Du lịch

Đảo Cô Tô chú trọng phát triển du lịch xanh

Minh Huệ 28/04/2025 00:33

Với các tour khám phá đảo, hoạt động thể thao biển, giải trí đêm và sáng kiến du lịch xanh, đảo Cô Tô hứa hẹn mang đến một mùa hè sôi động, thu hút du khách.

Theo kế hoạch phát triển du lịch, năm 2025, Cô Tô đặt mục tiêu đón 300.000 lượt khách, đạt doanh thu cao, thu hút các nhà đầu tư. Huyện tập trung phát triển du lịch xanh, bảo vệ môi trường, nâng cấp hạ tầng và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch.

Bà Ngô Thị Minh Sao - Phó Phòng văn hoá, du lịch và khoa học công nghệ huyện Cô Tô, cho biết: Cô Tô đang chuẩn bị cho mùa du lịch 2025 với mục tiêu phát triển du lịch sôi động và bền vững. Trong đó, đặc biệt chú trọng du lịch xanh, kết hợp phát triển kinh tế du lịch với bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, tạo ra những trải nghiệm độc đáo và lâu dài cho du khách.

3(2).jpg
Theo thống kê, trong 3 tháng đầu năm 2025, Cô Tô đã đón hơn 10.000 lượt khách

Theo đó, để chuẩn bị cho mùa du lịch hè 2025, Cô Tô đã triển khai chiến dịch quảng bá và truyền thông sớm, với nhiều hoạt động sôi động kích cầu du khách. Các kênh truyền thông số và chiến dịch trực tuyến được đẩy mạnh, đặc biệt là website Cototourist.com và Amazingcoto.vn, giúp cung cấp thông tin phong phú về điểm đến và các hoạt động du lịch, nâng cao nhận thức và thu hút du khách.

Để tăng sức hấp dẫn và tạo sự mới mẻ, Cô Tô mở rộng không gian du lịch, triển khai các tour tham quan đảo với 6 lộ trình tour thí điểm. Những điểm đến như Cảng Cô Tô, hòn Cá Chép, hòn Sư Tử, Cô Tô Con, và Cảng Thanh Lân hứa hẹn sẽ thu hút du khách yêu thiên nhiên và thể thao biển. Các hoạt động thể thao dưới nước như chèo kayak, lướt sóng, dù kéo, chèo sup tại bãi biển Hồng Vàn và Tình Yêu đang được quan tâm thúc đẩy.

Không chỉ phát triển sản phẩm riêng lẻ, Cô Tô còn chú trọng thúc đẩy sự liên kết giữa các điểm đến trong khu vực. Các xã, thị trấn trong huyện đã xây dựng kế hoạch du lịch năm 2025, phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong khu vực. Thanh Lân đã tổ chức Lễ hội Mở cửa biển và giới thiệu các điểm tham quan như cầu Vạn La, Miếu thờ thôn 2, trong khi thị trấn Cô Tô xây dựng kế hoạch và tổ chức giải đua thuyền kayak. Những sự kiện này sẽ là dấu ấn mới thu hút du khách quay lại Cô Tô mỗi năm.

Để đa dạng hóa trải nghiệm, Cô Tô phát triển các hoạt động giải trí về đêm như chợ đêm, khu vui chơi, sự kiện thể thao và chương trình biểu diễn văn hóa, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng doanh thu. Chợ đêm và các hoạt động thương mại tại khu Trung tâm Dịch vụ thương mại sẽ tạo ra không gian kết nối du khách với các sản phẩm đặc trưng của Cô Tô, từ đồ thủ công mỹ nghệ đến đặc sản vùng đảo.

Chương trình "Net Zero tour" là sáng kiến nổi bật, giảm thiểu khí carbon từ vận chuyển, lưu trú đến ăn uống, bảo vệ môi trường và mang lại trải nghiệm mới cho du khách. Đồng thời, huyện cũng phát triển các sự kiện thể thao, văn hóa để thu hút du khách. Các giải thể thao biển như bóng chuyền bãi biển và Pickleball sẽ được tổ chức thường xuyên, tạo không khí sôi động, hấp dẫn.

Một điểm mới trong mùa du lịch 2025 là việc đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng du lịch. Cô Tô đã cải tạo nhà chờ, cảng bến, nâng cấp hệ thống chiếu sáng công cộng và giao thông nội bộ trên đảo. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn cũng được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu du khách.

1(3).jpg
Quảng Ninh mở nhiều tuyến tham quan du lịch kết nối các đảo hoang sơ tại huyện Cô Tô

Mới đây, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Quảng Ninh phối hợp với huyện Cô Tô tổ chức Khai mạc Du lịch biển đảo Cô Tô năm 2025 với chủ đề “Cô Tô - nơi sóng gọi mặt trời”. Mở đầu chuỗi hoạt động kích cầu du lịch năm 2025 và triển khai Đề án thí điểm tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí dưới nước và tuyến tham quan các đảo tại huyện Cô Tô.

Bà Lê Ngọc Hân - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô cho biết: Những năm qua, Cô Tô chú trọng đầu tư phát triển, từng bước hoàn thiện hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc địa phương; từ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm biển đảo đến các sản phẩm mới, gắn với công nghệ và xu hướng xanh - sạch - thông minh.

Đó là cơ sở để Cô Tô tiếp tục xây dựng để trở thành một “Đảo xanh đáng sống, đáng đến và đáng nhớ”, nơi hội tụ của giá trị văn hóa, sinh thái và tinh thần Việt Nam.

Minh Huệ