Quảng bá du lịch qua Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc
Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025 là dịp để khẳng định vị trí của Hải Phòng trên bản đồ di sản quốc tế.
Từ sau khi hợp nhất hai tỉnh (Hải Dương, Hải Phòng) đây là lần đầu tiên, thành phố Cảng nâng tầm quy mô lễ hội, biến sự kiện văn hóa tâm linh truyền thống này thành một "Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại" hoành tráng. Đồng thời mở ra cơ hội để khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc trở thành điểm đến du lịch tâm linh tầm cỡ quốc tế.
Đây không chỉ là dịp để tri ân các Anh hùng dân tộc, mà còn là cơ hội vàng để Hải Phòng quảng bá 5 di tích vừa được UNESCO ghi danh Di sản thế giới, giới thiệu những tour du lịch khám phá di sản độc đáo, cùng tinh hoa ẩm thực và các sản phẩm OCOP đặc trưng, mở ra một không gian phát triển du lịch bền vững và đẳng cấp.

Lan tỏa giá trị di sản
Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025 diễn ra từ ngày 1 - 12/10 là sự kiện văn hóa - tâm linh lớn của thành phố Hải Phòng sau khi hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh. Lễ hội không chỉ tưởng nhớ tiền nhân mà còn là dịp để thành phố quảng bá sự kiện quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc được UNESCO vinh danh di sản văn hóa thế giới.
Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025 là dịp tưởng niệm 725 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và 583 năm ngày mất của Nguyễn Trãi. Sự kiện này càng làm tăng thêm ý nghĩa tri ân, tưởng niệm.
Không chỉ vậy, lễ hội còn được tổ chức ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, thể hiện quyết tâm hiện thực hóa chủ trương phát triển mới: Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố xã hội chủ nghĩa, trung tâm văn hóa, du lịch tầm quốc tế.
Tại lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa - tâm linh - du lịch mới mẻ, hấp dẫn được tổ chức, tạo không khí sôi động, thu hút khách thập phương. Các nghi lễ và hoạt động lễ hội năm nay được nâng cấp về quy mô, chuẩn hóa nghi thức xứng tầm di sản thế giới.
Ông Lê Ngọc Châu – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, trong 2 năm qua, TP Hải Phòng liên tiếp có 2 di sản được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) ghi danh là di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới. Đó là, vào tháng 9/2023, cùng với vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà đã được UNESCO công nhận Di sản Thiên nhiên Thế giới. Tiếp đến, tháng 7 năm 2025, Tại kỳ họp lần thứ 47, UNESCO đã vinh danh Quần thể di tích và danh thắng Côn Sơn, Kiếp Bạc cùng với Yên Tử - Vĩnh Nghiêm là Di sản Văn hóa Thế giới.
“Tại Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay, TP Hải Phòng trân trọng công bố các di sản của thành phố đã được UNESCO ghi danh để nhân dân, du khách thập phương và bạn bè quốc tế có thêm hành trình khám phá, trải nghiệm bản sắc văn hóa - lịch sử độc đáo, riêng có của TP Hải Phòng - Nơi hội tụ tinh hoa miền di sản”, ông Lê Ngọc Châu cho biết thêm.

Cũng theo ông Lê Ngọc Châu, Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2025 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay với không gian lễ hội được mở rộng. Công tác tổ chức bảo đảm vừa trang trọng, đúng nghi thức truyền thống, vừa hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện với du khách. Phần lễ được thực hiện đầy đủ các nghi thức, tái hiện giá trị lịch sử – văn hóa độc đáo của miền di sản; phần hội phong phú với nhiều hoạt động có chiều sâu, gắn với trải nghiệm văn hóa - du lịch - ẩm thực - làng nghề.
Ngoài ra, tuần Văn hóa - Du lịch và Xúc tiến thương mại là điểm nhấn, nhằm giới thiệu sản phẩm OCOP, làng nghề tiêu biểu, cùng không gian ẩm thực đặc sắc và ra mắt 3 tour du lịch mới gồm: Tour 1 với chủ đề “Một hành trình - 5 điểm đến di sản thế giới”, Tour 2 với chủ đề “Theo dấu chân Tam tổ Trúc Lâm”, Tour 3 với chủ đề “Khám phá di sản Côn Sơn, Kiếp Bạc”.
“Các chương trình này giúp du khách tiếp cận gần hơn với tinh hoa lịch sử, văn hóa, tâm linh của vùng di sản”, ông Châu Khẳng định.
Xây dựng Hải Phòng trở thành điểm đến “không thể không trải nghiệm”
Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc, tiêu biểu đầu tiên sau khi tỉnh Hải Dương (cũ) và TP Hải Phòng (cũ) hợp nhất và quần thể di tích danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi nhận là Di sản văn hoá thế giới.
Bên cạnh việc duy trì các nghi lễ truyền thống trang trọng, Ban Tổ chức chú trọng hơn đến việc kết nối lễ hội với phát triển du lịch văn hóa - tâm linh. Các chương trình, hoạt động đều được đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, thuyết minh, hướng dẫn tham quan nhằm tăng trải nghiệm cho du khách và giới thiệu đậm nét các đặc trưng văn hoá của khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc, cũng như quần thể Di sản văn hoá thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.
“Thời gian tới, TP Hải Phòng cũng mong muốn, mỗi nhà đầu tư quan tâm đến với Hải Phòng sẽ trở thành một “kiến trúc sư tài ba”, đem tâm huyết và sức sáng tạo để tôn tạo, gia tăng giá trị cho vùng di sản. Mỗi Hiệp hội Du lịch, mỗi doanh nghiệp lữ hành, vận tải, dịch vụ sẽ là “nhà thiết kế” những tour, tuyến du lịch mới, độc đáo, gắn kết các điểm di tích, làng nghề, sản phẩm ẩm thực, OCOP tiêu biểu của Hải Phòng.

Mỗi người dân vùng di sản sẽ trở thành một chủ nhân, một “sứ giả truyền thông”, lan tỏa thông điệp ý nghĩa về chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển sản phẩm đặc thù và liên kết vùng, thực hành du lịch xanh. Qua đó, xây dựng Hải Phòng trở thành điểm đến “không thể không trải nghiệm” trong hành trình của mỗi du khách”, ông Lê Ngọc Châu cho biết thêm.
Thực tế, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là di sản dạng chuỗi đầu tiên và liên tỉnh thứ hai trong số 9 Di sản thế giới của Việt Nam được UNESCO vinh danh, khẳng định giá trị đặc sắc, tầm vóc toàn cầu của Phật giáo Trúc Lâm khởi nguồn từ dãy núi Yên Tử.
Từng khám phá nhiều khu di tích lịch sử nổi tiếng tại nhiều quốc gia trên thế giới, anh Miles Robinson, sinh viên đam mê nghiên cứu văn hóa phương Đông đến từ Hoa Kỳ sớm lên lịch trình về dự Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 từ đầu tháng 8 ngay sau thông tin nơi đây vừa được vinh danh là Di sản văn hóa thế giới.
Anh Robinson cho biết, những trải nghiệm tại Côn Sơn - Kiếp Bạc lần này thật sự đặc biệt. Lần đầu tiên chứng kiến các màn trình diễn hầu đồng tại một sân khấu tâm linh hòa quyện giữa hát thiêng, múa thiêng, diễn xướng và nghi lễ cổ truyền đem đến cho anh nhiều cảm xúc. Đây không chỉ là nghi lễ tín ngưỡng mà còn là một trải nghiệm văn hóa đa giác quan độc đáo, kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn rực rỡ, niềm tin tâm linh sâu sắc và những lát cắt lịch sử dân tộc.
“Tôi cảm thấy thực sự cuốn hút và hào hứng tìm hiểu, khám phá sâu hơn nữa về tâm hồn dân tộc Việt Nam", anh Robinson chia sẻ.