Doanh nghiệp - dự án
Hải Phòng: Kích hoạt “đại công trường” nghìn tỷ
Trong một động thái chưa từng có tiền lệ, tháng tới đây, "thủ phủ công nghiệp mới" tại miền Bắc sẽ chứng kiến lễ khởi công hàng loạt dự án khu công nghiệp quy mô lớn.
Với sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu như Vinhomes, Hòa Phát, GELEX, Taseco Land và Kinh Bắc hứa hẹn sẽ thay đổi diện mạo kinh tế địa phương và tạo ra bước ngoặt cho thị trường bất động sản công nghiệp năm 2026.
.jpg)
Khơi thông nguồn lực, tạo đà bứt phá cho hạ tầng chiến lược
Theo Kế hoạch số 105/KH-UBND vừa được UBND TP. Hải Phòng ban hành, không khí lễ hội năm 2026 của thành phố cảng sẽ không chỉ dừng lại ở những chương trình nghệ thuật rực rỡ, mà còn được cụ thể hóa bằng những công trình hạ tầng thực tiễn. Trong số 15 công trình được chọn để tổ chức lễ khánh thành và khởi công, có đến 12 dự án mới sẽ chính thức "động thổ", tạo nên làn sóng đầu tư mạnh mẽ lan tỏa khắp các quận, huyện.
Đáng chú ý nhất trong danh sách hạ tầng là việc tiếp tục mở rộng các bến cảng tại Lạch Huyện. Đây là mắt xích quan trọng nhất trong chiến lược vươn ra biển lớn của Hải Phòng, giúp nâng cao năng lực thông quan và khẳng định vị thế cảng cửa ngõ quốc tế loại đặc biệt. Bên cạnh đó, việc khởi công Tượng đài Chiến thắng Cát Bi không chỉ mang ý nghĩa giáo dục lịch sử, tri ân những giá trị truyền thống của quân và dân thành phố, mà còn tạo thêm điểm nhấn về cảnh quan văn hóa, du lịch cho địa phương.
Sự tập trung cao điểm từ ngày 8 - 13/5 cho thấy quyết tâm chính trị rất lớn của lãnh đạo thành phố. Việc đưa các dự án vào khởi công đúng dịp kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2026) là minh chứng cho tinh thần "Hải Phòng nói là làm", biến các kế hoạch trên giấy thành những đại công trường rộn ràng tiếng máy, mở ra hàng vạn cơ hội việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.
Sự quyết liệt của hệ thống chính trị không chỉ tạo ra hành lang pháp lý thông thoáng mà còn trở thành "thỏi nam châm" thu hút những nguồn lực tài chính dồi dào nhất. Khi chính quyền thành phố khẳng định niềm tin bằng những cam kết về hạ tầng và cơ chế, các doanh nghiệp đã đáp lại bằng những dự án quy mô tầm cỡ, tạo nên một cuộc hội quân lịch sử của các doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam.
Liên minh những “ông lớn” hội tụ
Điểm nhấn rực rỡ nhất trong chiến dịch khởi công lần này chính là sự góp mặt của dàn "sếu đầu đàn" bất động sản công nghiệp Việt Nam. Tổng vốn đầu tư được huy động từ các tập đoàn tư nhân vào các Khu công nghiệp (KCN) và Cụm công nghiệp lần này lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng, cho thấy niềm tin tuyệt đối của nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh tại Hải Phòng.
.jpg)
Đứng đầu về quy mô đầu tư lần này là Vinhomes và các đơn vị thành viên. Với chiến lược mở rộng hệ sinh thái công nghiệp, CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes đã rót 2.253 tỷ đồng vào KCN Nam Tràng Cát với diện tích hơn 200ha. Chưa dừng lại ở đó, một công ty con khác của tập đoàn này còn gây bất ngờ khi công bố dự án KCN Ngũ Phúc với tổng mức đầu tư lên tới 5.670 tỷ đồng trên diện tích 238ha. Đây được kỳ vọng sẽ là những KCN kiểu mẫu, tích hợp công nghệ cao và hạ tầng hiện đại, sẵn sàng đón nhận các dòng vốn FDI chất lượng từ Mỹ, EU và Nhật Bản.
Không kém cạnh, Taseco Land thông qua thành viên là CTCP Khu công nghiệp Taseco Hải Phòng cũng chính thức "chào sân" với dự án KCN Thủy Nguyên. Với số vốn 4.000 tỷ đồng và diện tích gần 248ha, dự án này được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Bắc thành phố, nơi đang có sự chuyển mình mạnh mẽ về hạ tầng đô thị.
Trong khi đó, Tập đoàn Kinh Bắc (KBC) – "ông vua" đất công nghiệp – tiếp tục khẳng định vị thế thông qua CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên với hai dự án lớn là KCN Kim Thành 2 và KCN Bình Giang. Tổng vốn đầu tư cho hai dự án này vượt mức 5.000 tỷ đồng, cho thấy tham vọng của KBC trong việc tạo ra một chuỗi liên kết công nghiệp chặt chẽ tại hành lang kinh tế phía Bắc.
Sự xuất hiện của Tập đoàn Hòa Phát với KCN Hoàng Diệu (vốn đầu tư 3.388 tỷ đồng) cũng là một mảnh ghép thú vị. Việc một tập đoàn sản xuất công nghiệp hàng đầu như Hòa Phát lấn sân mạnh mẽ vào hạ tầng KCN tại Hải Phòng cho thấy sức hút khó cưỡng của thành phố hoa phượng đỏ trong mắt các nhà đầu tư nội địa.
Sự cộng hưởng của các dự án nghìn tỷ không chỉ làm thay đổi diện mạo hạ tầng mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại thành phố Cảng. Khi những "ông lớn" trong nước sẵn sàng rót vốn kỷ lục, giới quan sát và các nhà quản lý đều nhìn thấy một vận hội mới đang mở ra cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.
Đánh giá về làn sóng đầu tư bùng nổ này, ông Nguyễn Quang Văn - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng nhận định: Việc đồng loạt khởi công 12 dự án trọng điểm, đặc biệt là sự góp mặt của các "ông lớn" như Vinhomes, Hòa Phát, Kinh Bắc và Taseco Land, là một tín hiệu cực kỳ tích cực cho thị trường.
Sự hội tụ của những "sếu đầu đàn" này không chỉ mang theo nguồn vốn khổng lồ mà còn bảo chứng cho tiến độ và chất lượng hạ tầng công nghiệp của thành phố. Điều này tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, giúp Hải Phòng củng cố vị thế "thủ phủ" công nghiệp phía Bắc, thúc đẩy nhu cầu về dịch vụ logistics và bất động sản phụ trợ.
"Khi các "ông lớn" này cùng vận hành, Hải Phòng sẽ không chỉ là nơi sản xuất, mà còn là trung tâm logistics, dịch vụ và công nghệ hàng đầu khu vực, hiện thực hóa khát vọng trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới" - ông Văn khẳng định.