Chính trị - Xã hội

Chính trị - Xã hội

Tổng Bí thư: Cao Bằng sẽ biến lợi thế đặc thù thành động lực phát triển thực chất

Mẫn Nhi 28/01/2026 14:43

Sáng 28/1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.

Ảnh chụp Màn hình 2026-01-28 lúc 14.16.01
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng là tỉnh miền núi, biên giới phía Đông Bắc Tổ quốc, có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh, đối ngoại; đồng thời là cái nôi của cách mạng Việt Nam, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn làm điểm tựa đầu tiên khi trở về Tổ quốc lãnh đạo cách mạng.

Tại buổi làm việc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An cho biết, tỉnh đã báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống nhân dân; công tác chuẩn bị, tổ chức kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2026), 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Cao Bằng (21/02/1961 - 21/02/2026).

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, lịch sử đã trao cho Cao Bằng một vị thế rất đặc biệt, vừa là “phên giậu” nơi biên cương Tổ quốc, vừa là nơi khởi nguồn tư duy chiến lược của cách mạng Việt Nam.

Từ truyền thống và vị thế đó, Cao Bằng hôm nay không chỉ mang niềm tự hào lịch sử mà còn gánh vác trách nhiệm lớn trong việc giữ vững ổn định biên giới, củng cố quốc phòng - an ninh và tìm ra con đường phát triển phù hợp cho một tỉnh biên giới trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư chỉ rõ, Cao Bằng là tỉnh miền núi, biên giới, xuất phát điểm phát triển thấp, điều kiện tự nhiên khó khăn, hạ tầng còn hạn chế. Do đó, tỉnh không thể phát triển theo tư duy dàn trải hoặc sao chép máy móc mô hình của các địa phương khác, mà phải biết biến khó khăn thành động lực, biến vị trí biên giới thành lợi thế chiến lược, biến giá trị lịch sử - văn hóa thành nguồn lực phát triển.

Ảnh chụp Màn hình 2026-01-28 lúc 14.16.13
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan không gian trưng bày tại cuộc làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng.

Ghi nhận những nỗ lực của tỉnh trong thời gian qua, song Tổng Bí thư cho rằng tư duy và cách làm cũ không còn đủ để Cao Bằng phát triển nhanh hơn, rút ngắn khoảng cách với mặt bằng chung cả nước. Vì vậy, tỉnh cần đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và đổi mới phong cách lãnh đạo, điều hành.

Tổng Bí thư thống nhất với định hướng tái cấu trúc mô hình phát triển của tỉnh theo hướng “hiệu quả – năng suất – hạnh phúc”, lấy chất lượng sống của người dân làm thước đo trung tâm.Phát triển không chỉ được đánh giá bằng tốc độ tăng trưởng mà bằng việc đời sống nhân dân được nâng lên, sinh kế bền vững hơn, dịch vụ thiết yếu đến được với vùng sâu, vùng biên.

Thống nhất với định hướng của tỉnh, lợi thế cửa khẩu không thể dừng ở khâu thủ tục thông quan mà phải chuyển sang khai thác giá trị gia tăng, dịch vụ hỗ trợ thương mại, tiêu chuẩn hóa, truy xuất nguồn gốc và số hóa quy trình, Tổng Bí thư đề nghị cần đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phát triển du lịch phải dựa trên tư duy sản phẩm, tư duy điểm đến và chuỗi dịch vụ, kiên quyết tránh phát triển nóng, thương mại hóa thô làm tổn hại tài nguyên và hình ảnh địa phương.

Cùng với đó, tỉnh cần xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu quả; phát triển nguồn nhân lực gắn với các ngành lợi thế; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Công tác quốc phòng - an ninh, đối ngoại phải được bảo đảm vững chắc, không để bị động, bất ngờ, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Đánh giá cao việc Cao Bằng đã lựa chọn đúng một số mũi đột phá cho năm tới và giai đoạn tới, Tổng Bí thư tin tưởng, với truyền thống cách mạng, với bản lĩnh của vùng đất “phên giậu” nơi biên cương và với khát vọng phát triển đã được xác lập trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Cao Bằng sẽ biến lợi thế đặc thù thành động lực phát triển thực chất, vừa làm tốt nhiệm vụ chiến lược về quốc phòng - an ninh và đối ngoại, vừa nâng cao đời sống nhân dân một cách căn cơ, lâu dài.

Mẫn Nhi