Kinh tế thế giới

Kinh tế thế giới

Ấn Độ tái định vị nền kinh tế bằng sản xuất

Trương Khắc Trà 02/02/2026 11:04

Ấn Độ đang dùng ngân sách như một công cụ chiến lược để tái định vị nền kinh tế, đặt cược vào sản xuất, cải cách tài chính và hội nhập thương mại.

semi-conductor-16-6-2025.jpg
Ấn Độ đầu tư mạnh vào sản xuất để làm mới động lực tăng trưởng kinh tế.

Ngân sách thường niên của Ấn Độ đang đặt một “canh bạc” mới vào ngành sản xuất, khi nước này quyết định tập trung vào cải cách cơ cấu, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất; xây dựng một khu vực tài chính vững mạnh; đồng thời tăng cường đầu tư vào các công nghệ tiên tiến, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI).

Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đặt mục tiêu nâng tỷ trọng ngành sản xuất từ mức hiện nay dưới 20% GDP lên 25%, nhằm tạo thêm việc làm cho hàng triệu người gia nhập lực lượng lao động mỗi năm.

Theo đó, nền kinh tế lớn thứ ba châu Á ưu tiên mở rộng sản xuất trong 7 lĩnh vực gồm dược phẩm, chất bán dẫn, nam châm đất hiếm, hóa chất, hàng hóa vốn, dệt may và hàng thể thao. Song song với đó, 200 cụm công nghiệp lâu đời sẽ được hồi sinh nhằm nâng cao năng lực sản xuất và tạo việc làm tại các địa phương.

Để kích thích đầu tư và nhu cầu khu vực tư nhân, New Delhi đã triển khai hàng loạt cải cách trong những tháng gần đây, bao gồm cắt giảm thuế tiêu dùng và thuế thu nhập, cải cách luật lao động, đồng thời từng bước mở cửa lĩnh vực điện hạt nhân vốn chịu sự kiểm soát chặt chẽ.

Về tài khóa, chính phủ đặt mục tiêu giảm tỷ lệ nợ công trên GDP xuống 55,6%, so với mức 56,1% của năm nay. Từ năm nay, tỷ lệ nợ trên GDP chính thức được sử dụng làm chỉ tiêu trung tâm trong điều hành chính sách tài khóa.

Để đạt được mục tiêu này, thâm hụt ngân sách trong năm tài chính mới được dự kiến ở mức 4,3% GDP, tương đương năm hiện tại. Chính phủ cũng lên kế hoạch vay tổng cộng 17,2 nghìn tỷ rupee từ thị trường trái phiếu trong năm tài chính tới.

Nhằm duy trì đà tăng trưởng kinh tế, Ấn Độ sẽ chi 12,2 nghìn tỷ rupee (khoảng 133,1 tỷ USD) cho đầu tư cơ sở hạ tầng trong năm tài chính mới, tăng so với mức 11,2 nghìn tỷ rupee của năm trước.

Trên mặt trận đối ngoại, New Delhi đang đẩy nhanh việc ký kết các thỏa thuận thương mại mới, trong đó có hiệp định được mô tả là mang tính bước ngoặt với Liên minh châu Âu (EU), nhằm bù đắp tác động từ mức thuế 50% do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đối với một số mặt hàng xuất khẩu của Ấn Độ sang thị trường Mỹ.

Đặc biệt, Ấn Độ cũng công bố hàng loạt biện pháp nhằm hỗ trợ và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bao gồm việc giới thiệu các hợp đồng hoán đổi tổng lợi nhuận (total return swap – TRS) và các ưu đãi nhằm thúc đẩy huy động vốn thông qua trái phiếu đô thị. TRS là công cụ phái sinh cho phép chuyển giao rủi ro và lợi ích kinh tế của trái phiếu mà không cần giao dịch mua bán trực tiếp, qua đó giúp tăng thanh khoản và tính linh hoạt cho thị trường nợ.

Bên cạnh đó, chính phủ sẽ thành lập một ủy ban cấp cao để rà soát toàn diện các quy định đối với lĩnh vực tài chính. Trong đó, các quy định liên quan tới công ty tài chính phi ngân hàng (NBFC) và khuôn khổ quản lý đầu tư nước ngoài sẽ được xem xét lại, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư quốc tế tiếp cận thị trường Ấn Độ.

Thủ tướng Narendra Modi khẳng định Ấn Độ sẽ tiếp tục theo đuổi “các cải cách thế hệ tiếp theo”, nhấn mạnh 25 năm tới sẽ mang tính then chốt đối với mục tiêu đưa quốc gia Nam Á này trở thành một nền kinh tế phát triển.

Trương Khắc Trà