“Phù phép” giấy tờ xuất khẩu sầu riêng
Nhóm phóng viên DĐDN đã phát hiện hàng nghìn tấn sầu riêng không rõ nguồn gốc, chất lượng được các đối tượng làm giả giấy tờ thủ tục đưa đi xuất khẩu chính ngạch để trục lợi hàng trăm tỷ đồng…
>>Quản chặt mã vùng trồng để bảo vệ thương hiệu nông sản Việt
Vấn đề gian lận mã vùng trồng sầu riêng đã được DĐDN liên tục thông tin trong thời gian qua, thậm chí, phía Tổng cục Hải quan Trung Quốc cũng đã nhiều lần cảnh báo về tình trạng vi phạm kiểm dịch thực vật đối với một số loại nông sản của Việt Nam trong đó có sầu riêng. Theo các chuyên gia kinh tế, Việt Nam có thể đối mặt với nguy cơ mất thị trường xuất khẩu loại “vua trái cây” này nếu các doanh nghiệp còn tư duy kinh doanh “chộp giật”.
Cán bộ Chi cục kiểm dịch thực vật vùng 7 đang tiến hành kiểm tra một lô hàng tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị ngày 6/9/2023. Ảnh: Nguyễn Giang
Nghi vấn làm giả giấy tờ xuất khẩu
Đáng lưu ý, từ manh mối thông tin của một số xã viên của HTX cây ăn trái Krông Pắc nằm trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk cung cấp, nhóm PV DĐDN đã phát hiện dấu hiệu có một đường dây làm giả giấy tờ thủ tục để xuất khẩu sầu riêng.
Theo đó, trên địa bàn huyện Krông Pắc dù chỉ mới vào vụ thu hoạch sầu riêng được 2 tuần nay, nhưng có một điều hết sức bất thường là trái sầu riêng của địa phương này đã xuất hiện “dày đặc” tại các cửa khẩu từ nhiều tháng trước. Đáng lưu ý, dù HTX cây ăn trái Krông Pắc khẳng định không ký ủy quyền cho bất cứ doanh nghiệp nào, nhưng các mã số vùng trồng do HTX này sở hữu cùng con dấu, chữ ký của Chủ tịch HĐQT HTX cũng xuất hiện trên nhiều bộ hồ sơ khi làm thủ tục thông quan.
Điển hình như mã số vùng trồng VN-DLOR-0079, VN-DLOR-0085 đã được Công ty TNHH MTV Đông Bắc Á VN có địa chỉ tại thôn Mai Thành, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn ủy quyền cho nhiều doanh nghiệp xuất khẩu. Theo tài liệu nhóm PV thu thập được tại Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 7, Công ty này có giấy ủy quyền xuất khẩu của HTX cây ăn trái Krông Pắc ký ngày 8/6/2023 có chữ ký của ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT HTX, giấy ủy quyền này được công chứng bởi Văn phòng Công chứng Đông Bắc nằm trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, do công chứng viên Trương Hải Nam thực hiện này 03/7/2023.
Công ty TNHH MTV Đông Bắc Á VN có giấy ủy quyền xuất khẩu mã cơ sở đóng gói VN-ĐLHP-051 của Công ty Cổ phần sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Hương Cao Nguyên tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. Giấy ủy quyền này đề ngày 27/6/2023 có chữ ký của giám đốc Phạm Văn Thật. Giấy ủy quyền này cũng được công chứng tại Văn phòng Công chứng Đông Bắc tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn do Công chứng viên Hoàng Văn Bình thực hiện ngày 05/9/2023.
>>Đắk Lắk: Nghi vấn mua bán mã vùng trồng sầu riêng để trục lợi
Theo số liệu truy xuất từ Chi cục kiểm dịch thực vật vùng 7 cho thấy, với hai mã số vùng trồng: VN-DLOR-0079, VN-DLOR-0085, tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn tính đến này 6/9/2023, Công ty TNHH MTV Đông Bắc Á VN đã ủy quyền cho nhiều đơn vị xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc gần 2.500 tấn sầu riêng quả tươi. (trong đó sử dụng mã số VN-DLOR-0079 xuất khẩu 1437 tấn; sử dụng mã số DLOR-0085 xuất khẩu 698,5 tấn).
Giấy ủy quyền xuất khẩu với mã số VN-DLOR 0088 của HTX cây ăn trái Krông Pắc cho Công ty TNHH TM Đầu tư Vạn Phát Thành tại tổ 20, ấp Đông Lợi, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, người đại diện pháp luật là ông Trần Hoàng Trọng. Giấy ủy quyền này có chữ ký của ông Phạm Anh Tuấn, có chữ ký xác nhận của ông Nguyễn Phụng Minh – Chủ tịch UBND xã Ea Yông (huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk).
Giấy ủy quyền này được công chứng tại Văn phòng Công chứng Phan Hữu Thọ nằm trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk do Công chứng viên Phan Hữu Thọ thực hiện ngày 19/8/2023. Với mã số được ủy quyền này, chỉ tỉnh riêng tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Công ty TNHH TM Đầu tư Vạn Phát Thành đã thực hiện xuất khẩu 1.815,6 tấn sầu riêng của tươi sang thị trường Trung Quốc.
Người trong cuộc nói gì?
Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT HTX cây ăn trái Krông Pắc khẳng định giấy ủy quyền của hai công ty trên là giả mạo, chữ ký không phải của ông Tuấn, con dấu cũng không phải của HTX, HTX không hề ủy quyền cho bất cứ doanh nghiệp nào. “HTX chưa từng làm việc hay hợp tác với Công ty TNHH MTV Đông Bắc Á VN, thậm chí còn chưa nghe đến tên Công ty này bao giờ. Hơn nữa, trong niên vụ sầu riêng 2023, HTX cũng chưa hề ký Giấy ủy quyền cho bất kỳ đơn vị nào để xuất khẩu sầu riêng”, ông Phạm Anh Tuấn khẳng định.
Cũng theo ông Tuấn, cho đến hôm nay HTX vẫn đang liên hệ với Cơ quan thuế để được hướng dẫn khôi phục lại mã số thuế và các hồ sơ mua bán để đảm bảo thủ tục nộp thuế được đóng theo đúng quy định pháp luật. “Mã số thuế HTX đang đóng nên đương nhiên HTX vẫn chưa tham gia giao dịch, ký hợp đồng mua bán, xuất hóa đơn được. Chúng tôi đã có văn bản đề nghị Cơ quan công an làm rõ việc này”, ông Tuấn cho biết thêm.
Được biết, liên quan đến việc này, ông Nguyễn Phụng Minh – Chủ tịch UBND xã Ea Yông cũng đã có văn bản đề nghị Cơ quan Công an vào cuộc làm rõ sự việc chữ ký của ông Minh và con dấu của UBND xã Ea Yông bị giả mạo trong các giấy ủy quyền xuất khẩu.
DĐDN sẽ tiếp tục thông tin!
Có thể bạn quan tâm
Quản chặt mã vùng trồng để bảo vệ thương hiệu nông sản Việt
03:30, 04/08/2023
Vụ hợp tác xã tại Đắk Lắk kêu cứu: UBND huyện Krông Pắc “xin” tiếp nhận mã vùng trồng
03:50, 03/08/2023
Đắk Lắk: Nghi vấn mua bán mã vùng trồng sầu riêng để trục lợi
03:00, 11/07/2023
Quảng Ninh: Gỡ khó cho cấp mã vùng nuôi trồng thuỷ sản tại Vân Đồn
06:45, 10/08/2022