Kinh tế địa phương

Kinh tế địa phương

Quảng Trị tạo dư địa mới cho phát triển kinh tế

Trương Khắc Trà 19/08/2026 01:50

Với không gian phát triển rộng hơn, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế về du lịch, dịch vụ, thương mại, đầu tư và hạ tầng kết nối.

1786961307404_2474410061276492239_g7236887956081987575_9fab4ea0e131abc8fe96623d3eaf0ea5.jpg
Lễ ký kết hợp tác nhiều lĩnh vực kinh tế giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: BTC)

Hơn một năm sau khi tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị được sắp xếp thành tỉnh Quảng Trị mới, ngành “công nghiệp không khói” của địa phương đang đứng trước cơ hội bứt phá trên không gian phát triển rộng lớn hơn. Đáng chú ý là cơ chế liên kết vùng mang tính bổ trợ để khai thác tối đa tiềm năng sẵn có.

Những chuyển động mới đang diễn ra khá rõ nét. Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026, diễn ra từ ngày 15-18/8 với chủ đề “Quảng Trị - Khánh Hòa: Từ miền hoa lửa đến vịnh ngọc xanh”, không chỉ là hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch của hai địa phương mà còn mở ra một không gian kết nối về thị trường khách, doanh nghiệp, thương mại và đầu tư.

Điểm nhấn đặc biệt là việc khai trương đường bay thẳng Đồng Hới - Cam Ranh trong ngày 16/8. Một đường bay mới không đơn thuần rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn mở thêm một “cửa ngõ” để đưa du khách từ vùng biển, đảo Nam Trung Bộ đến với không gian di sản, lịch sử và thiên nhiên của Quảng Trị, đồng thời tạo điều kiện để dòng khách từ Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ tiếp cận thuận lợi hơn với Khánh Hòa.

Cùng với hàng không, sự kiện còn tạo ra những kết nối trực tiếp giữa các chủ thể của ngành du lịch. Hơn 60 gian hàng của hơn 40 doanh nghiệp, đơn vị tham gia quảng bá sản phẩm du lịch, OCOP, đặc sản, ẩm thực và nghề thủ công truyền thống Khánh Hòa tại phố đi bộ Regal, phường Đồng Hới.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển đô thị Phương Bắc cho rằng: “Muốn đường bay phát huy hiệu quả thì phải có sản phẩm ở hai đầu. Doanh nghiệp Quảng Trị cũng cần nghiên cứu đưa khách đến Khánh Hòa, trong khi doanh nghiệp Khánh Hòa có thể mở thêm những hành trình về miền Trung, về với lịch sử và thiên nhiên Quảng Trị. Dòng khách phải được tạo ra từ cả hai chiều thì liên kết mới bền vững”.

Đáng chú ý, ngày 17/8, hai địa phương tổ chức hội nghị ký kết Chương trình hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch; đồng thời ký kết giữa các trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, các hiệp hội du lịch của Quảng Trị, Khánh Hòa và nhiều địa phương miền Trung.

Đặc biệt, đoàn Famtrip Khánh Hòa khảo sát các điểm đến, khu du lịch và sản phẩm dịch vụ trên địa bàn Quảng Trị trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Đây được xem là bước chuyển quan trọng từ quảng bá sang khai thác sản phẩm, bởi khi doanh nghiệp trực tiếp khảo sát điểm đến, trải nghiệm dịch vụ và đánh giá khả năng kết nối, những tài nguyên du lịch của Quảng Trị mới có thêm cơ hội được “đóng gói” thành tour, tuyến và đưa vào thị trường.

1786874914325_2474410061276492239_g7236887956081987575_cf28d1c9b582e7c7e732ba2928ef46da.jpg
Sun PhuQuoc Airways chính thức mở đường bay trực tiếp giữa Khánh Hòa và Quảng Trị (Ảnh: BTC)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân mong muốn cùng Khánh Hòa phát huy tốt nhất lợi thế riêng có của mỗi địa phương, hình thành chuỗi sản phẩm bổ trợ, tạo nên một hành trình khác biệt: từ di sản, lịch sử, văn hóa và hòa bình của Quảng Trị đến biển, đảo, nghỉ dưỡng và dịch vụ của Khánh Hòa; từng bước đưa hai địa phương trở thành những điểm đến gắn kết trong hành trình khám phá miền Trung của du khách trong nước và quốc tế.

Không chỉ mở rộng kết nối bằng đường hàng không, Quảng Trị còn chuẩn bị đưa vào khai thác một sản phẩm du lịch mới bằng đường sắt, với kỳ vọng mở thêm cửa ngõ đưa du khách đến với các điểm đến lịch sử, văn hóa và thiên nhiên của địa phương. Dự kiến từ ngày 28/8/2026, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đưa vào khai thác đoàn tàu du lịch “Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình kỳ quan - Di sản thế giới”, kết nối Huế với các điểm đến trên địa bàn Quảng Trị.

Với Quảng Trị, giá trị lớn hơn của tuyến tàu nằm ở khả năng mở rộng không gian phát triển du lịch. Từ Huế, du khách có thể tiếp cận các ga Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới và Thọ Lộc, qua đó kết nối với các điểm đến lịch sử, văn hóa và di sản thiên nhiên của Quảng Trị.

Chuỗi hoạt động này đang cho thấy một cách tiếp cận rộng hơn đối với “công nghiệp không khói”: lấy văn hóa làm chất liệu, du lịch làm sản phẩm, hàng không và hạ tầng làm đường dẫn, doanh nghiệp làm lực lượng triển khai và liên kết vùng làm không gian thị trường.

Đây cũng chính là những yếu tố có thể giúp Quảng Trị gia tăng sức hút điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị chi tiêu của du khách trong thời gian tới. Từ những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc đến hệ thống tài nguyên thiên nhiên nổi bật, một không gian du lịch mới đang dần được định hình, tạo thêm dư địa để thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị dịch vụ.

Trương Khắc Trà