Mặt trận

Thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt - Trung lên tầm cao mới

Minh Châu 25/11/2025 14:43

Diễn đàn Nhân dân Việt – Trung và cuộc tiếp đoàn đại biểu tại Hà Nội nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị và hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Sáng 25/11, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu tham dự Diễn đàn Nhân dân Việt – Trung lần thứ 13. Sự kiện diễn ra ngay sau phiên thảo luận của Diễn đàn tổ chức ngày 24/11 tại Hà Nội, trong bối cảnh hai nước chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.

2(3).jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bắt tay đại biểu tham dự.

Tại buổi tiếp, ông Phan Anh Sơn - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, thông tin nhanh về kết quả Diễn đàn năm nay với chủ đề “75 năm hữu nghị Việt – Trung – Xây dựng nền tảng nhân dân vững chắc”. Các đại biểu đã tập trung trao đổi về những nội dung then chốt như nhìn lại 75 năm quan hệ hữu nghị Việt – Trung, chia sẻ mô hình và quan điểm quản trị quốc gia, thảo luận hợp tác kinh tế – thương mại – đầu tư, cũng như thúc đẩy hợp tác giáo dục và khoa học công nghệ. Đây đều là những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược, góp phần tạo dựng nền tảng bền vững cho quan hệ song phương trong giai đoạn mới.

Thay mặt đoàn đại biểu Trung Quốc, ông Tôn Học Khánh - Phó Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, bày tỏ lời cảm ơn tới Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài và phía Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị. Ông nhấn mạnh, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt khi là dấu mốc 75 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, và chuyến thăm lần này để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với đoàn.

4.jpg
Phó Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Tôn Học Khánh.

Bày tỏ vui mừng được gặp mặt đoàn đại biểu, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài gửi lời chào trân trọng và cảm ơn những đóng góp của các tổ chức, cá nhân đối với quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc thời gian qua. Theo Chủ tịch, Diễn đàn lần này diễn ra đúng thời điểm hai nước đẩy mạnh các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời triển khai mạnh mẽ nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước liên quan tới quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc.

1(3).jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu.

Làm sâu sắc các kênh hợp tác và thúc đẩy ngoại giao nhân dân

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao ba phiên thảo luận của Diễn đàn, nơi các đại biểu và học giả hai nước đã cùng trao đổi chuyên sâu về những vấn đề cả Việt Nam và Trung Quốc cùng quan tâm. Các nội dung thảo luận trải rộng từ lý luận, quản trị quốc gia đến hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ. Những ý kiến, đề xuất tại Diễn đàn được kỳ vọng sẽ đóng góp thiết thực cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động giao lưu và đối ngoại nhân dân giữa hai nước.

Theo Chủ tịch, các cơ chế và giải pháp được đưa ra sẽ được cơ quan chức năng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước nghiên cứu, tiếp thu nhằm tiếp tục đưa quan hệ truyền thống hữu nghị, đặc biệt là quan hệ nhân dân hai nước, phát triển lên tầm cao mới.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Tôn Học Khánh nhấn mạnh tình hữu nghị lâu đời giữa Trung Quốc và Việt Nam, khẳng định “vừa là đồng chí, vừa là anh em” không chỉ là phương châm mà đã trở thành tình cảm bền sâu giữa hai dân tộc. Ông cho biết, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước luôn hết sức coi trọng công tác giao lưu nhân dân và trực tiếp chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động hợp tác nhân dân giữa hai bên.

Nhắc lại lời Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: “Nền tảng của tình hữu nghị Trung Quốc – Việt Nam ở nhân dân, mạch máu là nhân dân và sức mạnh cũng đến từ nhân dân”, ông Tôn Học Khánh nhấn mạnh ngoại giao nhân dân là lựa chọn mang tính chiến lược của Trung Quốc. Ông đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để triển khai những chương trình mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất.

Phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt”

Trong thời gian tới, hai bên sẽ tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa nhân sĩ và thanh niên, các liên hoan hữu nghị nhân dân Việt – Trung, cũng như hoạt động giao lưu nhân dân khu vực biên giới. Những chương trình này nhằm gia tăng sự gắn kết, củng cố sự hiểu biết và thúc đẩy quan hệ giữa hai tổ chức nói riêng và nhân dân hai nước nói chung.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài chia sẻ cảm xúc khi nghe các đại biểu kể lại thời khắc vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Chủ tịch, đây là khoảnh khắc gợi nhớ sâu sắc về truyền thống đoàn kết giữa hai nước, được lãnh tụ Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông vun đắp bằng phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt”.

3(2).jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và đại biểu hai nước tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch nhấn mạnh, trong những năm gần đây, giao lưu cấp cao giữa hai nước diễn ra hết sức sôi nổi với các chuyến thăm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Tô Lâm tới Trung Quốc, và chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam. Cùng với đó là hàng loạt hoạt động hợp tác song phương, ngoại giao và giao lưu nhân dân được tăng cường mạnh mẽ.

Đặc biệt, giáo dục truyền thống hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” tiếp tục được coi trọng, lan tỏa sâu rộng tới thế hệ trẻ hai nước. Theo Chủ tịch, MTTQ Việt Nam đã đưa vào chương trình đối ngoại năm 2025 “Hành trình đỏ” nhằm tạo cơ hội để thanh niên hai nước tìm hiểu lịch sử, trải nghiệm thực tế và cảm nhận giá trị chân thực của tình hữu nghị Việt – Trung qua các thế hệ.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cũng trân trọng cảm ơn Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã luôn nỗ lực và có nhiều đóng góp quan trọng trong việc bồi đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước. Chủ tịch bày tỏ tin tưởng rằng các hoạt động hợp tác sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Kết thúc buổi tiếp, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ mong muốn các đại biểu tiếp tục là cầu nối tin cậy giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch khẳng định ngoại giao nhân dân là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam và luôn giữ vai trò đặc biệt trong việc tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và hợp tác giữa hai quốc gia láng giềng.

Minh Châu