VCCI
VCCI góp phần lan tỏa động lực phát triển doanh nghiệp Bắc Ninh
Kỷ niệm 63 năm thành lập VCCI, vai trò kiến tạo thể chế và thúc đẩy PCI tiếp tục khẳng định, trở thành động lực quan trọng giúp Bắc Ninh cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Trong hành trình phát triển kinh tế địa phương, vai trò của VCCI ngày càng rõ nét, lan tỏa tới từng tỉnh, thành. Tại Bắc Ninh, dấu ấn thể hiện qua cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao PCI và tăng cường đồng hành giữa chính quyền và doanh nghiệp.
Nhân dịp kỷ niệm 63 năm thành lập VCCI, Diễn đàn Doanh nghiệp đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thế Hồng – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh.

- Thưa ông, ông đánh giá thế nào về vai trò của VCCI trong việc góp phần cải thiện chính sách và môi trường đầu tư tại Bắc Ninh và các địa phương?
Có thể nói, nếu trước đây VCCI được biết đến chủ yếu với vai trò là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp và Chính phủ, thì ngày nay, vai trò ấy đã được nâng lên một tầm cao mới, đó là kiến tạo thể chế và dẫn dắt cải cách môi trường kinh doanh.
Điều đặc biệt của VCCI là không chỉ phản ánh tiếng nói doanh nghiệp, mà còn biết “chuyển hóa” những tiếng nói đó thành các khuyến nghị chính sách có cơ sở khoa học và thực tiễn. Thông qua các nghiên cứu, khảo sát quy mô lớn, đặc biệt là Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), VCCI đã góp phần định hình một hệ thống đánh giá minh bạch, khách quan, tạo áp lực cải cách tích cực đối với chính quyền địa phương.
Tại Bắc Ninh, chúng tôi chứng kiến rõ sự thay đổi trong tư duy quản lý. Chính quyền không còn đơn thuần là cơ quan “quản lý hành chính”, mà đang dần chuyển sang vai trò “phục vụ và đồng hành”. Những cải cách về thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp phép, minh bạch hóa thông tin, hay tinh thần cầu thị trong tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp… đều có sự đồng hành và tư vấn rất sâu sát từ VCCI.
Quan trọng hơn, VCCI đã góp phần thay đổi cách nhìn nhận về doanh nghiệp, là trung tâm của phát triển. Đây chính là nền tảng cốt lõi để xây dựng một môi trường đầu tư bền vững và cạnh tranh.

- Theo ông, PCI đã tạo ra những thay đổi gì trong năng lực cạnh tranh và tư duy phát triển của doanh nghiệp Bắc Ninh?
Đúng vậy, nếu nhìn PCI đơn thuần là một bảng xếp hạng thì sẽ chưa thấy hết giá trị của nó. PCI thực chất là một công cụ cải cách, một “tấm bản đồ” chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu trong điều hành kinh tế của từng địa phương.
Tại Bắc Ninh, PCI đã tạo ra một áp lực cạnh tranh rất tích cực giữa các cơ quan quản lý, buộc từng sở, ngành, địa phương phải nhìn lại chính mình. Những chỉ số thành phần như tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức hay tính năng động của chính quyền… đã trở thành những tiêu chí cụ thể để đo lường hiệu quả điều hành.
Với cộng đồng doanh nghiệp, PCI mở ra một kênh phản ánh chính thức và đáng tin cậy. Doanh nghiệp đã có thể góp tiếng nói của mình vào quá trình cải cách. Điều này tạo ra sự thay đổi rất lớn về tâm thế: từ bị động sang chủ động, từ thích nghi sang tham gia kiến tạo.
Bên cạnh đó, PCI cũng thúc đẩy doanh nghiệp tự nâng cao năng lực nội tại. Khi môi trường kinh doanh ngày càng minh bạch và cạnh tranh, doanh nghiệp buộc phải đầu tư vào quản trị, công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực. Đây chính là yếu tố quyết định để doanh nghiệp Bắc Ninh không chỉ đứng vững mà còn vươn xa trong chuỗi giá trị toàn cầu.

- Ông muốn gửi thông điệp gì tới doanh nhân và chính quyền tỉnh Bắc Ninh để cùng đưa địa phương phát triển mạnh mẽ hơn?
Tôi cho rằng, trong giai đoạn phát triển mới, chúng ta cần một tư duy mới - tư duy phát triển dựa trên giá trị và sự bền vững.
Đối với cộng đồng doanh nhân, đã đến lúc chúng ta không chỉ tìm kiếm cơ hội ngắn hạn, mà cần xây dựng năng lực cạnh tranh dài hạn. Điều đó đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc vào đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và quản trị hiện đại. Doanh nghiệp Bắc Ninh có lợi thế lớn khi nằm trong hệ sinh thái công nghiệp phát triển, nhưng nếu không nâng cấp chính mình, chúng ta rất dễ bị tụt lại phía sau trong chuỗi giá trị.
Tôi luôn tin rằng, doanh nhân không chỉ là người làm kinh tế, mà còn là lực lượng kiến tạo tương lai. Mỗi quyết định đầu tư, mỗi chiến lược phát triển của doanh nghiệp đều góp phần định hình diện mạo kinh tế của địa phương.
Về phía chính quyền, vai trò “bà đỡ” cần tiếp tục được phát huy mạnh mẽ hơn nữa. Một môi trường kinh doanh lý tưởng không chỉ là thông thoáng, mà còn phải minh bạch, công bằng và có tính dự báo cao. Chính quyền cần lắng nghe doanh nghiệp không chỉ khi có khó khăn, mà cả khi xây dựng chiến lược phát triển dài hạn.
Tôi thường ví von rằng: Nếu doanh nghiệp là “động cơ tăng trưởng” thì chính quyền chính là “đường băng”. Động cơ có mạnh đến đâu nhưng đường băng không đủ tốt thì cũng khó có thể cất cánh. Ngược lại, khi cả hai cùng vận hành nhịp nhàng, chúng ta hoàn toàn có thể đưa Bắc Ninh trở thành một trung tâm kinh tế năng động, nơi hội tụ của những doanh nghiệp Việt Nam mang tầm khu vực và quốc tế.
Với sự đồng hành của VCCI, sự quyết tâm của chính quyền và khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nhân, Bắc Ninh đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn, bền vững hơn và đầy cảm hứng.
Trân trọng cảm ơn ông!