Du lịch
Các thủ phủ du lịch miền Trung rộn ràng đón khách “xông đất”
Các điểm đến tại miền Trung như Đà Nẵng, Huế, Gia Lai,... được ví như thủ phủ du lịch của miền Trung rộn ràng chương trình đón khách “xông đất” đầu năm 2026.

Loạt điểm đến tại Đà Nẵng đón khách “xông đất”
Sáng ngày 01/01/2026, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng đồng loạt tổ chức chào đón những du khách đầu tiên tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Sân bay Chu Lai và Đô thị cổ Hội An. Thông qua các chương trình, địa phương muốn lan tỏa hình ảnh một Đà Nẵng mới, lan tỏa khí thế và sẵn sàng cho một năm phát triển du lịch bứt phá.
Tại Ga đến nội địa - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tổ chức chào chào đón chuyến bay VN157 từ Hà Nội do Hãng hàng không Vietnam Airlines khai thác đưa 180 hành khách đến Đà Nẵng. Ngành du lịch Đà Nẵng đã trao hoa và quà chúc mừng cho 3 du khách may mắn đầu tiên đặt chân đến thành phố trong thời khắc đầu năm, đồng thời tặng quà lưu niệm cho toàn bộ hành khách trên chuyến bay.
Tại Ga đến quốc tế, Đà Nẵng đón chuyến bay từ Manila (Philippines) do Hãng Cebu Pacific Air khai thác, tặng hoa và quà cho 05 du khách may mắn. Tiếp đến, Đà Nẵng tổ chức chào đón 07 chuyến bay quốc tế đến từ Incheon, Busan, Băng Cốc, Đài Bắc, Hồng Công, Kuala Lumpur và Singapore với khoảng 1.400 du khách. Các hoạt động nghệ thuật, chụp ảnh lấy liền và tặng ấn phẩm du lịch được triển khai xuyên suốt, tạo không khí sôi động, rộn ràng trong ngày đầu năm 2026.
Còn lại tại Cảng hàng không Chu Lai, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng cũng tổ chức chào 300 đón hành khách trên hai chuyến bay đầu năm gồm chuyến VJ1370 từ TP Hồ Chí Minh và chuyến VN1641 từ Hà Nội.
Trong không gian Đô thị cổ Hội An, Đà Nẵng tổ chức Chương trình chào đón đoàn khách đầu tiên tham quan Đô thị cổ Hội An năm 2026 gồm 29 du khách đến từ Philippines, do Công ty Visit Indochina tổ chức. Sau nghi thức chào đón, đoàn khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật truyền thống, giao lưu, nhận hoa và quà lưu niệm trước khi tham quan các điểm di sản tiêu biểu của Đô thi cổ Hội An theo lộ trình được thiết kế sẵn, mở đầu cho hành trình khám phá không gian văn hóa – du lịch đặc sắc trong năm mới.
Ông Văn Bá Sơn – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết Hội An từ lâu đã được biết đến như một thương hiệu văn hóa – du lịch đặc biệt của Việt Nam và khu vực; là một đô thị di sản sống, nơi những giá trị văn hóa được gìn giữ không chỉ trong kiến trúc, lễ hội hay làng nghề, mà còn trong nếp sống hiền hòa, nhân hậu và mến khách của người dân địa phương.
Theo ông Sơn, việc chào đón du khách trong ngày đầu năm mới cũng chính là cách Hội An kể câu chuyện của mình – câu chuyện về sự giao thoa văn hóa Đông – Tây, về tinh thần mở cửa đón bạn bè bốn phương đã hình thành nên bản sắc rất riêng của đô thị này suốt nhiều thế kỷ qua.
“Việc chào đón khách du lịch hôm nay không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng cho một năm du lịch khởi sắc, mà còn thể hiện cam kết của Hội An trong việc tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đã làm nên bản sắc của đô thị di sản. Đà Nẵng hy vọng những trải nghiệm đầu năm tại Hội An sẽ để lại trong lòng quý vị những ấn tượng đẹp, những cảm xúc ấm áp, để từ đó, Hội An không chỉ là một điểm đến, mà còn là một miền ký ức thân thương, một nơi luôn được nhớ đến và mong ngày quay trở lại”, ông Sơn nói.
Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, việc tổ chức chương trình chào đón du khách đầu năm đồng thời tại nhiều điểm đến không chỉ mang ý nghĩa khởi đầu năm mới, mà còn tạo khí thế, động lực mới cho toàn ngành du lịch thành phố bước vào năm 2026 với quyết tâm tăng trưởng hai con số. Trên cơ sở đó, ngành du lịch Đà Nẵng phấn đấu phục vụ 19,1 triệu lượt khách, doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành dự kiến đạt gần 70 nghìn tỷ đồng, góp phần khẳng định vai trò du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế – xã hội bền vững của địa phương trong giai đoạn tới.
Huế, Gia Lai khẳng định điểm đến an toàn
Tại TP Huế, ngành du lịch địa phương cũng đã tổ chức chương trình chào mừng chuyến bay và những du khách đầu tiên đến Huế trong năm mới tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài. Theo đó, chuyến bay VN1541 của Vietnam Airlines khởi hành từ Hà Nội hạ cánh lúc 7 giờ sáng, đưa hơn 180 hành khách đến Huế, mở đầu cho hoạt động du lịch năm 2026.

Tại chương trình, hai hành khách may mắn nhất trên chuyến bay được trao tặng hai vé máy bay khứ hồi nội địa của Vietnam Airlines cùng quà lưu niệm của Sở Du lịch thành phố Huế. Các hành khách còn lại cũng được nhận quà lưu niệm, thưởng thức múa lân và tận hướng không khí đón xuân rộn ràng.
Thông tin từ lãnh đạo Sở Du lịch TP Huế, hoạt động chào đón du khách đầu năm là sự kiện thường niên, mang ý nghĩa biểu trưng, thể hiện tinh thần hiếu khách của người dân cố đô. Đồng thời, hoạt động cũng sẽ mở đầu cho chuỗi hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong năm mới.
Theo Sở Du lịch, năm 2026 thành phố Huế đặt mục tiêu đón từ 7-7,5 triệu lượt khách, tổng thu du lịch khoảng 15.000 tỷ đồng. Trong thời gian tới, ngành du lịch Huế sẽ tiếp tục phát huy giá trị di sản, nâng cao chất lượng dịch vụ và khẳng định vị thế trung tâm du lịch văn hóa đặc sắc của cả nước.
Ghi nhận tại Gia Lai, địa phương này cũng đã long trọng tổ chức đón đoàn khách đầu tiên đến tỉnh du lịch bằng đường hàng không. Đặc biệt, đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Theo đó, chuyến bay mang số hiệu VN1392 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) khởi hành từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) đến Cảng hàng không Phù Cát (tỉnh Gia Lai) đã đưa 185 hành khách trong ngày đầu năm mới.
Theo bà Nguyễn Thị Kim Chung - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, hoạt động chào đón khách du lịch “xông đất” là hoạt động thường niên của ngành du lịch, thể hiện nét văn hóa thân thiện hiếu khách của người dân Gia Lai, chào đón các vị khách từ khắp mọi miền Tổ quốc về thăm thân, tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm tại Gia Lai. Qua đây, Gia Lai cũng muốn thể hiện hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện, hấp dẫn.
Theo bà Chung, năm 2026, tỉnh Gia Lai được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thống nhất là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2026. Vị này cho biết việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực phát triển toàn diện ngành du lịch tỉnh, qua đây sẽ giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng.
Vì vậy, địa phương đã lên kế hoạch, chương trình cụ thể để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo đột phá về du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội. Trong năm 2026, ngành du lịch Gia Lai đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách, doanh thu 35.000 tỷ đồng.