Mặt trận

Mặt trận

Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Dấu mốc đổi mới và phát triển

Bài: Thanh Trà - Ảnh: Quốc Tuấn 12/05/2026 09:39

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI chính thức khai mạc, mở đầu nhiệm kỳ hoạt động theo mô hình mới với nhiều kỳ vọng đổi mới và phát triển.

Sáng 12/5, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức khai mạc. Phát biểu khai mạc đại hội, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các Đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, đại hội diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

toàn cảnh
Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, sau quá trình chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng và được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến. Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhận được sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong giờ phút trọng thể của đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà khẳng định cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tư tưởng đại đoàn kết của Người mãi là ngọn đuốc soi đường cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

z7816126144106_d5e055d463759d05fcd20c36db9f23c3.jpg
Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các Đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu khai mạc Đại hội.

Đại hội đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước cùng nhiều thế hệ đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội, bà Hoài trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đồng thời cảm ơn sự phối hợp của Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương trong quá trình chuẩn bị đại hội.

Bà cũng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà khoa học, các ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và nhân dân cả nước đối với việc hoàn thiện các văn kiện trình đại hội.

Đánh giá kết quả nhiệm kỳ vừa qua, giai đoạn 2024 - 2026, bà Bùi Thị Minh Hoài cho biết: “Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ cùng sự đồng lòng của nhân dân, hệ thống Mặt trận đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò trung tâm đoàn kết toàn dân tộc”.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Mặt trận đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ và tăng cường đồng thuận xã hội.

z7816126120022_d3506e13680e38a79228730c68cdd752.jpg
Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Một trong những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ là việc MTTQ Việt Nam chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham gia xây dựng, lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, Mặt trận cũng có nhiều đóng góp quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cùng với đó, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Công tác chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ được thực hiện kịp thời, qua đó góp phần hiện thực hóa chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

“Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Toàn dân tộc đang quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng”, bà Bùi Thị Minh Hoài cho biết.

Đây cũng là kỳ đại hội đầu tiên của MTTQ Việt Nam hoạt động theo mô hình mới sau khi hoàn thành việc sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng trực thuộc. Đại hội có trách nhiệm thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa X; xác định phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031; sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam và hiệp thương cử các cơ quan lãnh đạo nhiệm kỳ mới.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, bà Hoài đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng để đại hội thực sự trở thành dấu mốc quan trọng trong tiến trình đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Bày tỏ niềm tin vào truyền thống dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sự lãnh đạo của Đảng, bà Hoài khẳng định đất nước nhất định sẽ thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm, phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Trong không khí trang trọng của đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, bà Bùi Thị Minh Hoài tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bài: Thanh Trà - Ảnh: Quốc Tuấn