>>Đà Nẵng kỳ vọng khôi phục thị trường du lịch quốc tế vào cuối năm

So với bối cảnh thực tế, việc khách du lịch đến thăm quan di sản quá đông cũng sẽ tạo ra nhiều yếu tố cực đoan về môi trường, xâm hại di tích, biến đổi đời sống dân cư.

Không xem di sản là “gà đẻ trứng vàng”

Tại Quảng Nam, địa phương đặc biệt được UNESCO công nhận 2 di sản văn hóa thế giới là Khu đền tháp Mỹ Sơn và phố cổ Hội An. Các địa danh di sản này đã mang lại giá trị to lớn cho ngành du lịch, qua đó thu hút được sự quan tâm của khách quốc tế cũng như nội địa.

Tuy nhiên, việc có quá nhiều khách du lịch đến di sản cũng sẽ tạo nên áp lực cho điểm đến. Vì vậy, vẫn cần có những sản phẩm mới kết hợp với di sản, tại nên chuỗi giá trị du lịch tuần hoàn để gìn giữ điểm đến hài hòa giữa phát triển và bảo tồn.

a

Phát triển du lịch phải đi kèm với bảo tồn giá trị di sản để ngành du lịch đi đúng hướng bền vững như mục tiêu của địa phương đã đề ra.

Theo ông Peter Debrine, Cố vấn cấp cao về du lịch bền vững - Ủy ban di sản thế giới thuộc UNESCO cho rằng hệ thống di sản của Quảng Nam được cả thế giới biết đến, nhưng địa phương không nên xem di sản là “con gà đẻ trứng vàng”. Theo người này, việc phát triển du lịch cần nằm trong tổng thể xã hội, coi văn hóa là nền tảng để tạo sức lan tỏa, vừa bảo tồn vừa phát triển mới là điều cần thiết.

“Cần đặt vai trò cộng đồng địa phương nằm trong trọng tâm du lịch, tăng điều kiện sống và làm việc của người dân. UNESCO hành động như những người giám sát, đưa ra khuyến nghị, bất kỳ hoạt động nào gắn liền với di sản cũng cần được có ý kiến khuyến nghị của UNESCO. Mặt khác các điểm đến không nên cho xây dựng quá nhiều”, ông Peter Debrine khuyến nghị.

Di sản sẽ là yếu tố thu hút được lượng lớn khách du lịch quốc tế đến với địa phương.

Di sản sẽ là yếu tố thu hút được lượng lớn khách du lịch quốc tế đến với địa phương.

Cũng theo người này, các điểm đến có lượng khách tham quan rất đông thế nhưng việc du khách đến đông ở một thời điểm chỉ là hình thức du lịch tức thời, "du lịch selfie" (tự chụp ảnh) chứ không thật sự tạo ra nhiều giá trị. Vì vậy ông Peter Debrine đề xuất xây dựng các tour du lịch trải nghiệm thiên nhiên, khuyến khích mọi người đi du lịch tận hưởng không khí, ra ngoài trời nhiều hơn.

“Muốn làm được điều này thì phải ưu tiên đầu tư cho văn hóa, cho di sản. Địa phương cần thúc đẩy mạnh mẽ việc khai thác công nghệ, kết hợp với các đối tác truyền thông để quảng bá hình ảnh điểm đến, trong đó lấy du lịch xanh làm thương hiệu”, vị này nói thêm.

Song hành giữa bảo tồn và phát triển

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch Quảng Nam cho hay Quảng Nam là một địa phương có nhiều tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch gắn với cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống, đặc biệt là nơi có nhiều di sản văn hóa thế giới, các di tích văn hóa, lịch sử thì việc phát triển các sản phẩm du lịch theo hướng “xanh hóa” là cần thiết. Đối với Quảng Nam, ông Hồng thông tin chủ trương và định hướng xuyên suốt của du lịch Quảng Nam là “phát triển đề bảo tồn, bảo tồn để phát triển” đã được Tỉnh ủy Quảng Nam xác định xuyên suốt qua các Nghị quyết 06/NQ-TU năm 2008, Nghị quyết 08/NQ-TU năm 2016 và đến nay là Nghị quyết 13/NQ-TU ngày 20/7/2021.

“Với chủ trương và định hướng đó, Quảng Nam đã và đang tập trung phát triển, tạo ra những sản phẩm du lịch xanh, dựa vào nền tảng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng và các giá trị văn hóa bản địa đặc trưng, tạo cơ hội cho việc bảo tồn tài nguyên và phát triển du lịch một cách bền vững. Phát triển kinh tế không phải bằng mọi giá mà phải có sự phát triển hài hòa kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường”, ông Nguyễn Thanh Hồng nhấn mạnh.

Trong việc phát triển ngành du lịch, tỉnh Quảng Nam rất chú trọng vào công tác bảo tồn di sản để gìn giữ các giá trị văn hóa, lan tỏa du lịch xanh, có trách nhiệm cho cộng đồng.

Trong việc phát triển ngành du lịch, tỉnh Quảng Nam rất chú trọng vào công tác bảo tồn di sản để gìn giữ các giá trị văn hóa, lan tỏa du lịch xanh, có trách nhiệm cho cộng đồng.

Theo ông Phan Xuân Thanh, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Quảng Nam việc hình thành thêm nhiều sản phẩm du lịch về phía Tây và phía Nam là cần thiết giảm tải và bảo tồn di sản. Tuy nhiên, theo ông Thanh để nói về việc giảm tải cho di sản cần có những khảo sát, đánh giá của các bên liên quan là người dân, doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh, Nhà nước,...

“Nếu qua kết quả đánh giá, chúng ta nhận thấy vấn đề khi khách đến đông mà đem đến ảnh hưởng cho các bên, nếu có chủ thể hưởng lợi mà thu nhập của ngân sách, doanh nghiệp lại thấp hơn thì chúng ta sẽ nhận ra bài học kinh nghiệm đưa ra các giải pháp cụ thể. Còn lại việc xây dựng các sản phẩm mới sẽ mang lại các hiệu ứng tốt cho du lịch xanh, trong đó là các sản phẩm về đêm”, ông Phan Xuân Thanh nói.