Chính trị

Thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka trong bối cảnh mới

Nguyễn Thu Hà 04/05/2025 10:15

Sáng 4/5, Tổng thống nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka, ông Anura Kumara Dissanayaka đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (21/7/1970 – 21/7/2025), đồng thời trùng với dịp Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2025, mà cả Việt Nam và Sri Lanka đều là những quốc gia có truyền thống gắn bó sâu sắc với Phật giáo.

Không chỉ mang tính biểu tượng, chuyến thăm còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc tái khẳng định sự gắn bó hữu nghị giữa hai quốc gia, mở ra những cơ hội hợp tác mới trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang có nhiều chuyển động phức tạp.

ledon.jpg
Lễ đón Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Trong hơn nửa thế kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Sri Lanka luôn duy trì tình cảm gắn bó, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau trên nhiều phương diện. Sự ủng hộ mà Sri Lanka từng dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập là minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ hữu nghị chân thành giữa hai dân tộc.

Mối quan hệ ấy không chỉ dừng lại ở cấp độ ngoại giao mà còn lan tỏa tới tầng sâu văn hóa – tôn giáo. Phật giáo – với vai trò là tôn giáo lớn tại cả hai quốc gia – đã trở thành sợi dây tâm linh đặc biệt kết nối nhân dân Việt Nam và Sri Lanka. Các hoạt động giao lưu Phật giáo, trao đổi tăng ni, hỗ trợ lẫn nhau trong các hội nghị quốc tế về tôn giáo là minh chứng sinh động cho sự hòa quyện văn hóa tinh thần giữa hai dân tộc.

Việt Nam từng nhiều lần đón tiếp các lãnh đạo cấp cao Sri Lanka đến thăm và dự các sự kiện Phật giáo lớn như Vesak. Ngược lại, Sri Lanka cũng từng đón lãnh đạo Việt Nam sang thăm chính thức, góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Chuyến thăm lần này của Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka - người đồng thời đảm nhiệm cả các chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Tài chính, Kế hoạch và Phát triển Kinh tế, Bộ trưởng Kinh tế số mở ra cơ hội lớn để thúc đẩy các nội dung hợp tác thực chất và toàn diện hơn.

Trong khi kim ngạch thương mại hai chiều hiện vẫn ở mức khiêm tốn, khoảng 200 triệu USD/năm, chủ yếu là xuất khẩu từ Việt Nam sang Sri Lanka, thì tiềm năng hợp tác giữa hai nền kinh tế là rất đáng kể. Sri Lanka coi Việt Nam là hình mẫu phát triển kinh tế cần học tập và cũng đã công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ, điều kiện thuận lợi để mở rộng các lĩnh vực hợp tác như đầu tư, công nghệ số, giáo dục, nông nghiệp và dịch vụ tài chính.

Chuyến thăm này vì thế cũng là cơ hội để hai bên rà soát, đánh giá lại hơn 30 văn kiện đã ký kết trong thời gian qua và đề xuất các cơ chế mới nhằm cụ thể hóa những thỏa thuận hợp tác còn tiềm năng. Việt Nam với vai trò là một trong những quốc gia phát triển năng động nhất khu vực, có thể chia sẻ kinh nghiệm phát triển với Sri Lanka, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế số, xuất khẩu, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng có thể học hỏi từ Sri Lanka những thành tựu trong bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch tâm linh, đồng thời tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh và ứng phó với các thách thức phi truyền thống. Việc tăng cường hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong đó có Liên Hợp Quốc, NAM và các cơ chế ASEAN mở rộng, cũng là trọng tâm chiến lược cần được ưu tiên.

Không phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Sri Lanka chọn thời điểm Đại lễ Vesak để đến Việt Nam. Sự kiện vừa mang tính lễ nghi tôn giáo, vừa còn là dịp quan trọng để hai nước thể hiện sự đồng thuận về mặt giá trị: hòa bình, từ bi và sự phát triển vì con người.

Phật giáo đã trở thành “cầu nối mềm” đầy uy lực giữa hai dân tộc. Sự hiện diện của Tổng thống Dissanayaka tại Vesak lần này là lời khẳng định sự gắn bó tâm linh, tinh thần của hai quốc gia trong thời đại mới. Việt Nam và Sri Lanka có thể khai thác điểm chung này để phát triển mạnh mẽ hợp tác về du lịch tâm linh, trao đổi học thuật Phật giáo, giáo dục tôn giáo và thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Trong thời đại mà sức mạnh mềm ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quan hệ quốc tế, những kết nối văn hóa – tinh thần như vậy là nền tảng bền vững để nâng tầm quan hệ song phương. Việt Nam và Sri Lanka, với sự tương đồng về văn hóa và tôn giáo, hoàn toàn có thể thiết lập những “hành lang hợp tác đặc thù” trong lĩnh vực này để tạo điểm nhấn khác biệt trong bức tranh quan hệ đối ngoại khu vực Nam Á – Đông Nam Á.

55 năm là một chặng đường dài, nhưng chưa bao giờ là quá muộn để khởi đầu một chặng mới. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Sri Lanka lần này chính là bước khởi đầu đó, một bước khởi đầu được đặt đúng thời điểm, đúng bối cảnh và mang đúng tầm vóc chiến lược.

Với lòng tin tưởng, sự thiện chí và mong muốn chung vì một tương lai phát triển, hoà bình, thịnh vượng cho cả hai quốc gia, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng rằng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới – thực chất hơn, hiệu quả hơn và chiến lược hơn.

Không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa các nguyên thủ quốc gia, chuyến công du này còn là biểu tượng của sự gắn kết giữa hai dân tộc, hai nền văn hóa – như hai dòng chảy song hành trong hành trình đi tìm giá trị bền vững trong thế kỷ XXI. Việt Nam và Sri Lanka, bằng tất cả sự chân thành và nỗ lực, hoàn toàn có thể viết tiếp một chương mới của quan hệ hữu nghị, bắt đầu từ những điều giản dị: một chuyến thăm, một lễ Vesak, một niềm tin chung vào tương lai hòa bình, hợp tác và phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka trong bối cảnh mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO