Doanh nhân
Nhịp cầu đưa thương hiệu địa phương vươn xa
Báo chí có thể đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp, địa phương và thị trường bằng cách kể nhiều hơn những câu chuyện về giá trị văn hóa, con người và tiềm năng kết nối của khu vực ASEAN.

Đó là chia sẻ của ông Trần Hữu Phước, Giám đốc Công ty lữ hành THP Travel với Doanh Nhân về vai trò của báo chí trong hành trình xây dựng thương hiệu doanh nghiệp và kết nối thị trường ASEAN.
- Là doanh nghiệp du lịch khởi nguồn từ Quảng Trị và hiện đã hiện diện tại Lào, ông đánh giá thế nào về lợi thế của doanh nghiệp địa phương khi tham gia thị trường ASEAN?
Trong kinh doanh nói chung và lĩnh vực du lịch lữ hành nói riêng, thị trường địa phương luôn là nền tảng để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, việc mở rộng thị trường ra khu vực và quốc tế mới là yếu tố khẳng định thương hiệu cũng như tạo ra những cơ hội tăng trưởng lớn hơn.
ASEAN đang từng bước hình thành một cộng đồng chung với mức độ liên kết ngày càng sâu rộng. Trong tương lai gần, khi các chính sách thuận lợi về đi lại và du lịch được triển khai mạnh mẽ hơn, đặc biệt là khả năng áp dụng cơ chế visa chung cho toàn khối đối với khách quốc tế, lưu lượng khách trên các tuyến du lịch xuyên Á sẽ gia tăng đáng kể.
Đây chính là cơ hội để các doanh nghiệp có sự chuẩn bị từ sớm phát huy lợi thế. Hiện THP Travel có tư cách pháp nhân hoạt động lữ hành quốc tế tại cả Việt Nam và Lào, đủ điều kiện khai thác cả thị trường inbound và outbound. Chúng tôi xem đây là lợi thế cạnh tranh quan trọng để đón đầu dòng khách di chuyển trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây và các hành trình xuyên ASEAN trong tương lai.
- Nhìn lại chặng đường phát triển của THP Travel, ông đánh giá như thế nào về vai trò của báo chí trong việc quảng bá hình ảnh doanh nghiệp và lan tỏa thương hiệu địa phương?
Có thể khẳng định báo chí đã đồng hành rất tích cực với doanh nghiệp trong suốt quá trình xây dựng thương hiệu. Nhiều sản phẩm du lịch của THP Travel như “Một ngày ăn cơm ba nước”, “Hành trình xuyên Á” hay các tour trải nghiệm theo dấu chân Bác Hồ trên tuyến xuyên Á đã được đông đảo du khách biết đến thông qua các kênh báo chí.
Đối với doanh nghiệp du lịch, truyền thông không chỉ quảng bá sản phẩm mà còn góp phần giới thiệu hình ảnh địa phương, văn hóa bản địa và những lợi thế về vị trí địa lý. Quảng Trị nằm trên tuyến kết nối Đông - Tây của khu vực, sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch liên quốc gia. Khi báo chí phản ánh đúng và kịp thời những tiềm năng đó, doanh nghiệp cũng được hưởng lợi từ sự lan tỏa tích cực về hình ảnh điểm đến.

- Theo ông, báo chí địa phương cần làm gì để hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả hơn các cơ hội từ Hành lang kinh tế Đông - Tây và thị trường ASEAN?
Tôi cho rằng, báo chí có thể đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp, địa phương và thị trường bằng cách kể nhiều hơn những câu chuyện về giá trị văn hóa, con người và tiềm năng kết nối của khu vực ASEAN.
Du lịch đường bộ luôn là một trong những loại hình du lịch hấp dẫn nhất. Những cung đường không chỉ kết nối các điểm đến mà còn kết nối các nền văn hóa. Đường xuyên Á dài hơn 68.000 km đi qua 17 quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương là minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn của loại hình du lịch này.
Đông Nam Á sở hữu những giá trị văn hóa đặc sắc như Tết Té nước, lễ buộc chỉ cổ tay chúc phúc, các điệu múa truyền thống, tiếng chiêng, tiếng khèn hay những phong tục mang đậm bản sắc dân tộc. Đó là những tài nguyên du lịch vô giá. Nếu báo chí tiếp tục lan tỏa những giá trị ấy bằng những câu chuyện sinh động, gần gũi, chắc chắn sẽ góp phần thu hút du khách và mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp du lịch trong khu vực.
- Trong thời đại mạng xã hội và truyền thông số phát triển mạnh, đâu là giá trị riêng mà báo chí chính thống vẫn mang lại cho doanh nghiệp?
Mạng xã hội có tốc độ lan truyền rất nhanh, nhưng báo chí chính thống vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng bởi tính xác thực, độ tin cậy và trách nhiệm xã hội.
Đối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp du lịch, uy tín luôn là tài sản lớn nhất. Một thông tin được đăng tải trên các cơ quan báo chí chính thống có sức thuyết phục và độ tin cậy cao hơn rất nhiều so với những thông tin xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Báo chí không chỉ giúp quảng bá hình ảnh doanh nghiệp mà còn góp phần xây dựng niềm tin đối với khách hàng, đối tác và nhà đầu tư.
Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp đến những người làm báo. Mong rằng báo chí sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần lan tỏa hình ảnh quê hương, kết nối các cơ hội hợp tác và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập.
- Trân trọng cảm ơn ông!