiệp kỳ vọng chính quyền phường Đào Viên cùng các sở, ngành của tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để hoàn thiện thủ tục cho thuê đất, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng kiến nghị điều chỉnh một số chỉ tiêu quy hoạch để tăng sức hấp dẫn đầu tư. Cụ thể, quy hoạch hiện nay của Khu công nghiệp Quế Võ III giai đoạn 1 quy định chiều cao công trình không quá 3 tầng, mật độ xây dựng 60%. Doanh nghiệp đề xuất xem xét điều chỉnh mật độ xây dựng lên 70%, chiều cao không quá 5 tầng, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhà đầu tư thứ cấp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tăng khả năng thu hút các dự án chất lượng.

Chính quyền gần dân, sát doanh nghiệp
Cùng với phát triển công nghiệp và kinh tế tư nhân, phường Đào Viên xác định thương mại dịch vụ là hướng phát triển quan trọng. Ông Nguyễn Duy Tú, Chủ tịch UBND phường Đào Viên cho biết, chính quyền phường đang tập trung phát triển thương mại dịch vụ dọc Quốc lộ 18, gắn với khai thác lợi thế giao thông, đô thị hóa và sự phát triển của các khu công nghiệp trên địa bàn.
Theo ông Nguyễn Duy Tú, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang tạo thuận lợi hơn cho người dân trong tiếp cận, thực hiện các thủ tục hành chính. Khi chính quyền cấp phường được trao vai trò trực tiếp hơn, nhiều công việc được xử lý gần dân hơn, rút ngắn khoảng cách giữa cơ quan hành chính với người dân, doanh nghiệp. Đây là điều kiện quan trọng để xây dựng nền hành chính phục vụ, minh bạch và hiệu quả hơn.
Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đào Viên, lượng hồ sơ tiếp nhận hằng ngày khá lớn. Tuy nhiên, nhờ sắp xếp cán bộ chuyên môn phù hợp, phân công nhiệm vụ rõ ràng, quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cơ bản diễn ra thuận lợi, đúng quy định và đúng thời hạn. Điều này góp phần tạo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp khi đến thực hiện thủ tục hành chính.

Cùng với đó, phường Đào Viên đã triển khai mô hình “chính quyền thân thiện”. Từ ngày 01/5/2026, việc trao thiệp chúc mừng của Chủ tịch UBND phường đến người dân trong những sự kiện vui, cùng với thư chia buồn gửi tới các gia đình có người mất, đã tạo nên nét mới trong quan hệ giữa chính quyền và nhân dân. Những việc làm tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa nhân văn, góp phần “mềm hóa” quản lý hành chính nhà nước, giúp chính quyền gần gũi, ấm áp và sẻ chia hơn.
Cách làm này được bà con nhân dân đánh giá cao, bởi người dân không chỉ cần một chính quyền giải quyết thủ tục đúng hạn, mà còn cần một bộ máy biết lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành trong đời sống.
“Với doanh nghiệp, mô hình chính quyền gần dân, sát doanh nghiệp cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi thủ tục được giải quyết nhanh, khi kiến nghị được lắng nghe, khi chính quyền chủ động đồng hành trong các vấn đề về mặt bằng, quy hoạch, thương mại dịch vụ và môi trường đầu tư, doanh nghiệp sẽ có thêm niềm tin để triển khai dự án, mở rộng sản xuất, kinh doanh”, ông Nguyễn Duy Tú nói.