SASCO: Vì hành trình vững mạnh của ngành Dịch vụ Hàng không Việt Nam

ĐÌNH ĐẠI 15/07/2023 08:50

Bước sang trang mới, SASCO đã sẵn sàng hướng về tương lai, cùng kề vai tiến bước vì hành trình phát triển vững mạnh của ngành Dịch vụ Hàng không Việt Nam.

>>>Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn cùng “lương duyên” mới Sasco

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 thành lập Công ty CP Dịch vụ Hàng không Tân Sơn Nhất (Sasco), ông Johnathan Hạnh Nguyễn – Chủ tịch HĐQT Sasco chia sẻ, năm 1993 - cột mốc lớn của ngành Hàng không dân dụng Việt Nam khi đặt những bước chân độc lập đầu tiên trong hoạt động kinh doanh.

Chủ tịch Sasco Johnathan Hạnh Nguyễn phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Sasco - Ảnh: Đình Đại.

Chủ tịch Sasco Johnathan Hạnh Nguyễn phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Sasco - Ảnh: Đình Đại.

Ông cho biết, khi đất nước thực hiện đổi mới, tái cơ cấu ngành, định hướng kinh tế thị trường, cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị kinh tế độc lập lần lượt được khai sinh. Và Sasco ra đời trên cơ sở những hoạt động sơ khai của dịch vụ phi hàng không thời bấy giờ.

“Gắn bó với hàng không Việt Nam từ những năm 1985, đặc biệt với Sasco, tôi có cơ duyên được hợp tác ngay từ ngày đầu thành lập và được cùng kề vai sát cánh với những chuyển động, quyết sách chiến lược của Công ty trong từng giai đoạn phát triển vào những năm tháng còn vô vàn khó khăn của ngành Hàng không”, ông Hạnh Nguyễn chia sẻ.

Từ nguồn lực khiêm tốn về vốn, cơ sở hạ tầng và kinh nghiệm, Sasco đã tạo nên những bước tiến đột phá trong lĩnh vực dịch vụ sân bay tại Việt Nam. Năm 2015, đánh dấu cột mốc quan trọng, Sasco thực hiện cổ phần hóa và nhanh chóng chuyển đổi thích ứng với mô hình quản trị doanh nghiệp này.

Ban lãnh đạo Sasco nhận Bằng khen của Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước - Ảnh: Đình Đại.

Ban lãnh đạo Sasco nhận Bằng khen của Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước tại doanh nghiệp - Ảnh: Đình Đại.

Với những bước đi mạnh mẽ tiên phong trong phát triển kinh doanh bền vững, Sasco liên tục là một trong những đơn vị dẫn đầu về năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam và ngành Hàng không Việt Nam.

“Với tư cách cổ đông chiến lược của Sasco, trong vai trò thành viên Hội đồng quản trị rồi Chủ tịch Hội đồng quản trị, tôi đã cùng Ban điều hành tập trung cao nhất tiềm lực, hoạch định chiến lược thúc đẩy kinh doanh, nâng cao tính hiện đại, chuyên nghiệp, linh hoạt, năng động và luôn sẵn sàng cho những bước tiến xa hơn trên thị trường quốc tế”, Chủ tịch Sasco Johnathan Hạnh Nguyễn bày tỏ.

Cũng theo ông Hạnh Nguyễn, Sasco đi lên từ một doanh nghiệp nhà nước, với tổng vốn ban đầu chỉ 9,3 tỷ đồng, trong đó, chủ yếu các tài sản cũ, nhiều tài sản hình thành từ trước năm 1975. Sau 30 năm, vốn điều lệ của Sasco đã đạt gần 1.335 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 1.525 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách Nhà nước hàng ngàn tỷ đồng.

Và nhận Bằng khen của Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an - Ảnh: Đình Đại.

Và nhận Bằng khen của Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an - Ảnh: Đình Đại.

“Bước sang trang mới, mục tiêu của chúng tôi không chỉ đi đầu trong phát triển dịch vụ sân bay tại Việt Nam, mà còn đưa dịch vụ của Sasco tiệm cận với những tiêu chuẩn hàng đầu quốc tế, cạnh tranh bình đẳng, góp phần xây dựng các trung tâm dịch vụ hàng không Việt Nam sánh ngang với các trung tâm của cả khu vực và thế giới”, Chủ tịch Sasco Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ thêm.

Đồng thời, ông cũng khẳng định, Sasco  đã sẵn sàng hướng về tương lai, cùng kề vai tiến bước vì hành trình phát triển vững mạnh của ngành Dịch vụ Hàng không Việt Nam, là nền tảng quan trọng góp phần vào sự hùng cường và thịnh vượng của đất nước.

Về kết quả kinh doanh, trong quý I/2023, doanh thu của Sasco đạt 567 tỷ đồng, tăng gấp 4,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 36 tỷ đồng, tăng gấp 20 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Ban lãnh đạo Sasco cắt bánh kem đánh dấu mốc 30 năm - Hành trình diệu kỳ của Sasco - Ảnh: Đình Đại.

Ban lãnh đạo Sasco cắt bánh kem đánh dấu mốc 30 năm - Hành trình diệu kỳ của Sasco - Ảnh: Đình Đại.

Lý giải về kết quả kinh doanh trên, lãnh đạo Sasco cho biết, doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ chủ yếu do hoạt động kinh doanh đã được khôi phục như bình thường, trong khi quý I/2022, các đường bay quốc tế đã được nối chuyển trở lại nhưng tốc độ phục hồi diễn ra chậm, tần suất khai thác chưa cao ảnh hưởng tới kết quả khai thác dịch vụ hạ tầng của doanh nghiệp.

Năm 2023, Sasco đặt kế hoạch doanh thu thuần gần 2.400 tỷ đồng và lãi trước thuế gần 274 tỷ đồng, tăng 58% và 19% so với năm 2022. Theo ban lãnh đạo Sasco, năm 2023, mặc dù kinh tế thế giới vẫn đang đối mặt với nhiều bất ổn và được dự báo tăng trưởng chậm lại, nhưng Việt Nam vẫn được xem là một trong những điểm sáng về tiềm năng phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, khủng hoảng dịch bệnh COVID-19 đã giảm tác động đối với ngành hàng không và du lịch. Do đó, ban lãnh đạo Sasco kỳ vọng sự tăng trưởng của hành khách quốc tế sẽ khởi sắc từ cuối quý II/2023, mang lại khả năng phục hồi mạnh mẽ của thị trường so với thời gian trước dịch.

Có thể bạn quan tâm

  • Bamboo Airways và SASCO – TAPETCO ký kết thỏa thuận hợp tác

    Bamboo Airways và SASCO – TAPETCO ký kết thỏa thuận hợp tác

    10:00, 29/10/2021

  • SASCO lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh Thương hiệu Quốc gia

    SASCO lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh Thương hiệu Quốc gia

    09:06, 26/11/2020

  • SASCO nhận hai giải thưởng lớn từ TripAdvisor và Agoda

    SASCO nhận hai giải thưởng lớn từ TripAdvisor và Agoda

    19:17, 15/08/2020

  • Bị ảnh hưởng nặng bởi Covid-19, Sasco –

    Bị ảnh hưởng nặng bởi Covid-19, Sasco – "gà đẻ trứng vàng" của ông Johnathan Hạnh Nguyễn giảm 80% lợi nhuận sau nửa đầu năm

    17:20, 17/07/2020

  • Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn cùng “lương duyên” mới Sasco

    Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn cùng “lương duyên” mới Sasco

    04:30, 24/03/2019

  • Quý 3/2019, Sasco đạt 681,4 tỷ đồng doanh thu thuần

    Quý 3/2019, Sasco đạt 681,4 tỷ đồng doanh thu thuần

    14:15, 30/10/2019

ĐÌNH ĐẠI