Du lịch

Du lịch

Khi EWEC trở thành “mỏ vàng” du lịch xuyên biên giới

Trương Khắc Trà 09/05/2026 20:53

Từ tuyến vận tải xuyên biên giới, Hành lang Kinh tế Đông - Tây (EWEC) đang được Quảng Trị kiến tạo trở thành “trục du lịch” mới kết nối Việt - Lào - Thái.

z7802048019574_727a9b03a17affbd6f9425faa24dec88.jpg
Đoàn Famtrip viếng thăm Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nakhon Phanom - Thái Lan

Trong nhiều năm, EWEC qua Quảng Trị chủ yếu được nhắc đến như một tuyến vận tải xuyên biên giới kết nối hàng hóa từ Myanmar, Thái Lan, Lào ra Biển Đông. Nhưng một chuyển động mới đang xuất hiện - các địa phương bắt đầu nhìn EWEC như “mạch dẫn” cho dòng khách du lịch quốc tế.

Việc Hội Lữ hành Quảng Trị tổ chức chương trình Famtrip Việt Nam - Lào - Thái Lan đầu tháng 5, với sự tham gia của gần 40 doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, truyền thông cùng đại diện Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT), cho thấy tham vọng của địa phương không còn dừng ở vai trò trung chuyển.

Quảng Trị đang muốn bước vào cuộc cạnh tranh mới, biến lợi thế cửa ngõ trên EWEC thành sản phẩm du lịch xuyên biên giới có khả năng giữ chân và tạo chi tiêu từ dòng khách quốc tế.

Chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Quảng Trị - Chi hội trưởng chi hội Lữ hành, cho biết: “mục tiêu của chương trình là thúc đẩy hình thành chuỗi sản phẩm du lịch liên vùng giữa miền Trung Việt Nam với Trung Lào, Đông Bắc Thái Lan, Bắc Thái Lan và Bắc Lào thông qua hệ thống các cầu Hữu nghị Lào - Thái 1 - 5”.

Đồng thời, Quảng Trị kỳ vọng kết nối đến các trung tâm du lịch lớn của Thái Lan như Bangkok, Pattaya và khu vực phía Bắc như Chiang Mai, Chiang Rai, nhằm tăng cường thu hút dòng khách du lịch Thái Lan đến miền Trung cũng như các vùng phía Bắc, phía Nam Việt Nam qua các trục quốc lộ 9, quốc lộ 12 đi qua địa bàn tỉnh, qua đó từng bước đưa Quảng Trị trở thành điểm kết nối quan trọng trên tuyến du lịch xuyên Á - ông Hà nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình Famtrip, đoàn công tác Quảng Trị đã làm việc với lãnh đạo Tổng cục Du lịch Thái Lan, Hiệp hội Du lịch các tỉnh Udon Thani, Nakhon Phanom cùng nhiều doanh nghiệp lữ hành khu vực Đông Bắc Thái Lan để bàn giải pháp kết nối tour tuyến, trao đổi nguồn khách và phát triển sản phẩm du lịch trên EWEC.

z7802047443747_359205d7a22f63578aa06b28185314e3.jpg
Đoàn Famtrip làm việc với Tổng cục Du lịch Thái Lan và Hiệp hội Du lịch tỉnh Udonthani

Hoạt động này cho thấy mục tiêu của chương trình không đơn thuần là quảng bá điểm đến, mà hướng tới xây dựng một mạng lưới hợp tác du lịch xuyên biên giới thực chất hơn, nơi Quảng Trị tìm cách tham gia sâu vào dòng khách đường bộ đang tăng trưởng mạnh giữa Việt Nam - Lào - Thái Lan.

Đáng chú ý, đoàn cũng đến dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nakhon Phanom. Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa giao lưu văn hóa - lịch sử, mà còn gợi mở tiềm năng kết nối các tuyến du lịch ký ức, tâm linh và di sản giữa miền Trung Việt Nam với Đông Bắc Thái Lan - phân khúc được đánh giá còn nhiều “dư địa” khai thác trên tuyến EWEC.

Không dừng ở hoạt động kết nối doanh nghiệp, đoàn Famtrip còn khảo sát hàng loạt điểm đến tại Savannakhet, Mukdahan, Nakhon Phanom, Udon Thani, Nong Khai, Viêng Chăn và Thakhek nhằm tìm kiếm khả năng liên kết tour tuyến xuyên biên giới.

Các doanh nghiệp bước đầu định hình nhiều sản phẩm du lịch mang tính trải nghiệm liên quốc gia trên EWEC như tour “Một ngày ăn cơm ba nước: Việt - Lào - Thái”, hành trình “Theo bước chân Bác Hồ trên dặm dài xuyên Á” hay tour caravan khám phá văn hóa - lịch sử các nước tiểu vùng Mekong.

Đây là hướng đi cho thấy tư duy khai thác du lịch của Quảng Trị đang có sự chuyển dịch: thay vì phát triển các điểm đến đơn lẻ, địa phương bắt đầu tiếp cận theo mô hình “hành trình xuyên biên giới”, nơi giá trị không nằm ở một điểm check-in mà ở trải nghiệm dịch chuyển liên tục qua nhiều không gian văn hóa, lịch sử và ẩm thực.

Trương Khắc Trà