Kinh tế địa phương

Quảng Trị: Vì sao dự án điện khí 2,3 tỷ USD trì trệ?

Trương Khắc Trà 14/08/2025 14:31

Hơn 3 năm từ ngày làm lễ khởi công nhưng “siêu” nhà máy điện khí LNG tại Quảng Trị vẫn chưa thể triển khai xây dựng trên thực địa.

Khu vực dự được quy hoạch đặt nhà máy nhiệt điện (Ảnh Khắc Trà)
Khu vực dự được quy hoạch đặt nhà máy nhiệt điện (Ảnh Khắc Trà)

Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng tại phía Nam tỉnh Quảng Trị được khởi công vào tháng 1/2022. Theo kế hoạch, dự án này sẽ vận hành thương mại vào năm 2026 - 2027. Nhưng đến nay sau hơn 3 năm tổ hợp công nghiệp năng lượng đầy triển vọng này vẫn ì ạch, nhiều thủ tục hành chính vẫn còn mắc mớ. Chưa có hạng mục nào được triển khai trên thực địa.

Thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cho biết, đến nay dự án đã hoàn thành các thủ tục về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung và điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam, khu vực thực hiện dự án; điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án; quy hoạch sử dụng đất; báo cáo đánh giá tác động môi trường; điều chỉnh chủ trương đầu tư; báo cáo định lượng rủi ro của dự án; chấp thuận bổ sung bến chuyên dùng LNG.

Dự án LNG Hải Lăng giai đoạn 1 được thực hiện bởi liên danh nhà đầu tư: Tập đoàn T&T (Việt Nam) và Tổng công ty Năng lượng Hanwha (HEC), Tổng công ty Khí Hàn Quốc (KOGAS); Tổng công ty Điện lực Nam Hàn Quốc (KOSPO). Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 59.000 tỉ đồng (2,3 tỉ USD).

Mới đây trong cuộc làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, liên danh nhà đầu tư đã đề xuất chính quyền và các sở, ngành liên quan hỗ trợ tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và các vấn đề liên quan đến hạ tầng cảng biển. Các sở, ngành và địa phương liên quan đã nêu ra các vướng mắc và cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến một lần nữa khẳng định, tỉnh Quảng Trị đang tích cực làm việc với nhà đầu tư và các Bộ, ngành để hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất và lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trong thời gian sớm nhất.

Về phương án đầu tư và khai thác khu vực quay trở tàu, tuyến luồng dùng chung tại khu bến cảng Mỹ Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến giao Ban quản lý Khu Kinh tế điều chỉnh ranh giới quy hoạch để dự án triển khai thuận lợi, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và pháp lý.

Khu vực tái định cư đã được xây dựng phục vụ di dân dành đất cho các dự án lớn (Ảnh Khắc Trà) (2)
Khu vực tái định cư đã được xây dựng phục vụ di dân dành đất cho các dự án lớn tại phía nam tỉnh Quảng Trị (Ảnh Khắc Trà)

Mục tiêu cuối cùng là dự án sẽ được triển khai xây dựng trên thực địa trong thời gian tới, vận hành trước năm 2030, góp phần đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng của khu vực. Theo kế hoạch mới, dự án dự kiến sẽ khởi động vào quý I/2027 và vận hành thương mại vào quý IV/2029.

Đầu năm nay, Tổng công ty phát điện 1 (EVNGENCO1) trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đề xuất với UBND tỉnh Quảng Trị ý tưởng nghiên cứu đầu tư dự án nhiệt điện Quảng Trị quy mô 1.320MW gồm hai nhà máy 660MW. EVNGENCO1 có vốn điều lệ 23.000 tỷ đồng, là Tổng công ty phát điện lớn nhất của EVN và đang vận hành 10 công ty phát điện với 20 nhà máy sản xuất điện trên cả nước.

Tiền thân của dự án tâm điện khí LNG Hải Lăng là nhà máy nhiệt điện Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho Công ty Điện lực quốc tế Thái Lan (EGATI) làm chủ đầu tư vào năm 2013. Triển khai theo hình thức BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao).

Sau đó EGATI thoái lui vào năm 2023, vào tháng 10/2024, liên danh các nhà đầu tư mới xin chuyển đổi dự án này từ sử dụng chất đốt nhiên liệu than sang khí LNG, phù hợp với xu hướng giảm phát thải carbon của thế giới.

Trương Khắc Trà