Quảng Ninh ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ khi hàng loạt dự án quy mô lớn đang được triển khai, hứa hẹn tạo động lực đột phá cho tăng trưởng kinh tế.
Theo đó, trong khoảng thời gian từ 2025 - 2030, Quảng Ninh dự kiến sẽ thu hút vốn cho 259 dự án đầu tư ngoài ngân sách, diện tích sử dụng khoảng 20.919ha, với tổng mức đầu tư hơn 850 nghìn tỷ.
Hải Hà, tâm điểm công nghiệp và năng lượng tái tạo
Huyện Hải Hà đang chứng kiến sự đổ bộ của các dự án công nghiệp và năng lượng tái tạo tầm cỡ. Điển hình là dự án thứ cấp vào khu công nghiệp Texhong - Hải Hà với quy mô ấn tượng 216ha và tổng mức đầu tư lên tới 39.744 tỷ đồng, hứa hẹn sẽ tạo ra một trung tâm sản xuất công nghiệp dệt may hiện đại, đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu và giải quyết việc làm cho người dân địa phương.
Bên cạnh đó, dự án điện gió Hải Hà với tổng vốn đầu tư 7.396 tỷ đồng trên diện tích 1.035 ha thể hiện cam kết mạnh mẽ của tỉnh trong việc phát triển năng lượng sạch, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững.
Hạ tầng giao thông và logistics của Hải Hà cũng được chú trọng đầu tư với dự án xây dựng Cảng biển Hải Hà quy mô 82 ha, tổng vốn 4.400 tỷ đồng và Khu cảng tổng hợp và dịch vụ hậu cần cảng biển Hải Hà rộng 133ha, vốn đầu tư 9.000 tỷ đồng. Các dự án này không chỉ tăng cường khả năng kết nối giao thương mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn cho các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực.
Không dừng lại ở đó, dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng giai đoạn còn lại khu công nghiệp Hải Hà với quy mô 444ha và tổng mức đầu tư 81.696 tỷ đồng cho thấy tầm nhìn dài hạn của Quảng Ninh trong việc xây dựng một khu công nghiệp hiện đại, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Móng Cái, cửa ngõ giao thương quốc tế và đô thị dịch vụ năng động
Thành phố Móng Cái, với vị thế là cửa khẩu quốc tế quan trọng, đang được đầu tư mạnh mẽ để trở thành một trung tâm kinh tế năng động và hiện đại. 12 dự án với tổng quỹ đất 1.470 ha và tổng mức đầu tư 35.253 tỷ đồng đang được triển khai, tập trung vào các lĩnh vực như logistics, thương mại, dịch vụ và vui chơi giải trí.
Trong đó, Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh (giai đoạn 2) với quy mô 317 ha và vốn đầu tư 8.240 tỷ đồng sẽ nâng cao năng lực thông quan hàng hóa, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của hoạt động xuất nhập khẩu. Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái – Đông Hưng rộng 500ha, với tổng mức đầu tư 16.000 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ trở thành một khu vực kinh tế đặc biệt, thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Bên cạnh đó, các dự án như Trung tâm vui chơi giải trí Móng Cái (58 ha, 2.000 tỷ đồng) và dự án tổ hợp sản xuất công nghiệp Phía nam sông Lục Lâm (56 ha, 1.500 tỷ đồng) sẽ góp phần đa dạng hóa các ngành kinh tế và tạo ra một môi trường sống và làm việc hấp dẫn tại Móng Cái. Dự án khu công nghiệp và đô thị dịch vụ 1 và 2 thuộc B3 – Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái rộng 300 ha với mức đầu tư 6.000 tỷ đồng cũng là một điểm nhấn quan trọng, kết hợp hài hòa giữa phát triển công nghiệp và đô thị hiện đại.
Đa dạng hóa tiềm năng phát triển
Không chỉ tập trung vào Hải Hà và Móng Cái, Quảng Ninh còn đẩy mạnh đầu tư tại các địa phương khác, khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế riêng của từng vùng.
Tại Bình Liêu với 11 dự án trên diện tích 553 ha, tổng vốn đầu tư 7.594 tỷ đồng. Bình Liêu đang hướng tới phát triển đô thị và du lịch sinh thái với các dự án nổi bật như Khu phức hợp đô thị thương mại Hoành Mô (54 ha, 2.500 tỷ đồng) và Sân golf Bình Liêu (171 ha, 2.000 tỷ đồng).
Ba Chẽ với 5 dự án với tổng diện tích 345 ha và vốn đầu tư 1.950 tỷ đồng tập trung vào phát triển kinh tế nông nghiệp và du lịch cộng đồng.
Với 5 dự án quy mô lớn trên diện tích 462 ha, tổng vốn đầu tư 30.548 tỷ đồng, Vân Đồn đang trở thành một trung tâm du lịch và công nghiệp công nghệ cao với các dự án tiêu biểu như Moonbay Vân Đồn (24.883 tỷ đồng) và khu công nghiệp Bắc sân bay Vân Đồn (450 ha, 3.700 tỷ đồng).
Cô Tô có 7 dự án trên tổng diện tích 363 ha, tổng vốn đầu tư 9.700 tỷ đồng tập trung vào phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp với các dự án như Khu du lịch nghỉ dưỡng vụng Ba Châu (66 ha, 2.000 tỷ đồng) và Khu nghỉ dưỡng Nam Hà (3.000 tỷ đồng).
Uông Bí kêu gọi đầu tư 25 dự án và tổng mức đầu tư 24.874 tỷ đồng trên diện tích 1.038 ha. Trong đó, tập trung vào phát triển các khu đô thị hiện đại, các trung tâm thương mại và dịch vụ, cũng như các dự án du lịch golf và nghỉ dưỡng như khu đô thị Quang Trung (hơn 2.750 tỷ đồng) và Sân golf Phương Đông (3.230 tỷ đồng).
Quảng Yên có 17 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 265.015 tỷ đồng cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ trong phát triển công nghiệp và đô thị. Các dự án khu đô thị mới như Phong Hải (gần 1.500 tỷ đồng) và Thiên đường Sông Khoai (1.200 tỷ đồng) cùng với các dự án thứ cấp quy mô lớn vào các khu công nghiệp như Sông Khoai (73.140 tỷ đồng), Nam Tiền Phong (71.070 tỷ đồng) và Bắc Tiền Phong (154.100 tỷ đồng) hứa hẹn sẽ biến Quảng Yên trở thành một trung tâm công nghiệp và đô thị hiện đại bậc nhất của tỉnh.
Ông Phạm Xuân Đài - Trưởng ban Ban quản lý KKT Quảng Ninh cho biết, thời gian tới, Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định, tạo thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn, có thương hiệu vào các khu công nghiệp của tỉnh. Đồng thời, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư, ưu tiên thu hút các ngành có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, mang lại giá trị gia tăng cao. Phát triển theo chiều sâu các khu công nghiệp, tăng tính liên kết giữa các khu công nghiệp của Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố lân cận, hình thành các cụm sản xuất có quy mô lớn, tập hợp các ngành liên kết.
Với hàng loạt dự án đang được triển khai và những nỗ lực không ngừng trong cải thiện môi trường đầu tư, Quảng Ninh đang khẳng định vị thế là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Sự đa dạng trong các lĩnh vực đầu tư, từ công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo, logistics, du lịch đến phát triển đô thị, cho thấy tầm nhìn chiến lược và khả năng khai thác hiệu quả tiềm năng của Quảng Ninh.