>> Nguyên Chủ tịch tỉnh Bình Thuận vừa bị khởi tố có thể đối diện với mức án nào?

Cơ quan điều tra cũng tiến hành khám xét nơi ở của ông Long tại phường Bửu Long, TP Biên Hòa.

Thời điểm bị bắt tạm giam, ông Long đang giữ chức vụ trưởng Ban Dân vận kiêm chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Biên Hòa.

Công an khám xét nhà riêng nguyên Phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa.

Công an khám xét nhà riêng nguyên Phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa.

Cũng trong sáng nay (4/3), cơ quan chức năng đã đồng loạt thi hành quyết định khởi tố, lệnh bắt đối với các bị can Trương Thành Giàu, phụ trách phòng 1, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai - chi nhánh Biên Hòa; Nguyễn Mộng Hiền, tổ trưởng Tổ quản lý, khai thác quỹ đất thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai - chi nhánh Biên Hòa; Hồ Bá Minh, cựu phó phòng Tài nguyên và Môi trường TP Biên Hòa.

Tất cả bị can nói trên đều bị bắt tạm giam để điều tra về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất" quy định tại Điều 230 Bộ luật Hình sự.

Việc bắt giữ ông Long liên quan đến những sai phạm khi ông này làm trưởng Ban quản lý dự án TP Biên Hòa. Trong thời gian giữ chức vụ phó chủ tịch UBND TP. Biên Hòa, ông Long cũng bị cáo buộc để xảy ra các sai phạm liên quan đến nhiều dự án đất đai, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

>> Vụ “bòn rút” tài sản Nhà nước: Khởi tố dàn lãnh đạo Công ty Tây Hồ

Cụ thể, tại dự án khu dân cư thương mại Phước Thái (phường Tam Phước, TP Biên Hòa), ông Nguyễn Tấn Long có dấu hiệu sai phạm khi đang là trưởng Ban quản lý dự án TP Biên Hòa đến khi làm phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa.

Hồi cuối tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt tạm giam 6 cán bộ, trong đó có cựu giám đốc Sở Tài nguyên- Môi trường TP Biên Hòa liên quan các sai phạm về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và vi phạm các quy định về quản lý đất đai, xảy ra tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai.