Báo chí đã có nhiều đóng góp quan trọng, đồng hành cùng doanh nghiệp, địa phương trong quá xây dựng và phát triển thương hiệu, lan tỏa chính sách...
Hiện nay, Đà Nẵng đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính và tăng cường các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thì sự lan tỏa của báo chí đã được ghi nhận. Có thể nói, báo chí là lực lượng trung gian đặc biệt có giá trị đang đóng vai trò cầu nối trọng yếu, giúp truyền tải chủ trương, chính sách từ Nhà nước đến doanh nghiệp.
Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá, báo chí chính là đầu mối để phản ánh tâm tư, nguyện vọng và vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp đến với chính quyền địa phương. Nhiều bất cập trong thủ tục, chính sách hay quy định thường được giải quyết khi được phản ánh trên mặt báo một cách thẳng thắn và xây dựng.

Chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Phan Ngọc Minh – Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Đà Nẵng nhìn nhận thời gian qua báo chí đã có những đóng góp tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Theo ông Minh, báo chí không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền chính sách, báo chí còn là diễn đàn tin cậy để cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh.
“Từ các phản ánh khách quan, các diễn đàn đối thoại và những bài viết mang tính xây dựng, nhiều kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp đã được các cơ quan chức năng lắng nghe, xem xét và tháo gỡ kịp thời. Qua đây đã thực sự góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân”, ông Minh nhận định
Trong thời gian tới, ông Phan Ngọc Minh kỳ vọng báo chí sẽ tiếp tục phát huy vai trò đồng hành, phản biện và kiến tạo. Cùng với đó, báo chí cũng cần chú trọng lan tỏa các mô hình kinh doanh hiệu quả, những câu chuyện đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp thành công và những doanh nghiệp phát triển bền vững.
“Sự đồng hành của báo chí vừa giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng và đối tác vừa góp phần củng cố niềm tin thị trường. Trong tương lai, hy vọng báo chí và doanh nghiệp sẽ có kết nối bền chặt hơn nữa để cùng lan tỏa những giá trị thực cho xã hội”, ông Minh nói thêm.
Ở góc độ địa phương, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ghi nhận đội ngũ những người làm báo luôn là những người bạn đồng hành tin cậy, sắc bén của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố. Theo ông Hùng, thời gian qua báo chí đã kịp thời truyền tải các chủ trương, chính sách; lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo; quảng bá mạnh mẽ hình ảnh một Đà Nẵng năng động, văn minh đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Thông tin từ Chủ tịch Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm 2026 địa phương đã triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh đan xen cả thời cơ lớn và thách thức không nhỏ. Từ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp và đặc biệt là sự sát cánh truyền thông của các cơ quan báo chí đã góp phần đưa bức tranh kinh tế - xã hội của thành phố chuyển biến hết sức tích cực.
Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, các cơ quan báo chí không chỉ kịp thời phản ánh sinh động khí thế lao động, sản xuất trên các công trình trọng điểm; lan tỏa những mô hình cải cách hành chính hiệu quả. Đặc biệt, báo chí còn thẳng thắn, trách nhiệm chỉ ra những điểm nghẽn, những nút thắt của các cơ chế, chính sách, thủ tục…, các vấn đề nổi cộm của đô thị, giúp lãnh đạo thành phố kịp thời bám sát, chỉ đạo tháo gỡ.
“Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những thời cơ mở ra từ các cơ chế, chính sách đặc thù nhưng cũng còn khó khăn trong thu hút đầu tư, bảo tồn văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Với tinh thần đổi mới và cầu thị, chính quyền thành phố mong muốn được lắng nghe những ý kiến phản biện, góp ý thẳng thắn từ đội ngũ phóng viên, nhà báo và cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan báo chí hoạt động hiệu quả”, ông Hùng khẳng định.