Du lịch

Du lịch

Có gì tại Lễ hội Ánh sáng biên cương xứ Lạng?

Nguyệt Hà 14/09/2026 12:16

Tổ chức Lễ hội Ánh sáng biên cương 2026, tỉnh Lạng Sơn thể hiện nỗ lực làm mới hình ảnh vừa giữ được nếp văn hóa bản địa, vừa chủ động hội nhập để tạo ra nguồn lực phát triển thực chất cho địa phương.

Lễ hội Ánh Sáng biên cương lần thứ nhất năm 2026 sẽ diễn ra tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương trong hai ngày 19 và 20/9 tới. Sự kiện cấp tỉnh này mở ra không gian văn hóa mới, đồng thời đánh dấu bước chuyển rõ nét của địa phương trong việc phát triển kinh tế đêm.

Sức hút từ nghệ thuật ánh sáng và di sản văn hóa

Điểm nhấn thu hút du khách diễn ra vào tối 19/9 với màn trình diễn thiết bị bay không người lái (Drone) tạo hình ánh sáng nghệ thuật trên bầu trời. Các hoạt cảnh giới thiệu văn hóa, con người Lạng Sơn được kết hợp cùng âm nhạc và lời dẫn, tạo thêm trải nghiệm cho người dân và du khách.

Bên cạnh đó là chương trình diễu hành hoành tráng với 8 mô hình đèn lồng cỡ lớn cùng các mô hình nghệ thuật từ các phường, xã di chuyển qua các tuyến cầu Kỳ Cùng, đường 17/10, Nguyễn Du và cầu Đông Kinh.

Ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội cho biết, Lễ hội Ánh sáng biên cương tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất năm 2026 mở đầu cho việc từng bước hình thành một sản phẩm văn hóa, du lịch mới, có bản sắc riêng của xứ Lạng. Thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ánh sáng và trải nghiệm, Lễ hội hướng tới quảng bá, lan tỏa hình ảnh, bản sắc văn hóa Lạng Sơn. Sự kiện tạo thêm sản phẩm, không gian và trải nghiệm phục vụ Nhân dân, nhất là thanh thiếu nhi trong dịp Tết Trung thu, đồng thời phục vụ và thu hút du khách, góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch và tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Các tiết mục văn nghệ đường phố, trò chơi tại không gian văn hóa đường Hùng Vương thu hút đông đảo người dân tham gia. (Ảnh: Bích Diệp)
Các tiết mục văn nghệ đường phố, trò chơi tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương. (Ảnh: Bích Diệp)

Trong khuôn khổ Lễ hội sẽ có phiên chợ "Lung linh đêm Xứ Lạng" hoạt động xuyên suốt hai tối 19 và 20/9, kết hợp các gian hàng OCOP đặc sản, ẩm thực đường phố và trò chơi dân gian. Tối 20/9, chương trình giao lưu nghệ thuật “Trăng sáng miền biên cương” được tổ chức tại sân khấu đường Hùng Vương, hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo Nhân dân, du khách tham quan, trải nghiệm.

Để bảo đảm sự thành công của sự kiện, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Ban Tổ chức rà soát kỹ kịch bản, âm nhạc, kết hợp giữa công nghệ hiện đại với bản sắc Xứ Lạng, đồng thời đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Các lực lượng chức năng phối hợp phân luồng giao thông, giữ gìn an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

Đòn bẩy cho du lịch

Theo ông Phạm Đức Huân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức, Lễ hội Ánh sáng biên cương là bước cụ thể hóa các chương trình hành động của tỉnh về phát triển văn hóa và con người Lạng Sơn. Tỉnh hướng tới việc xây dựng một sự kiện thường niên có thương hiệu, từ đó kích cầu phát triển thương mại - dịch vụ, thu hút du khách lưu trú. Việc kéo dài thời gian trải nghiệm về đêm của du khách là chìa khóa để thay đổi cấu trúc doanh thu ngành du lịch địa phương.

Cùng với các hoạt động biểu diễn đường phố, trong ngày 19/9, tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức Tọa đàm phát triển du lịch biên giới Việt - Trung tại Khách sạn Mường Thanh. Sự kiện tập trung thảo luận việc mở rộng tuyến tour Lạng Sơn - Quảng Tây và kết nối các doanh nghiệp lữ hành hai nước.

Trong tháng 9/2026, tỉnh Lạng Sơn dự kiến tổ chức các tour du lịch sinh thái và trải nghiệm thực tế tại các điểm du lịch thuộc Công viên địa chất, góp phần giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên du lịch và các giá trị đặc sắc của tỉnh Lạng Sơn.

Với các hoạt động phong phú, đa dạng, kết hợp giữa nghệ thuật ánh sáng, văn hóa truyền thống, hoạt động cộng đồng, du lịch và thương mại, Lễ hội Ánh sáng biên cương tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất năm 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến cho Nhân dân và du khách những trải nghiệm mới mẻ, ấn tượng; góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Lạng Sơn - vùng đất biên cương giàu truyền thống văn hóa, năng động, thân thiện và hội nhập.

Trong khoảng ba tháng hoạt động thí điểm Không gian văn hóa đường Hùng Vương, tỉnh Lạng Sơn đã thu hút gần 100.000 người tham gia. Các hoạt động bước đầu tạo hiệu ứng tích cực, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách, trở thành điểm sinh hoạt văn hóa đặc sắc vào dịp cuối tuần, góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa Xứ Lạng, giới thiệu sản phẩm OCOP, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và du lịch.

Nguyệt Hà