Quảng Ngãi đang sở hữu dư địa lớn để đưa du lịch phát triển bứt phá, vì vậy địa phương cần một chiến lược mới về sản phẩm, hạ tầng, liên kết vùng và thu hút nguồn lực đầu tư.
Theo đánh giá, tỉnh Quảng Ngãi hiện đang sở hữu không gian du lịch trải dài từ đại ngàn Măng Đen đến biển đảo Lý Sơn, cùng hệ tài nguyên văn hóa, thiên nhiên đa dạng. Đặc biệt, Quảng Ngãi còn nằm ở “điểm chạm” giữa Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cũ, kết nối với khu vực Ngã ba Đông Dương.
Hiện nay, không gian du lịch Quảng Ngãi đang trải dài từ “rừng đại ngàn” đến hơn 130 km bờ biển cùng hệ tài nguyên văn hóa đa dạng, với 2 di sản văn hóa thế giới, 4 di tích quốc gia đặc biệt, 32 di tích quốc gia, 230 di tích cấp tỉnh cùng nhiều di sản văn hóa phi vật thể. Đặc biệt, Lý Sơn, Mỹ Khê và Măng Đen được xác định là 3 điểm đến tiềm năng trở thành khu du lịch quốc gia đã tạo lợi thế đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.
.jpg)
Tuy nhiên, để biến lợi thế thành động lực phát triển thì ngành du lịch Quảng Ngãi vẫn còn nhiều việc phải làm. Trong đó, không chỉ nhìn vào tài nguyên đang có mà phải thay đổi cách làm, phát triển sản phẩm, kết nối hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...
Theo ông Phan Long - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, địa phương cần xây dựng hình ảnh và nâng cao sức hấp dẫn của địa phương, tạo môi trường thuận lợi để người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư nhìn thấy cơ hội phát triển tại đây. Cùng với đó, ông Long đề cập đến việc Quảng Ngãi nên thu hút nguồn lực bên ngoài, tăng cường hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế để tạo nền tảng phát triển.
“Lợi thế chỉ thực sự trở thành sức mạnh khi được kết nối, tổ chức và khai thác hiệu quả và cần những cơ chế, chính sách phù hợp. Chính sách phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, người dân phát triển sản xuất, đồng thời mở không gian để những ý tưởng mới, sản phẩm mới và con người mới có cơ hội phát triển”, ông Phan Long đề xuất.
Góp ý cho địa phương, PGS TS Phạm Trung Lương - Thành viên Tổ chuyên gia tư vấn Quy hoạch Quốc gia cho rằng Quảng Ngãi cần có chiến lược, định hướng phát triển du lịch phù hợp với một điểm đến mới sau sáp nhập. Hiện tại, hạ tầng kết nối trong không gian du lịch mới và liên kết vùng vẫn còn hạn chế, đặc biệt là kết nối với Đà Nẵng.
PGS TS Phạm Trung Lương cũng lưu ý đến “độ trễ” trong ổn định tư tưởng đội ngũ quản lý, người lao động ngành du lịch và thiếu những chính sách, cơ chế vượt trội thực sự đi vào cuộc sống trong điều kiện tổ chức mới. Trong thời gian tới, Quảng Ngãi cần triển khai giải pháp nâng nhận thức về vị trí của du lịch, gắn phát triển ngành với vị thế Quảng Ngãi là “cực tăng trưởng mới” của vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

“Đồng thời, cần xác lập “tầm nhìn mới” trong chiến lược hoặc đề án phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Du lịch Quảng Ngãi cần được cơ cấu lại, trọng tâm là hình thành sản phẩm du lịch đặc thù, dựa trên tư duy đột phá, sáng tạo và gắn với thị trường”, PGS TS Phạm Trung Lương đề xuất.
Về giải pháp, trước hết Quảng Ngãi cần liên kết với Đà Nẵng, Gia Lai và xa hơn là các điểm đến trên tuyến Hành lang Đông – Tây để kết nối nguồn khách đến lưu trú, trải nghiệm. Cùng với đó, địa phương phải tạo điều kiện có ít nhất một điểm đến tiềm năng được công nhận khu du lịch quốc gia, hoàn thành Quốc lộ 24 nối Quảng Ngãi với Măng Đen trong năm 2027, xây dựng kế hoạch phát triển du lịch Net Zero, gắn chuyển đổi xanh với thích ứng biến đổi khí hậu...
Được biết, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch bền vững, đặt ra mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đến năm 2030, Quảng Ngãi sẽ trở thành điểm đến đặc sắc, thu hút khoảng 10 triệu lượt khách, đạt doanh thu khoảng 7.400 tỷ đồng và đóng góp 5% vào GRDP của tỉnh.
Trong đó, các khu du lịch Mỹ Khê, Măng Đen và đặc khu Lý Sơn được định hướng phát triển thành trung tâm du lịch quốc gia và khu vực.
Mục tiêu đến năm 2035, Quảng Ngãi sẽ đón 16 triệu lượt khách, doanh thu đạt 11.840 tỷ đồng, đóng góp 7,5% vào GRDP và giải quyết việc làm cho 30.000 lao động. Đến năm 2045, Quảng Ngãi sẽ là điểm đến nổi bật trong nước và quốc tế, đóng góp khoảng 10% vào GRDP, đón khoảng 30 triệu lượt khách và doanh thu 28.000 tỷ đồng...
Lũy kế 8 tháng năm 2026, tổng lượt khách du lịch lưu trú, tham quan tại Quảng Ngãi ước đạt 4.995 nghìn lượt, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước và đạt 81% so với kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 99.200 lượt, doanh thu ước đạt 4.420 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước, đạt 105% kế hoạch năm.