Thông tin doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp

Tôn vinh tình hữu nghị, kết nối văn hóa và hợp tác công nghiệp xanh giữa Việt Nam – Nhật Bản

Bảo Anh 14/03/2026 17:18

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Nhật 2026 tại TP Hải Phòng góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TP Hải Phòng với các địa phương, tổ chức, đối tác Nhật Bản.

10.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội Giao lưu Văn hóa Việt – Nhật Hải Phòng – Nam Cầu Kiền 2026

Sáng 14/3, tại Khu công nghiệp (KCN) sinh thái Nam Cầu Kiền (TP Hải Phòng), Lễ hội Giao lưu Văn hóa Việt – Nhật Hải Phòng – Nam Cầu Kiền 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc, thu hút sự tham gia của đại diện các cơ quan ngoại giao, lãnh đạo TP Hải Phòng, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo người dân, du khách.

Sự kiện do Công ty Cổ phần SHINEC phối hợp với Sở Ngoại vụ TP Hải Phòng và UBND phường Thiên Hương, các đơn vị liên quan tổ chức, nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết và thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Nhật Bản. Đồng thời giới thiệu hình ảnh Khu công nghiệp sinh thái Nam Cầu Kiền như một điểm đến giao thoa giữa phát triển công nghiệp bền vững và văn hóa.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế

Trong nhiều năm qua, quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã không ngừng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Hai nước hiện đang duy trì quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

Riêng tại TP Hải Phòng, Nhật Bản là một trong những nhà đầu tư lớn. Luỹ kế đến hiện tại, Hải Phòng đã có 216 dự án FDI của các nhà đầu tư Nhật Bản, với tổng vốn đầu tư hơn 6,6 tỷ USD, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Bên cạnh hợp tác kinh tế, các hoạt động giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng được mở rộng và mang lại nhiều kết quả tích cực.

Một trong những biểu tượng tiêu biểu cho mối quan hệ này là quan hệ hợp tác giữa TP Hải Phòng và TP Kitakyushu (Nhật Bản) – mối quan hệ kết nghĩa đã được duy trì và phát triển trong hơn một thập kỷ qua trên nhiều lĩnh vực như môi trường, phát triển đô thị bền vững, đào tạo nguồn nhân lực và giao lưu văn hóa.

Trên nền tảng hợp tác tốt đẹp đó, nhiều tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản đã tích cực đồng hành cùng TP Hải Phòng trong các hoạt động giao lưu văn hóa và phát triển bền vững.

Trong đó, Lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Nhật Hải Phòng – Nam Cầu Kiền 2026 được tổ chức nhằm tăng cường giao lưu, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản. Đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, gắn kết giữa cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, người lao động Việt Nam – Nhật Bản đang làm việc tại Hải Phòng, giữa TP Hải Phòng với các địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản.

11.jpg
Trong khuôn viên KCN Nam Cầu Kiền, Ban tổ chức đã kiến tạo một không gian lễ hội mang đậm sắc màu văn hóa Nhật Bản

Bà Trần Thị Quỳnh Trang – Giám đốc Sở Ngoại vụ Hải Phòng chia sẻ: “Đây cũng là lần thứ hai Sở Ngoại vụ TP Hải Phòng phối hợp với Công ty Cổ phần SHINEC tổ chức chương trình giao lưu văn hóa Việt – Nhật. Chúng tôi kỳ vọng rằng những chương trình giao lưu như hôm nay sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển, trở thành hoạt động thường niên, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa thành phố Hải Phòng với các địa phương, tổ chức và đối tác Nhật Bản. Chúng tôi tin tưởng rằng lễ hội hôm nay sẽ mang đến nhiều hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc, tạo không gian để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức hai nước gặp gỡ, chia sẻ và kết nối, qua đó tiếp tục vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản”.

Còn ông Hiromatsu Mitsutaka - Bí thư thứ ba Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, TP Hải Phòng là một trong những thành phố có mối quan hệ sâu sắc với Nhật Bản. Đây là thành phố đứng thứ hai ở miền Bắc Việt Nam về hoạt động giáo dục tiếng Nhật với 35 trường các cấp tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông đang tiến hành đào tạo tiếng Nhật trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, đông đảo doanh nghiệp Nhật Bản hiện đang xúc tiến đầu tư tại thành phố, với gần 240 dự án đầu tư, tổng số vốn đầu tư vượt 7,5 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, hoạt động giao lưu giữa TP Hải Phòng và các địa phương Nhật Bản cũng diễn ra vô cùng sôi nổi. TP Hải Phòng đã và đang tăng cường quan hệ hợp tác thực chất, cụ thể với 5 địa phương đã ký biên bản ghi nhớ là thành phố Kitakyushu, tỉnh Kagawa, tỉnh Niigata, thành phố Kobe, thành phố Yokkaichi của tỉnh Mie.

Đặc biệt, KCN Nam Cầu Kiền là một KCN sinh thái được chuyển giao các bí quyết về thúc đẩy năng lượng tái tạo và mô hình thị trấn sinh thái từ thành phố Kitakyushu, dựa trên cơ chế hợp tác trong lĩnh vực môi trường giữa hai thành phố. Tại KCN còn có khu vườn Nhật Bản do Công ty ZOUEN - doanh nghiệp có trụ sở chính tại thành phố Kitakyushu thiết kế và giám sát thi công, trở thành biểu tượng cho mối quan hệ giao lưu hữu hảo giữa Hải Phòng và Kitakyushu.

Ông Hiromatsu Mitsutaka tin tưởng, Lễ hội Giao lưu văn hóa Việt - Nhật sẽ góp phần to lớn vào việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia.

Lễ hội văn hóa đặc sắc giữa lòng KCN sinh thái

Được tổ chức lần đầu vào năm 2025, Lễ hội Hoa Anh Đào Nam Cầu Kiền đã tạo dấu ấn đặc biệt trong cộng đồng doanh nghiệp và người dân Hải Phòng. Năm 2026, sự kiện được mở rộng thành Lễ hội Giao lưu Văn hóa Việt – Nhật, với quy mô lớn hơn và nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú.

Trong khuôn viên KCN Nam Cầu Kiền, Ban tổ chức đã kiến tạo một không gian lễ hội mang đậm sắc màu văn hóa Nhật Bản, nơi du khách có thể trải nghiệm: Không gian Hanami, nghi thức Trà đạo (Chanoyu), trình diễn nghệ thuật Yosakoi, trống Taiko và các tiết mục âm nhạc Nhật Bản, trải nghiệm trang phục truyền thống Kimono – Yukata, Khu văn hóa trẻ “Cool Japan” với các hoạt động Manga, Anime, Cosplay, Khu Akihabara Corner với các trò chơi và trải nghiệm văn hóa đại chúng Nhật Bản, Không gian thủ công – lưu niệm Omiyage Corner, Làng ẩm thực đường phố Nhật Bản với các món đặc trưng như ramen, takoyaki, okonomiyaki, các gian hàng giao lưu văn hóa Việt – Nhật và khu trải nghiệm cộng đồng

Điểm nhấn đặc biệt của lễ hội là vườn hoa anh đào tại KCN Nam Cầu Kiền, nơi những cây hoa anh đào do đối tác Nhật Bản trao tặng đang sinh trưởng và trở thành biểu tượng sống động của tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Song song với đó, vườn Nhật Kyosei-no-niwa – khu vườn Nhật Bản được xây dựng tại Nam Cầu Kiền tiếp tục là không gian giao lưu văn hóa, tham quan và nghỉ ngơi cho người lao động, chuyên gia quốc tế, khách tham quan.

Không chỉ là một sự kiện văn hóa, lễ hội còn góp phần giới thiệu hình ảnh KCN sinh thái Nam Cầu Kiền – một trong những mô hình KCN sinh thái tiêu biểu tại Việt Nam.

Bà Trần Thị Quỳnh Trang - Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Hải Phòng cho biết, việc một KCN tiên phong mở ra không gian giao lưu văn hóa quốc tế ngay trong lòng khu sản xuất không chỉ thể hiện tầm nhìn phát triển bền vững mà còn góp phần đưa Nam Cầu Kiền trở thành một “điểm gặp gỡ văn hóa và hợp tác quốc tế” mới của TP Hải Phòng. Đây cũng là minh chứng sinh động cho cách doanh nghiệp có thể đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác đối ngoại nhân dân và thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản ngày càng sâu sắc.

12.jpg
Không chỉ là một sự kiện văn hóa, lễ hội còn góp phần giới thiệu hình ảnh KCN sinh thái Nam Cầu Kiền – một trong những mô hình KCN sinh thái tiêu biểu tại Việt Nam

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần SHINEC chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng một KCN của tương lai không chỉ là nơi sản xuất, mà còn là một không gian sinh thái, một không gian văn hóa và một cộng đồng quốc tế nơi con người cùng chung sống và phát triển”.

Cũng theo ông Phạm Hồng Điệp, sự hợp tác giữa Nam Cầu Kiền và các đối tác Nhật Bản đã góp phần hình thành mô hình khu công nghiệp sinh thái với triết lý phát triển: “Kinh doanh trên đất – trả lại cho đất.”.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc và xu hướng phát triển bền vững ngày càng trở nên quan trọng, hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực công nghiệp xanh được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Thông qua lễ hội lần này, Ban tổ chức kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đồng thời lan tỏa các giá trị văn hóa, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Nhật Bản. Bên cạnh đó, Ban tổ chức mong muốn qua chuỗi hoạt động, sẽ thu hút thêm được nhiều nhà đầu tư Nhật Bản cùng đồng hành xây dựng các khu công nghiệp thế sinh thái do SHINEC phát triển hoặc hợp tác phát triển theo mô hình kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và sử dụng tài nguyên hiệu quả, phù hợp với xu hướng phát triển công nghiệp bền vững của thế giới.

Bảo Anh