Ngày thuế quan có hiệu lực: Hoa Kỳ có bao nhiêu thỏa thuận?
Đến nay, Hoa Kỳ chỉ đạt được thỏa thuận thương mại cơ bản với một số quốc gia và Liên minh châu Âu. Điều này có đủ để làm an lòng nhà đầu tư?

Từ ngày 1/8, nhiều quốc gia trên thế giới sẽ phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn từ chính quyền Tổng thống Donald Trump, làm dấy lên nỗi lo về bất ổn kinh tế thậm chí còn lớn hơn.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn The Time hồi tháng 4, ông Trump tuyên bố “Hoa Kỳ sẽ ký kết 200 thỏa thuận thương mại”. Cố vấn thương mại Peter Navarro đã nói rằng “90 thỏa thuận trong 90 ngày là điều có thể”.
Đến nay sau hai lần gia hạn, bắt đầu từ ngày 2/4 đến nay Nhà Trắng chỉ đạt được một số thỏa thuận thương mại trong 120 ngày, bao gồm một thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU) gồm 27 thành viên.
Trong số các nền kinh tế tìm thấy tiếng nói chung với Washington, mức thuế được áp dụng từ 10-30%. Vương quốc Anh là quốc gia đầu tiên hoàn tất thỏa thuận mức thuế cơ sở 10% cũng như nhiều hạn ngạch và miễn trừ khác nhau cho các sản phẩm như ô tô và hàng không vũ trụ.
EU, Nhật Bản và Hàn Quốc cùng chịu mức thuế 15%, điểm chung của EU và hai quốc gia này là cam kết đầu tư hàng nghìn tỷ USD vào Hoa Kỳ trong những ngành đóng tàu, bán dẫn và mua khối lượng hàng hóa khổng lồ từ năng lượng đến lương thực.
Một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó Indonesia và Philippines cùng chịu mức thuế 19%. Để đạt được kết quả này, Jakarta sẽ xóa bỏ rào cản thuế quan đối với hơn 99% hàng hóa Hoa Kỳ xuất khẩu sang Indonesia trên tất cả các lĩnh vực, kể cả hai ngành quan trọng nông sản và năng lượng.
Philippines dỡ bỏ toàn bộ thuế quan với hàng hóa từ Hoa Kỳ, ông Trump đã ca ngợi Manila là “hướng tới thị trường mở với Hoa Kỳ”. Ngoài ra, hai quốc gia này còn thúc đẩy hợp tác về quân sự để làm hài lòng các công ty quốc phòng.
Trung Quốc đang chịu 30% thuế sau cuộc gặp tại Thụy Sĩ hồi tháng 5 - thỏa thuận đình chiến được thống nhất kéo dài đến ngày 12/8. Cuộc đàm phán vừa qua của Trung Quốc với Hoa Kỳ tại Thụy Điển được cho là đã đi theo một hướng khác so với phần còn lại của thế giới.
Trong số các nền kinh tế lớn, Ấn Độ đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ, ông Trump đơn phương áp đặt mức thuế 25% đối với quốc gia Nam Á này - một con số cao hơn dự kiến, vì các nhà phân tích đã kỳ vọng vào mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia.
Nhà phân tích Yeo Boon Ping của CNBC bình luận rằng: “Hành động của ông Trump dường như ám chỉ rằng các chính sách thương mại của Nhà Trắng không chỉ dựa trên cán cân thương mại, mà còn nằm ở việc bạn bè của bạn là ai”.
Một điều khá bất ngờ khác, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng trưởng 3% trong quý 2, cao hơn nhiều so với ước tính 2,3% của Dow Jones. Và đây là lý do thuyết phục để ông Trump tiếp tục thi triển chính sách thương mại cứng rắn với phần còn lại.