Ajinomoto Việt Nam tiếp sức cho sinh viên ngành khoa học với học bổng sau đại học tại Nhật Bản
Ajinomoto Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Học bổng Ajinomoto mở ra cánh cửa học tập tại Nhật Bản cho sinh viên ưu tú các trường Đại học tại Việt Nam...
Học bổng Ajinomoto ASEAN+ONE cho sinh viên ngành khoa học
Vừa qua, Ajinomoto Việt Nam đã tổ chức buổi gặp gỡ trực tuyến kết nối các sinh viên nhận được “Học bổng Ajinomoto ASEAN+ONE dành cho sinh viên quốc tế” lần thứ 2, nhằm chia sẻ, trao đổi về những trải nghiệm, kiến thức và kinh nghiệm trong cộng đồng sinh viên được nhận học bổng qua các năm, để từ đó cùng tạo ra nhiều giá trị hơn cho xã hội.

Tham dự buổi gặp gỡ có ông Tsutomu Nara – Tổng Giám đốc Ajinomoto Việt Nam, cùng Ban Giám đốc công ty. Đại diện từ Quỹ Học bổng Ajinomoto, ông Koichi Matsuoka – Giám đốc Điều hành Quỹ, cùng tham dự và giao lưu cùng các sinh viên qua nền tảng trực tuyến Zoom. Bên cạnh đó, sự kiện còn chào đón 10 gương mặt sinh viên tiêu biểu trong tổng số 16 sinh viên Việt Nam vinh dự nhận được học bổng kể từ khi chương trình chính thức triển khai vào năm 2009.
Hành trình vì tương lai bền vững
“Học bổng Ajinomoto ASEAN + One dành cho sinh viên quốc tế” là học bổng bậc sau đại học do Quỹ Học bổng Ajinomoto khởi xướng, dành cho sinh viên ngành khoa học đến từ 6 quốc gia: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Nga để theo học tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản.
Thông qua học bổng này, Ajinomoto hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao trong các lĩnh vực thiết yếu như dinh dưỡng, thực phẩm và sức khỏe - những nền tảng quan trọng để kiến tạo một xã hội tương lai bền vững.
Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Tsutomu Nara - Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam gửi lời chúc mừng đến các sinh viên Việt Nam đã hoàn thành khóa học thạc sĩ tại Nhật Bản trong năm vừa qua. Ông cũng bày tỏ niềm tự hào khi Ajinomoto Việt Nam đã đồng hành cùng chương trình học bổng suốt 16 năm qua, góp phần vun đắp và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành khoa học không chỉ của Việt Nam mà còn trên phạm vi toàn cầu.

Ông Tsutomu Nara chia sẻ: “Với Mục đích tồn tại là Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng "Khoa học về Axit amin” (“AminoScience”)”, Ajinomoto Việt Nam hy vọng các bạn sinh viên sẽ vận dụng những kiến thức về khoa học và công nghệ học được trong quá trình học tập, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến "Khoa học về Axit amin”, để đồng hành cùng Ajinomoto Việt Nam đóng góp cho xã hội, tạo nên những thay đổi tích cực cho cuộc sống dựa trên nền tảng "Khoa học về Axit amin”.
Chắp cánh cho hành trình nghiên cứu, chinh phục tri thức của sinh viên
Là một trong những gương mặt tiêu biểu nhận học bổng năm học 2024–2025, Nguyễn Duy Tân – sinh viên ngành Khoa học sự sống ứng dụng tại Đại học Kyoto, đã chia sẻ câu chuyện đầy cảm hứng về hành trình theo đuổi giấc mơ nghiên cứu khoa học của mình vì mục tiêu phát triển bền vững:
“Suốt những năm đại học, em luôn hứng thú với các dự án nghiên cứu và hoạt động xã hội liên quan đến phát triển bền vững. Em nhận ra rằng lĩnh vực sinh hóa và nghiên cứu vi sinh vật là một trong những ngành có thể đóng góp lớn vào mục tiêu phát triển bền vững này.
Hiện tại, em đang ấp ủ dự án tận dụng chất thải nông nghiệp như vỏ chuối hay các phế phẩm nông nghiệp để chiết xuất axit gallic - một loại chất phổ biến và có tính ứng dụng cao. Nếu thành công, dự án không chỉ giúp giảm giá thành sản phẩm mà còn mở ra tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác như mỹ phẩm và thực phẩm.

Vì vậy, em quyết tâm theo đuổi ngành Sinh học Ứng dụng tại Đại học Kyoto, với mong muốn tiếp tục con đường học tập, nghiên cứu nhằm hiện thực hóa ước mơ tạo ra một thế giới mà mọi sản phẩm đều tuân theo vòng đời bền vững.”
Bên cạnh đó, chị Hà Thùy Linh - hiện đã tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Tokyo với học bổng ASEAN+ONE, cũng chia sẻ mong muốn đóng góp cho cộng đồng thông qua việc đưa những tiến bộ khoa học ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, từ đó kiến tạo các giải pháp bền vững trong lĩnh vực thực phẩm và nông nghiệp.
Chị cho biết, sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ tại Nhật, chị sẽ tiếp tục theo đuổi tấm bằng Tiến sĩ với sự hỗ trợ từ dự án SPRING GX của Đại học Tokyo, nhằm tiếp tục hành trình khám phá lĩnh vực nghiên cứu nông nghiệp bền vững.