24h

24h

Hải Phòng siết chặt quản lý đất đai, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng

Cường Ngân 01/06/2026 00:15

với tinh thần xuyên suốt “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, thành phố Hải Phòng đang thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất trong việc lập lại kỷ cương quản lý đất đai và trật tự xây dựng.

Bằng sự chỉ đạo quyết liệt từ cấp cao nhất của ban lãnh đạo thành phố cho đến sự vào cuộc đồng bộ, nhịp nhàng của các ngành chức năng, hàng loạt vi phạm kéo dài nhiều năm qua đã bị kiểm tra, xử lý nghiêm minh. Những động thái mạnh mẽ này không chỉ góp phần siết chặt kỷ cương pháp luật, bảo vệ nguồn tài nguyên quốc gia, giữ vững ổn định an ninh trật tự xã hội, mà còn là bước đi mang tính chiến lược nhằm khơi thông các nguồn lực, mở đường cho Hải Phòng cất cánh trong giai đoạn mới.

1.jpg
Khu vực đất thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất đồ gỗ nội thất của Công ty CP Tân Hoàng Minh Hải Dương là một trong các dự án tồn đọng được UBND thành phố chỉ đạo phải giải quyết dứt điểm (Ảnh Báo Hải Phòng)

Khơi thông nguồn lực, phấn đấu về đích trong quý III/2026

Nhìn vào bức tranh toàn cảnh về phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng, có thể thấy tốc độ đô thị hóa và thu hút đầu tư đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, đi cùng sự phát triển nóng đó là những "điểm nghẽn" lịch sử: các dự án tồn đọng, chậm triển khai, vướng mắc về pháp lý đất đai. Việc các dự án "đắp chiếu" nhiều năm không chỉ gây lãng phí tài nguyên vô cùng lớn mà còn làm suy giảm niềm tin của các nhà đầu tư chân chính, kìm hãm động lực bứt phá của thành phố cảng.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của bài toán này, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND của UBND thành phố, lập danh sách cụ thể 151 dự án, công trình tồn đọng cần tập trung tháo gỡ, xử lý dứt điểm. Mục tiêu tối thượng là khơi thông nguồn lực, biến các khu đất "bị khóa" thành động lực phát triển.

Với sự đôn đốc quyết liệt, tính đến cuối tháng 5/2026, Hải Phòng đã đạt được những kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận. Theo báo cáo từ Sở Tài chính, thành phố đã giải quyết dứt điểm hoàn toàn 22 dự án tồn đọng. Trong số này, có 12 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố và 10 dự án thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

Không dừng lại ở đó, công tác xây dựng lộ trình xử lý đối với các dự án còn lại cũng được triển khai đồng tốc. Các cơ quan ban ngành và địa phương đã hoàn thành phương án xử lý chi tiết đối với 115 dự án, công trình (bao gồm 79 dự án thuộc thẩm quyền cấp thành phố và 36 dự án thuộc thẩm quyền cấp xã). Hiện tại, chỉ còn 14 dự án, công trình đang tiếp tục được các đơn vị tập trung cao độ để bóc tách khó khăn, tháo gỡ các vướng mắc kỹ thuật và pháp lý nhằm sớm đưa đất đai vào sử dụng, phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Mặc dù tiến độ có chuyển biến tích cực, song để đảm bảo tính triệt để, ngày 28/5/2026, Thành ủy Hải Phòng đã kịp thời ban hành Văn bản số 407-CV/TU. Đây là chỉ đạo cứng rắn yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố, các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy, cùng Đảng ủy các phường, xã, đặc khu phải khẩn trương xây dựng phương án cụ thể cho từng dự án tồn đọng kéo dài, tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Văn bản số 407-CV/TU nêu rõ, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chạy đua với thời gian để khẩn trương hoàn thành phương án, xử lý triệt để khó khăn liên quan đến các dự án tồn đọng. Đặc biệt là nhóm dự án sử dụng đất nằm trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát, các bản án và các sai phạm về đất đai phát sinh trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực. Toàn thành phố đang hướng tới một cột mốc đồng lòng: quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc xử lý các dự án tồn đọng ngay trong quý III/2026. Việc đẩy nhanh tiến độ này được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu, là thước đo năng lực hành động của người đứng đầu các địa phương, đơn vị.

Quét sạch vi phạm đất đai từ cơ sở, giữ vững an ninh trật tự

Song song với cuộc chiến tháo gỡ nút thắt cho các dự án lớn, Hải Phòng đang đối mặt với một mặt trận cam go không kém: tình trạng lấn chiếm đất đai, san lấp mặt bằng trái phép và xây dựng công trình sai quy định. Thời gian qua, lợi dụng tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, nhiều đối tượng tại một số địa bàn đã dùng các thủ đoạn tinh vi nhằm trục lợi bất chính.

2.jpg
Thành phố Hải Phòng đang thể hiện quyết tâm cao trong việc lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng với tinh thần xuyên suốt: “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” (Ảnh minh họa)

Các hành vi vi phạm diễn ra hết sức đa dạng và phức tạp. Điển hình là việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, lấn chiếm đất công ích, hành lang an toàn giao thông, đê điều. Nghiêm trọng hơn, nhiều đối tượng còn ngang nhiên dựng nhà xưởng trái phép, quây tôn "chiếm đất" công dọc theo các tuyến giao thông huyết mạch. Những hành vi này không đơn thuần là vi phạm hành chính, mà là sự trục lợi tài nguyên, tàn phá nghiêm trọng quy hoạch tổng thể của thành phố. Hệ lụy nhãn tiền là gây thất thoát tài sản nhà nước, làm phát sinh tranh chấp, khiếu kiện kéo dài và tạo nên những ngòi nổ phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

Trước tình hình đó, Công an thành phố Hải Phòng đã chủ động phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong trên mặt trận giữ gìn trật tự kỷ cương. Không đợi vi phạm hình thành rồi mới xử lý, lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tăng cường rà soát, kiểm tra sát sao, quyết tâm ngăn chặn sai phạm ngay từ khi mới manh nha tại cơ sở.

Đặc biệt, tại các địa bàn trọng điểm có tốc độ đô thị hóa "chóng mặt" như quận Hải An, Kiến An, hay các khu vực thuộc Hưng Đạo, Thiên Hương…, lực lượng Công an đã bám sát trận địa, nắm chắc di biến động của từng tấc đất. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén kết hợp với công tác vận động quần chúng, lực lượng Công an đã kịp thời tham mưu cho chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, xử lý nghiêm minh hàng chục trường hợp cố tình vi phạm. Kết quả, hàng nghìn mét vuông đất công bị lấn chiếm trái phép đã được thu hồi, trả lại nguyên trạng cho Nhà nước và cộng đồng.

Đáng chú ý, trong các chiến dịch cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm quy mô lớn – nơi thường xảy ra các xung đột lợi ích gay gắt – Công an Hải Phòng luôn thể hiện sự chuyên nghiệp, thận trọng nhưng vô cùng kiên quyết. Trước mỗi đợt ra quân, phương án bảo đảm ANTT đều được xây dựng một cách khoa học, chi tiết, dự liệu mọi tình huống phát sinh. Nhờ sự triển khai lực lượng bài bản, đồng bộ, lực lượng Công an đã kịp thời răn đe, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi kích động, chống đối, gây rối của các đối tượng cực đoan. Qua đó, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng thi hành nhiệm vụ cũng như quần chúng nhân dân tại khu vực.

Thực tiễn sinh động thời gian qua tại Hải Phòng đã minh chứng một bài học sâu sắc: Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo sát sao của Thành ủy, UBND thành phố, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt bảo vệ pháp luật, chính là chiếc "chìa khóa vàng" để giữ vững kỷ cương. Chính sự hiệp đồng tác chiến này đã ngăn chặn hiệu quả, không để hình thành các “điểm nóng” phức tạp về đất đai trên địa bàn thành phố cảng.

Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách khi mục tiêu quý III/2026 đang đến gần. Tuy nhiên, với những bước đi bài bản, minh bạch và kiên quyết “không có vùng cấm”, Hải Phòng đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về một chính quyền hành động, thượng tôn pháp luật. Đây không chỉ là câu chuyện bảo vệ tài nguyên đất đai, bảo đảm quyền lợi chính đáng của Nhà nước và Nhân dân, mà thực chất là nền tảng cốt lõi để xây dựng Hải Phòng trở thành một siêu đô thị văn minh, hiện đại, một điểm đến đầu tư an toàn, minh bạch, ổn định và bền vững bậc nhất trong kỷ nguyên mới.

Cường Ngân