Đầu tư hạ tầng cho du lịch Quảng Ngãi
Giàu tiềm năng về biển đảo, miền núi,... ngành du lịch Quảng Ngãi cần hạ tầng đồng bộ để phát triển sản phẩm đặc thù, nâng cao chất lượng dịch vụ trong tương lai.
Sau sáp nhập du lịch Quảng Ngãi được đánh giá có sức hút toàn diện với các điểm đến đặc sắc khi sự kết hợp độc đáo giữa kinh tế biển với kinh tế rừng và nông nghiệp,... để phát triển du lịch. Ngoài ra, Quảng Ngãi còn có các điều kiện thuận lợi để kết nối thông suốt từ vùng núi đến vùng biển, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển du lịch.

Theo bà Phạm Thị Trung - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi địa phương đang sở hữu nguồn tài nguyên du lịch vô cùng phong phú, kết hợp hài hòa giữa biển đảo, núi rừng, cao nguyên. Cùng với đó, tỉnh Quảng Ngãi mới còn có các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, nhiều điểm đến nổi tiếng như đảo Lý Sơn, biển Mỹ Khê, Sa Huỳnh và những điểm du lịch sinh thái, văn hóa đặc sắc từ Kon Tum như Măng Đen, thác Pa Sỹ, núi Ngọc Linh,...
Vị này cho hay, ngành du lịch đang đánh giá lại các tiềm năng, thế mạnh sau sáp nhập để xây dựng chiến lược phát triển du lịch dài hạn, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng xu thế phát triển bền vững. Cùng với đó, Quảng Ngãi cũng sẽ tăng cường gắn kết, thúc đẩy liên kết giữa các vùng, mở rộng không gian du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch thật sự đặc sắc, riêng biệt, mang đậm bản sắc địa phương.
“Sẽ có những sản phẩm vừa tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu văn hóa, vừa để lại ấn tượng sâu đậm, giúp du khách có được những trải nghiệm đáng nhớ khi đến với Quảng Ngãi”, bà Trung nói.
Theo các doanh nghiệp, tỉnh Quảng Ngãi cần xây dựng phương án về phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, nâng cao chất lượng hạ tầng, dịch vụ du lịch tại các điểm đến. Đồng thời, ngành du lịch địa phương cũng cần thúc đẩy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số; tăng cường liên kết, hợp tác giữa các vùng, tận dụng tối đa lợi thế từ sự đa dạng địa hình sau sát nhập để phát triển các sản phẩm có dấu ấn riêng biệt,...
Nói về du lịch, ông Nguyễn Minh Trí - Bí thư đặc khu Lý Sơn cho rằng Quảng Ngãi sở hữu hai thương hiệu du lịch nổi tiếng là đảo Lý Sơn và Măng Đen nhưng cả hai điểm đến này về cơ sở hạ tầng vẫn còn yếu và thiếu. Theo vị này, các điểm đến trên vẫn còn hạn chế về dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, các khu vui chơi giải trí còn thiếu,...
Để phát triển du lịch, ông Trí kiến nghị cần có thêm phương án đầu tư, kết nối hạ tầng dịch vụ du lịch, đổi mới cách làm, cách nghĩ trong lĩnh vực này. Trong đó, cần đầu tư theo đúng quy hoạch, không được manh mún và mời gọi các nhà đầu tư có tâm, có tầm để xây dựng các khu du lịch,...
.jpg)
Nói về du lịch tại sự kiện mới đây, bà Y Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay du lịch được xác định là một ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng trong việc tạo việc làm, sinh kế của người dân, xóa đói giảm nghèo, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để phát triển du lịch, bà Ngọc đề nghị các ngành linh hoạt, sáng tạo, thay đổi tư duy, đổi mới cách làm, từng bước xây dựng du lịch Quảng Ngãi có bản sắc riêng để phát huy tiềm năng, lợi thế riêng có.
“Cần thực hiện quy hoạch phát triển du lịch bài bản; phát triển đảo Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo có thương hiệu khu vực; xây dựng Khu du lịch Măng Đen thành điểm đến sinh thái - nghỉ dưỡng cao cấp mang tầm quốc gia,...” bà Y Ngọc lưu ý.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng đề cập đến việc tận dụng tối đa tiềm năng du lịch tự nhiên và văn hóa, kết hợp bảo tồn và phát triển du lịch và bảo vệ môi trường,... Bà Ngọc cũng đề cập đến việc tạo điều kiện cho người dân địa phương tham gia vào các hoạt động du lịch, hưởng lợi từ du lịch và phát triển các sản phẩm du lịch biển, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch mạo hiểm,…
Đồng thời, cần đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước. Song song, Quảng Ngãi cũng sẽ tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực du lịch.
“Tỉnh Quảng Ngãi cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư bằng tinh thần cầu thị, sáng tạo và hành động; trân trọng mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Quảng Ngãi, vùng đất đang mở ra không gian phát triển mới, giàu cơ hội, nhiều tiềm năng”, bà Y Ngọc khẳng định.