Du lịch

Quảng Ninh: Liên kết miền di sản khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế

Thu Hà 05/05/2026 00:00

Từ nội tỉnh đến liên vùng, hành trình kết nối di sản đang trở thành “chìa khóa vàng” để Quảng Ninh khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế.

Trong chiến lược phát triển du lịch bền vững của Quảng Ninh, việc liên kết các vùng di sản không chỉ mở rộng không gian trải nghiệm, mà còn tạo nên những sản phẩm du lịch có chiều sâu, nâng cao giá trị điểm đến.

Với hệ thống di sản phong phú, Quảng Ninh sở hữu Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và mới đây là Yên Tử thuộc Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được công nhận Di sản văn hóa thế giới, đã mở ra không gian kết nối giữa di sản thiên nhiên và di sản văn hóa - tâm linh.

Mới đây, Quảng Ninh mở tuyến du lịch kết nối vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) - vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) với các hải trình 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm đang tạo ra sản phẩm liên vùng ổn định, chất lượng cao. Không gian du lịch được mở rộng, trải nghiệm được nâng tầm, đồng thời gia tăng chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách.

IMG_9191 (1)
Quảng Ninh liên kết miền di sản khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế

Một du khách Trung Quốc chia sẻ, tôi thấy việc đi lại rất thuận lợi, dễ dàng khám phá vẻ đẹp của di sản liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam. Lịch trình này không những mở rộng không gian du lịch biển đảo, mà còn kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng trải nghiệm cho chúng tôi.

Theo ông Vũ Kiên Cường, Phó Trưởng Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử, để tăng sức hấp dẫn cho các sản phẩm du lịch trên tuyến vịnh Hạ Long - vịnh Lan Hạ, chúng tôi đang làm các thủ tục để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn trên vịnh Hạ Long; đã khôi phục và tổ chức chương trình hát giao duyên tại Cửa Vạn (vịnh Hạ Long) để mang đến cho du khách những trải nghiệm bản sắc văn hóa đặc trưng giữa không gian, cảnh quan Di sản vịnh Hạ Long. Song song với việc đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng cảng bến, đơn vị tổ chức điều tiết tàu du lịch, khách du lịch tại các điểm đến tham quan đảm bảo sức tải của điểm du lịch như khuyến cáo của UNESCO.

Lấy vịnh Hạ Long làm trung tâm kết nối, ngành du lịch Quảng Ninh đã xây dựng các tour tuyến mở rộng không gian biển đảo thông qua việc khai trương các tuyến du lịch từ Bến cảng cao cấp Ao Tiên đến vịnh Bái Tử Long. Từ năm 2024, Quảng Ninh công bố 10 hành trình tham quan trên vịnh Bái Tử Long cùng 3 tuyến kết nối vịnh Hạ Long - vịnh Bái Tử Long. Hành trình này là sự kết hợp giữa du lịch thiên nhiên, văn hóa tâm linh, với du lịch sinh thái, nghiên cứu, trải nghiệm các giá trị văn hóa, lịch sử, nghỉ dưỡng biển… trên địa bàn đặc khu Vân Đồn.

Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp ông Nguyễn Thế Huệ - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, liên kết miền di sản được cụ thể hóa bằng những chương trình hợp tác thực chất với các địa phương, hình thành được nhiều tour tuyến chung, chia sẻ nguồn khách, xúc tiến đồng bộ ra thị trường quốc tế, tạo ra sản phẩm khác biệt nâng tầm vị thế điểm đến.

IMG_0357 (1)
Một số hình ảnh hoạt động kinh tế đêm tại Vịnh Di sản Hạ Long

Trước đó, Hiệp hội Du lịch 3 địa phương: Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị “Một hành trình - Ba điểm đến di sản”. Trong đó, việc kết nối vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà - Yên Tử - Côn Sơn, Kiếp Bạc sẽ mở ra hành trình di sản liên tỉnh đặc sắc, kết hợp giữa thiên nhiên, văn hóa và tâm linh, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm; tổ chức famtrip, hội chợ du lịch, chiến dịch quảng bá chung, đồng thời xây dựng các gói kích cầu hấp dẫn cho du khách trải nghiệm nhiều điểm đến trong một hành trình. Đây là hướng đi phù hợp với xu thế du lịch hiện đại, khi du khách mong muốn khám phá nhiều giá trị trong cùng một chuyến đi, ông Huệ cho biết thêm.

Ba địa phương cũng thống nhất phối hợp tổ chức, tham gia các sự kiện, hội chợ, triển lãm du lịch trong nước và quốc tế, nhằm quảng bá điểm đến chung, nổi bật như Vịnh Hạ Long, Quần đảo Cát Bà và quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh còn mở rộng liên kết đa phương trong khu vực. Có thể kể đến chương trình hợp tác từ năm 2006 giữa Quảng Ninh (Việt Nam), Luang Prabang (Lào) và Udonthani (Thái Lan) - 3 địa phương sở hữu các di sản thế giới nổi bật, hình thành nên “tam giác di sản” giàu sức hút.

Khi tỉnh Quảng Ninh chủ động xây dựng các quy hoạch, đề án bảo tồn, đồng thời tăng cường quản lý, đảm bảo môi trường du lịch văn minh, an toàn những doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn không những mở rộng không gian trải nghiệm, mà còn tạo nên những sản phẩm du lịch có chiều sâu, nâng cao giá trị điểm đến.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Quảng Ninh: Liên kết miền di sản khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO