Du lịch
Lùm xùm chuyện giá vé gửi xe ở Cửa Lò: Đừng để “con sâu” làm rầu mùa du lịch biển
Trong đêm khai hội mùa du lịch biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, nhiều người dân đến tham dự bức xúc lên án việc bị “chém đẹp” khi vào gửi phương tiện ô tô xe máy ở đây vào tối ngày 14/4.

Đêm khai hội du lịch Cửa Lò năm 2023 đã thu hút hàng nghìn người dân tham gia, chờ đợi một mùa du lịch ấn tượng, vui vẻ trong lòng du khách thập phương...
Vào đêm 14/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò đã tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2023 với chủ đề “Cửa Lò - Sắc màu của biển”. Hàng nghìn người dân, trong đó có cả khách thập phương tham gia sự kiện này với nhiều hiếu kỳ, chờ đợi một mùa du lịch biển Cửa Lò ấn tượng, mang lại nhiều kỷ niệm sau này.
Bởi địa danh này đã trải qua 116 năm hình thành và 29 năm xây dựng, phát triển, Cửa Lò đang từng bước chuyển mình, mang dáng vóc của đô thị du lịch biển sầm uất, hiện đại trong tương lai không xa.
>>Cửa Lò làm gì để kiến tạo đô thị biển lên tầm cao mới?
>>Nghệ An quyết liệt lập lại trật tự đô thị không gian biển Cửa Lò
Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp vốn có của biển Cửa Lò, ngay trong đêm khai hội xuất hiện nhiều điểm trông giữ xe tranh thủ “chặt chém” khách du lịch bằng các mức giá từ 50 đến 100 nghìn đồng/lần gửi xe ô tô, xe gắn máy các loại. Thậm chí, tại nhiều điêm trông giữ xe còn tranh thủ “hét giá” 150 nghìn đồng khiến nhiều người không khỏi choáng váng. Trong khi đó, theo quy định được ngành chức năng niêm yết công khai là 30 nghìn đồng/lần đối với phương tiện ô tô. Quy định này cũng đã được UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016.


Với lối "chặt chém", tự ý nâng giá vé trông giữ xe trong đêm 14/4 vừa qua tại thị xã Cửa Lò đã khiến nhiều người dân bức xúc,
Đến nay, ngành chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ và kịp thời chấn chỉnh nhưng qua lối làm ăn chộp giật của các bãi trông giữ xe ở thị xã Cửa Lò đang làm mất đi không ít thiện cảm của khách du lịch. Tuy đây là lối làm ăn đơn lẻ, tự phát theo kiểu tranh thủ “chặt chém” đã vô tình để lại nhiều hậu quả trong việc thu hút khách du lịch. Và, việc này cơ quan chức năng cần phải chấn chỉnh ngay nếu như không muốn cảnh du khách “một đi không trở lại” tái diễn nhiều lần trong thời gian tới.
Chính vì vậy, để mùa du lịch biển Cửa Lò năm nay và thời gian tới gặt hái được nhiều thành công, để lại ấn tượng dài lâu trong lòng du khách thập phương, đã đến lúc chính quyền địa phương và ngành chức năng cần phải sớm đưa ra các giải pháp ngăn chặn, điều hành kịp thời.

Đã đến lúc, cơ quan chức năng thị xã Cửa Lò cần xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp tự ý nâng giá, "chặt chém" khách du lịch
Bằng việc ban hành các chính sách quản lý bắt buộc đối với các cơ sở kinh doanh phải đăng ký và công khai toàn bộ dữ liệu cá nhân, địa chỉ, giá cả và nguồn gốc hàng hóa một cách cụ thể trên hệ thống trang web, mạng xã hội sẽ góp phần giúp du khách nắm rõ hơn, tránh tình trạng bị những “con sâu” làm rầu cả mùa du lịch biển.
Cơ quan chức năng cũng cần thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở đã đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện để kịp thời chấn chỉnh nếu phát hiện sai phạm. Đặc biệt, cần phải cương quyết phạt thật nặng, tước bỏ giấy phép kinh doanh, thậm chí đóng cửa cơ sở và đăng công khai trên các trang web du lịch nếu cơ sở đó bất chấp các quy định của pháp luật để “chặt chém” khách du lịch.
Cùng với đó, việc triển khai lắp đặt các camera thông minh, tạo hệ thống những “mắt thần” để giám sát, điều hành phát triển du lịch an toàn cũng phải được triển khai đồng bộ, kịp thời phát hiện các “mảng tối” trong mùa du lịch. Đông thời cần công bố công khai đường dây nóng để du khách sẵn sàng thông tin, phản ánh tới cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý kịp thời.
Có thể bạn quan tâm
Nghệ An: Nhiều chủ mỏ “phá nát” ranh giới cho phép để khai thác
02:50, 16/04/2023
Biển cấm bị tháo gỡ, xe tải trọng lớn “oanh tạc” đường Nghệ An – Hà Tĩnh
03:30, 14/04/2023
Nghệ An sẽ thay thế cán bộ yếu kém, sách nhiễu quản lý đầu tư công
11:09, 13/04/2023
Nghệ An: Đình chỉ hoạt động bến thuỷ nội địa hết phép vẫn vận hành
15:16, 12/04/2023