Từ lợi thế sau sáp nhập, phường Nếnh đang chuyển mình mạnh mẽ, lấy kinh tế tư nhân và cải cách hành chính làm hai động lực phát triển.
Sau khi sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của bốn phường trọng điểm gồm Quang Châu, Vân Trung, Tăng Tiến và Nếnh cũ, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô, vị thế và trách nhiệm lớn hơn.
Trên nền tảng không gian đô thị - công nghiệp rộng mở, chính quyền phường đang chủ động đổi mới tư duy quản lý, chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp.

Chú trọng phát triển kinh tế tư nhân
Trao đổi về những lợi thế và áp lực đặt ra, ông Lê Hoàng Bách, Chủ tịch UBND phường Nếnh cho biết: với diện tích tự nhiên 36,21 km², quy mô dân số hơn 55 nghìn người đang tạo áp lực lớn đối với công tác quản lý nhà nước, cung ứng dịch vụ công, hạ tầng xã hội, an sinh và trật tự đô thị của phường Nếnh hiện nay.
Tuy nhiên, áp lực cũng chính là động lực. Với quỹ đất còn nhiều dư địa, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, cùng vị trí nằm trong vùng công nghiệp năng động của tỉnh Bắc Ninh, phường Nếnh có điều kiện thuận lợi để mở rộng không gian phát triển trong dài hạn.
Hiện trên địa bàn phường có 04 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, gồm Đình Trám 127 ha, Quang Châu 516 ha, Vân Trung 351 ha và Việt Hàn giai đoạn 1 với 50 ha. Bên cạnh đó, địa phương có 02 khu công nghiệp đang đầu tư với tổng diện tích 267 ha (KCN Quang Châu 2 quy mô 119ha; KCN Việt Hàn mở rộng 148ha); 02 cụm công nghiệp đang hoạt động và 02 cụm công nghiệp đang đầu tư. Riêng 04 khu công nghiệp lớn đang thu hút 372 doanh nghiệp, trong đó có 297 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 75 doanh nghiệp trong nước, tạo việc làm cho 224.200 lao động.
Những con số ấy đã phản ánh rõ nét sức hút đầu tư của Nếnh, đồng thời cho thấy sức nặng trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc đồng hành, hỗ trợ và giữ vững môi trường phát triển.

Trong bối cảnh Bắc Ninh định vị trở thành trung tâm kết nối chuỗi giá trị toàn cầu, phường Nếnh phải chủ động trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp của tỉnh. Từ tư duy đó, chính quyền phường Nếnh đang có bước chuyển mạnh mẽ: từ “tiếp nhận đầu tư” sang “chủ động kiến tạo hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp”.
Chính vì vậy, định hướng phát triển kinh tế tư nhân ở Nếnh là luôn luôn khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực; tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp nội địa tiếp cận thông tin, cải thiện quản trị, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng khả năng liên kết với khu vực đầu tư nước ngoài.
“Khi doanh nghiệp tư nhân lớn lên, kinh tế địa phương có thêm sức bền; khi doanh nghiệp trong nước đủ năng lực tham gia chuỗi cung ứng, Nếnh không chỉ là nơi đặt nhà máy, mà còn là nơi hình thành giá trị mới”, ông Lê Hoàng Bách nói.

Cải cách hành chính, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp
Cùng với phát triển kinh tế tư nhân, cải cách thủ tục hành chính được phường Nếnh xác định là khâu đột phá, là nền tảng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo dựng niềm tin với người dân, doanh nghiệp.
Ông Vũ Mạnh Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Nếnh cho biết: việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo nên những đột phá quan trọng. Đột phá trước hết là trong vận hành bộ máy chính quyền địa phương, khi các nấc thang trung gian được tinh gọn, giúp chính sách, pháp luật đến nhanh hơn, trực tiếp hơn với người dân và doanh nghiệp. Chính quyền phường vì thế cũng gần dân hơn, sát dân hơn, kịp thời nắm bắt, xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đột phá thứ hai là trong giải quyết thủ tục hành chính. Với tinh thần lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, đội ngũ cán bộ, công chức phường Nếnh đặt mục tiêu phục vụ lên hàng đầu, làm việc với phương châm “hết việc chứ không hết giờ”. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường thường xuyên tiếp nhận lượng lớn hồ sơ mỗi ngày, song vẫn nỗ lực bảo đảm quy trình, tiến độ, chất lượng giải quyết, tạo sự đồng thuận và hài lòng trong nhân dân.
Trong điều kiện phường có dân số đông, số lượng doanh nghiệp lớn, lực lượng lao động tập trung cao, áp lực đối với bộ phận giải quyết thủ tục hành chính là rất lớn. Khi cải cách được thực hiện quyết liệt, đây là lợi thế để chính quyền gần hơn với thực tiễn, hiểu hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và phục vụ hiệu quả hơn.
Bà Dương Thị Yến, tổ dân phố Vân Cốc 1, người thực hiện thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thẩm quyền của UBND phường, chia sẻ: “Tôi rất hài lòng khi đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nếnh. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tận tình, giải thích rõ từng loại giấy tờ cần bổ sung, thái độ phục vụ nhẹ nhàng, trách nhiệm. Thời gian giải quyết nhanh, đúng hẹn, không phải đi lại nhiều lần. Người dân chúng tôi cảm nhận rõ sự đổi mới trong cách làm việc của chính quyền phường, gần dân hơn, thuận tiện hơn và tạo được sự tin tưởng”.
Theo ông Lê Hoàng Bách - Chủ tịch UBND phường Nếnh, trong giai đoạn tới, yêu cầu đặt ra đối với Nếnh không chỉ là giải quyết tốt thủ tục hành chính, mà còn phải xây dựng chính quyền cơ sở thực sự kiến tạo, số hóa, linh hoạt và đồng hành. Trung tâm Phục vụ hành chính công cần tiếp tục là nơi thể hiện rõ nhất tinh thần phục vụ; cán bộ, công chức phải là người hướng dẫn, hỗ trợ, tháo gỡ, không chỉ là người tiếp nhận hồ sơ. Mỗi thủ tục được cải tiến, mỗi vướng mắc được tháo gỡ, mỗi kiến nghị được lắng nghe sẽ góp phần củng cố niềm tin và tạo thêm động lực phát triển.