Thêm nhiều mỏ khoáng sản được “hô giá” hàng trăm tỷ tại Quảng Nam
Sau vụ mỏ cát được đấu giá lên đến 370 tỷ đồng, tại Quảng Nam tiếp tục có nhiều mỏ cát được “hô giá” lên đến hàng trăm tỷ đồng trong khi giá khởi điểm chỉ vài tỷ.
Theo thông tin phóng viên Diễn đàn Doanh nghiệp có được, mới đây Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Thuận đã tổ chức các cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho UBND huyện Đại Lộc đối với 6 điểm mỏ khoáng sản trên địa bàn. Trong đó gồm có 3 mỏ cát, sỏi còn lại là 3 điểm mỏ đất sét, đá, đất san lấp.
Cụ thể, trong cuộc đấu giá vừa qua có đại diện lãnh đạo UBND huyện Đại Lộc, đại diện phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện cùng các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện đến tham dự và giám sát phiên đấu giá. Tuy nhiên, mức giá mà các doanh nghiệp “hô” để trúng đấu giá đã khiến dư luận xôn xao , chênh lệch rất lớn so với giá khởi điểm.

Theo đó, tại điểm mỏ ĐL12B1 (tại thôn Trường An và thôn Phú Hương, xã Đại Quang) được xác định giá khởi điểm là hơn 1,23 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Trường Lợi trúng đấu giá ở mức hơn 129,6 tỷ đồng. Theo đó, điểm mỏ này có trữ lượng cát, sỏi là 166.401m3.
Tiếp đến, điểm mỏ ĐL2 (tại thôn Giảng Hòa, xã Đại Thắng) có trữ lượng cát là 790.000m3. Điểm mỏ này có mức giá khởi điểm đấu giá hơn 7,5 tỷ đồng. Sau nhiều vòng, Công ty TNHH Hoàng Châu Sa (địa chỉ xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) trúng đấu giá với tương ứng số tiền 491,7 tỷ đồng.
Cuối cùng là điểm mỏ ĐL11 (tại thôn Hà Nha và Vĩnh Phước, xã Đại Đồng) có trữ lượng cát là 360.000m3 được xác định giá khởi điểm là hơn 3,4 tỷ đồng. Kết quả Công ty Cổ phần Tập đoàn khoán sản Công nghiệp 6666 (địa chỉ phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) trúng đấu giá với mức giá tương ứng là 319,9 tỷ đồng.
Theo như kết quả trên, giá trúng của các điểm mỏ khai thác đã chênh lệch ở mức rất cao so với giá khởi điểm. Cụ thể, lần lượt ở các điểm mỏ ĐL12B1 là 127,7 tỷ đồng, ĐL2 là 484,2 tỷ đồng và ĐL11 là 316,5 tỷ đồng.
Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND huyện Đại Lộc xác nhận đã tổ chức đấu giá quyền khai thác các điểm mỏ khoáng sản trên địa bàn. Theo vị đại diện, các điểm mỏ được đấu giá cao so với giá khởi điểm nhưng chỉ cao hơn bình quân giá khoảng vài lần.
“Việc đấu giá quyền khai thác 6 điểm mỏ khoáng sản trong đó có 3 mỏ cát, sỏi tổ chức công khai, hợp quy định”, vị đại diện địa phương nói.
Tuy nhiên, với các mức giá mà các doanh nghiệp đưa ra, dư luận cho rằng giá cát khi bán ra thị trường sẽ cao hơn rất nhiều lần. Trong khi đó, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã diễn ra tình trạng khan hiếm cát, mức giá đã lên trên 800.000 đồng/m3 nhưng cũng không có cát để mua.

Nhiều doanh nghiệp nói với phóng viên Diễn đàn Doanh nghiệp rằng giá cát tăng cao đã khiến doanh nghiệp chịu lỗ vì những hợp đồng đã ký kết. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải thi công, nếu không sẽ phải đền hợp đồng.
Vì thế bí, nhiều doanh nghiệp đã phải lựa chọn phương án mua cát ở những địa phương xa như Quảng Ngãi để thi công dự án. Thế nhưng vì khoảng cách xa nên chi phí vận chuyển từ đó cũng tăng lên đáng kể.
Đặc biệt, việc khan hiếm vật liệu xây dựng cũng đã khiến nhiều dự án lớn của tỉnh Quảng Nam lâm cảnh trễ tiến độ. Việc này đã khiến công tác giải ngân vốn đầu tư công của địa phương gặp nhiều khó khăn.
Để xoa dịu “cơn khát” vật liệu xây dựng trên địa bàn, ông Lê Văn Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương phải nâng cao trách nhiệm, xác định mục tiêu là không còn khan hiếm vật liệu xây dựng trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo thuận lợi trong việc cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án và nhu cầu xây dựng của nhân dân. Tại đây, các địa phương phải khẩn trương rà soát các mỏ vật liệu đã được quy hoạch để lập thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền đưa vào đấu giá hoặc khoanh định khu vực không đấu giá để thực hiện các thủ tục tiếp theo, sớm đưa vào khai thác.
Chủ tịch Quảng Nam cũng đã giao UBND các huyện, thị xã khẩn trương tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (KTKS) đối với các khu vực đã được phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền KTKS đá, cát, đất san lấp, hoàn thành trong tháng 6/2025. Đồng thời, rà soát đề xuất các khu vực mỏ đá, đất san lấp, cát, sỏi đảm bảo điều kiện để tiếp tục đưa ra đấu giá quyền KTKS làm cơ sở cấp phép KTKS, sớm có nguồn cung cho thị trường.
“Các địa phương phải tổ chức đấu giá đảm bảo công khai, minh bạch, cương quyết đấu tranh, xử lý đối với các trường hợp tham gia đấu giá nhưng không đủ điều kiện, các trường hợp đã trúng đấu giá nhưng không thực hiện hồ sơ thủ tục thì không cho phép tiếp tục đấu giá quyền KTKS”, Chủ tịch Quảng Nam nhấn mạnh.
Ngoài ra, ông Lê Văn Dũng cũng yêu cầu các doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội, ... khẩn trương đưa các mỏ vào khai thác, bán đúng giá niêm yết, không găm hàng, thổi giá, nâng giá sai quy định, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình quản lý, đầu tư, khai thác, chế biến, mua bán khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.
Khởi tố vụ đấu giá mỏ cát lên hơn 370 tỷ đồng
Tại cuộc họp cuối tháng 5 vừa qua, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, sắp đến sẽ khởi tố các bị can liên quan đến vi phạm quy định về đấu giá tại điểm mỏ ĐB2B (xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn) khi doanh nghiệp đấu giá lên 370 tỷ đồng so với mức ban đầu là 1,2 tỷ đồng. Cùng với đó, Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã được chỉ đạo rà soát toàn bộ hồ sơ đấu giá trên địa bàn, nếu phát hiện dấu hiệu lũng đoạn, thông đồng làm giá thì sẽ vào cuộc xử lý nghiêm.
Đồng thời, Công an tỉnh Quảng Nam cũng sẽ tập trung kiểm tra, xử lý tình trạng doanh nghiệp khai thác cát không xuất hóa đơn, vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc trong giai đoạn từ đây đến cuối năm. Nếu các phương tiện chở cát sỏi nếu không chứng minh được nguồn gốc cũng sẽ bị xử lý.