Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời ở tuổi 96
Nữ hoàng Anh Elizabeth đã qua đời tại lâu đài Balmoral ở Scotland, thọ 96 tuổi.
>>Vô vàn thách thức đang chờ đợi tân Thủ tướng Anh
Nữ hoàng Elizabeth II qua đời tại Cung điện Balmoral
Theo thông báo từ Cung điện Buckingham, "Nữ hoàng đã ra đi một cách yên bình tại cung điện Balmoral chiều nay theo giờ địa phương. Vua và Vương hậu sẽ ở lại Balmoral tối nay và trở lại London vào ngày mai". Sau khi nữ hoàng băng hà, Thái tử Charles, cựu Thân vương xứ Wales, trở thành vua của Vương quốc Anh và 14 vùng lãnh thổ trong khối Thịnh vượng Chung.
Trước đó, Điện Buckingham ra thông cáo cho biết các bác sĩ của Nữ hoàng Elizabeth II bày tỏ quan ngại về sức khỏe của bà, đồng thời đề xuất nguyên thủ nước Anh nên được theo dõi y tế. Ngay sau khi nắm được thông tin, các nhà lãnh đạo trên thế giới đanbày tỏ sự thương tiếc và gửi lời chia buồn tới Hoàng gia Anh sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời.
Tổng thống Ireland cho biết "Thay mặt cho người dân Ireland, tôi có thể bày tỏ lòng tiếc thương tới Vua Charles và Hoàng gia Anh về sự mất mát vô cùng to lớn của họ. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới người dân Anh và các thành viên của Khối thịnh vượng chung về sự ra đi của một vị quân chủ tận tâm và được kính trọng sâu sắc".
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết rằng "trái tim và suy nghĩ của nước Mỹ hướng về các thành viên trong gia đình Nữ hoàng và người dân Vương quốc Anh".
Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres ghi rõ trong thông báo mới nhất “Tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II, Nữ hoàng của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Tôi gửi lời chia buồn chân thành tới Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, cũng như các thành viên của Khối thịnh vượng chung".
Ông cho biết, Nữ hoàng Elizabeth II luôn là một "người bạn tốt" của Liên Hợp Quốc. "Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Nữ hoàng Elizabeth II vì sự cống hiến bền bỉ của bà để phục vụ cho người dân của mình. Thế giới sẽ luôn ghi nhớ về sự tận tâm và khả năng lãnh đạo của bà", ông Guterres nhấn mạnh.
hái tử Charles đã chính thức trở thành người kế vị Nữ hoàng
Chia sẻ trên Twitter, Cựu Thủ tướng Vương quốc Anh John Major, cho biết: “Trong 70 năm, Nữ hoàng đã cống hiến cuộc đời mình để phục vụ quốc gia của chúng ta và sự thịnh vượng của đất nước. Đối với hàng triệu người - trên khắp Khối thịnh vượng chung và với thế giới - bà là hiện thân của trái tim và linh hồn của quốc gia chúng ta, và được ngưỡng mộ và kính trọng trên toàn cầu. Tại thời điểm đau buồn sâu sắc này, tôi tin rằng tất cả chúng ta cùng hướng về các thành viên trong hoàng gia khi họ đau buồn vì mất đi người thân yêu".
Nữ hoàng Elizabeth II lên nắm quyền năm 1952 ở tuổi 25, sau khi vua cha George VI qua đời. Hồi tháng 2, Vương quốc Anh tổ chức Đại lễ Bạch Kim kỷ niệm 70 năm trị vì của bà, lâu hơn bất kỳ vị quân chủ nào khác trong lịch sử nước này.
Với tư cách Nữ hoàng Vương quốc Anh, đồng thời là người đứng đầu Khối thịnh vượng chung 54 quốc gia, Nữ hoàng Elizabeth II đã trở thành nguyên thủ quốc gia nổi tiếng nhất thế giới trong thời gian trị vì rất dài. Trong hơn 70 năm trị vì của bà, nước Anh đã có 15 đời thủ tướng và nước Mỹ có 14 đời tổng thống. Đồng thời, bà cũng là quân chủ của 15 vương quốc thuộc Khối Thịnh vượng chung, trong đó có Anh, Úc, Canada, New Zealand, Jamaica và các nước khác.
Bên cạnh đó, bà cũng là người chứng kiến nhiều thăng trầm của lịch sử thế giới, sau khi Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc cho đến cuộc suy thoái lớn đang diễn ra trong lòng nước Anh trong bối cảnh liên tiếp hứng chịu hậu quả từ các cuộc khủng hoảng Brexit, COVID-29 và cuộc xung đột ở Ukraine.
Trước khi qua đời, Nữ hoàng đã thực hiện nhiệm vụ lớn cuối cùng là xác nhận chức danh Thủ tướng Anh cho bà Liz Truss.
Giới quan sát nhận định, Nữ hoàng Elizabeth II là người luôn kiên trì cống hiến sức lực trong suốt những năm tháng trị vì của bà. Khi đại dịch COVID-19 gây ra những tác động mạnh đến Vương quốc Anh và trên thế giới vào năm 2020, Nữ hoàng đã ngay lập tức lên tiếng đẻ cách trấn an người dân và luôn cố gắng duy trì sự hiện diện thông qua các hình thức trực tuyến trong bối cảnh các biện pháp giãn cách xã hội được thực hiện.
Sau khi Hoàng thân Philip qua đời vào tháng 4/2021, Nữ hoàng vẫn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ hoàng gia của mình với sự kiên định điển hình.
Hiện nhà chức trách chưa công bố chi tiết về kế hoạch những ngày sắp tới. Giới chức dự kiến cử hành tang lễ ở cấp quốc gia cho nữ hoàng, theo thông lệ đánh dấu sự ra đi của một vị quân vương.
Có thể bạn quan tâm
Chủ tịch Quốc hội thăm Vương quốc Anh: Thúc đẩy UKVFTA trong bối cảnh "hậu Brexit"
00:00, 29/06/2022
Vô vàn thách thức đang chờ đợi tân Thủ tướng Anh
04:30, 06/09/2022
Cứng rắn với Nga, tân Thủ tướng Anh sẽ hậu thuẫn Ukraine
04:00, 06/09/2022
Khủng hoảng năng lượng và kỳ vọng ở tân Thủ tướng Anh
15:30, 05/09/2022