Việt Nam sẽ trở thành cường quốc về trí tuệ nhân tạo
Đó là mong muốn của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tại Lễ ra mắt Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển tại Việt Nam (SAP Labs Việt Nam).
Sáng ngày 7/8, tại TP HCM, Tập đoàn SAP, tập đoàn toàn cầu hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm doanh nghiệp và cung cấp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cho doanh nghiệp của Đức đã chính thức công bố thành lập Trung tâm R&D tại Việt Nam và là trung tâm thứ 20 của SAP trên toàn cầu.

Với kế hoạch đầu tư hơn 150 triệu Euro (tương đương hơn 4.425 tỷ đồng) vào trung tâm này trong vòng 5 năm tới. Trung tâm đổi mới sáng tạo số này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển sản phẩm của SAP, đặc biệt trong các lĩnh vực cốt lõi như chuỗi cung ứng số bền vững và giải pháp doanh nghiệp thông minh tích hợp AI.
Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho biết, Việt Nam đang xây dựng một chiến lược phát triển nhanh và bền vững cho giai đoạn sắp tới, đảm bảo mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành một nước đang phát triển, có công nghệ hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 sẽ là một nước phát triển, có thu nhập cao. Muốn đạt được mục tiêu này thì phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Theo Phó Thủ tướng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam hiện nay đang diễn ra hết sức mạnh mẽ, theo 5 xu hướng lớn. Thứ nhất, dòng vốn đầu tư cho khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo hiện nay đang gia tăng rất rõ ràng, cả ở đầu tư công từ Chính phủ lẫn đầu tư tư nhân của các tập đoàn, các đơn vị; Thứ hai, AI hiện đang phát triển như vũ bão và mạnh mẽ; Thứ ba, hoạt động về đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ cũng đang phát triển vượt bậc, đặc biệt, ngày càng gia tăng hoạt động liên kết giữa 3 nhà (Nhà nước – Viện nghiên cứu – Trường đại học); Thứ tư, vấn đề cạnh tranh hiện nay rất gay gắt giữa các nước; Thứ năm, hiện nay các nước đang xây dựng những cơ chế, chính sách, các tầm nhìn cũng như đặt ra những tham vọng rất lớn để làm sao có thể làm chủ được khoa học công nghệ.
Ông cho rằng, những xu hướng lớn này cũng đã đạt ra nhiều thách thức đối với các nước, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, nó cũng mở ra nhiều cơ hội cho các quốc gia, trong đó cũng có Việt Nam.

“Hiện nay, Việt Nam đang có một dân số dồi dào, với khoảng 105 triệu dân, trong đó, lực lượng lao động trẻ chiếm một lượng lớn. Các bạn trẻ của Việt Nam cũng rất yêu Stem, thích học stem và rất giỏi toán. Đây sẽ là một nền tảng quan trọng cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo”, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá.
Phó Thủ tướng cũng cho biết, chính ông là người đã mời SAP về Việt Nam, tuy nhiên, do thận trọng nên đến nay, SAP mới mở Trung tâm tại Việt Nam và là trung tâm thứ 20 của SAP. Ông cũng tin tưởng rằng, SAP tại Việt Nam sẽ dẫn đầu về tăng trưởng và mang lại lợi ích cho cả tập đoàn, nhờ Việt Nam có nguồn nhân lực dồi dào. Ông khẳng định, không ở đâu có nguồn nhân lực tốt bằng Việt Nam. Thế hệ trẻ của Việt Nam, rất giỏi và thông minh, có khát vọng và đam mê với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam cũng đã thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đặt tại Hà Nội, và hiện nay đang có 2 cơ sở, trong đó, cơ sở tại trung tâm Hà Nội được đánh giá là cơ sở tốt nhất về đổi mới sáng tạo. Trung tâm thứ hai được đặt tại Hòa Lạc, khoảng 30.000m2 và có thể mở rộng lên 100.000m2 và phấn đấu trở thành một trung tâm hàng đầu của khu vực.
“Chúng tôi đang đặt tại đây 9 ngành công nghệ chiến lược, trong đó có AI và bán dẫn. Tôi hy vọng rằng, SAP sẽ khai thác tốt những lợi thế này để đầu tư mở rộng hoạt động tại Việt Nam”, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.
Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng đề nghị với SAP 4 nội dung sau: Thứ nhất, tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam. Ông cho rằng, nguồn nhân lực ở Việt Nam đang rất dồi dào, nhưng phải được đào tạo. SAP cần có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với quy mô lớn hơn và nhanh hơn, không để thời gian trôi đi dẫn đến lãng phí nguồn lực. Do đó, ông mong muốn SAP sẽ đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam tham gia vào việc đào tạo nguồn nhân lực.

“Chính phủ Việt Nam cũng đang có một chiến lược về AI, và cũng có cả một chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực, hiện đang triển khai tại các trường đại học, với mục tiêu đào tạo từ 50.000 – 100.000 kỹ sư công nghệ bán dẫn và AI. Do đó, chúng tôi rất mong Chính phủ Đức, các doanh nghiệp Đức, trong đó có SAP sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện chương trình này”, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị.
Thứ hai, tiếp tục mở rộng đầu tư ở cơ sở này, cũng như các cơ sở khác như tại Hà Nội, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, hay tại các Viện nghiên cứu, các trường đại học. Nên có các mô hình khác, không nhất thiết phải tập trung quy mô lớn tại một địa điểm, mà có thể phát triển nhiều trung tâm với quy mô nhỏ, để cùng thời điểm có thể đạt được nhiều mục tiêu. Thay vì chỉ làm ở một nơi, dựa vào 1 nguồn lực, thì có thể hợp tác với các viện, trường, cũng như các địa phương để cùng nhau đầu tư, cùng nhau huy động và sử dụng các nguồn lực với nhiều phương thức, nhiều quy mô khác nhau.
Thứ ba, SAP không những tạo môi trường làm việc cho lao động Việt Nam, mà cần đưa các lao động Việt Nam tại nước ngoài về làm việc. Hiện Việt Nam đang có 10 mạng lưới đổi mới sáng tạo tại nước ngoài, quy tụ khoảng 2.000 chuyên gia, nhà khoa học, trong đó có các mạng lưới tại Đức và châu Âu. Cùng với đó là đưa các chuyên gia nước ngoài về làm việc nhằm giao lưu học thuật, trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm mới, công nghệ mới, qua đó tạo ra một hệ sinh thái nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Thứ tư, hiện nay, việt Nam đã ban hành danh mục 11 ngành công nghệ chiến lược, nên rất mong SAP quan tâm và có định hướng phát triển trong 11 ngành công nghệ chiến lược, trong đó AI là ngành được đặt ưu tiên số 1 trong 11 ngành công nghệ chiến lược này. Ông cũng tin tưởng và hy vọng rằng, với sự nỗ lực từ Việt Nam, cùng với sự hỗ trợ từ SAP, trong tương lai không xa, Việt Nam sẽ trở thành một cường quốc về AI.