Quảng Ninh: Nhộn nhịp mùa du lịch hè

Diendandoanhnghiep.vn Sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, lượng khách đến trải nghiệm du lịch tại Quảng Ninh đã có sự phục hồi nhanh, gần như tương đương với thời điểm chưa xảy ra đại dịch COVID-19.

>>> Quảng Ninh: Sàn thương mại điện tử hỗ trợ giải pháp doanh nghiệp

>>> Quảng Ninh: Cơ hội phát triển du lịch ẩm thực

Nhộn nhịp, sôi động…

Một trong những “thước đo” cho sự trở lại của du lịch Quảng Ninh là vào các ngày cuối tuần, các điểm du lịch trên Vịnh Hạ Long; Cô Tô; Quan Lạn; Vân Đồn… luôn đông kín du khách.

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh từ đầu tháng 5 đến nay vào các ngày cuối tuần các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đón khoảng 170 ngàn lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm, khám phá, nghỉ dưỡng. Số lượng khách đến Quảng Ninh đã cứ tăng dần, khoảng 20% khách so với tuần trước đó. Tại các điểm du lịch, tham quan nổi tiếng luôn có sức hút đối với du khách. Trong đó, khách tham quan Di sản Vịnh Hạ Long là trên 50 ngàn lượt; thăm Bảo tàng tỉnh trên 19 ngàn lượt; tại Tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Hạ Long khoảng 50 ngàn lượt; Khu di tích Yên Tử 4 ngàn lượt...

Vào các ngày cuối tuần, các điểm du lịch trên Vịnh Hạ Long luôn đông kín du khách

Phong cảnh nên thơ của Vịnh Hạ Long

Các điểm du lịch biển, đảo tại Cô Tô, Vân Đồn cũng thu hút đông lượng du khách. Và điều rất đáng mừng là nhiều khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh đều kín phòng, trong đó nhiều đoàn khách đã đặt phòng trước nhiều ngày. Hơn một tháng trở lại đây, lượng du khách đến với Quảng Ninh tăng vọt với những con số ấn tượng. Qua đó, khẳng định sức hút và thương hiệu của điểm đến Quảng Ninh - an toàn, thân thiện, mến khách.

Dịp cuối tuần (4-5/6), Quảng Ninh đón khoảng 150 ngàn lượt khách, tăng 25% so với tuần trước đó. Trong đó, lượng khách chiếm tỷ lệ cao là tham quan Vịnh Hạ Long (trên 44 ngàn khách, tăng 60% so với tuần trước đó, tương đương dịp nghỉ lễ 30/4-1/5), Bảo tàng Quảng Ninh (trên 16 ngàn khách), Khu di tích Yên Tử (5 ngàn khách)...Và điều đáng nói, khi lượng khách quốc tế đến Việt Nam còn rất hãn hữu, dè dặt, thì Hạ Long cũng đã đón được khoảng gần 5 ngàn lượt trong tháng 5.

Năm 2022, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón hơn 10 triệu lượt du khách, trong đó có khoảng 1,5 triệu lượt khách quốc tế. Với sự phục hồi, phát triển sôi động như hiện nay, tuy chưa hết 6 tháng, nhưng Quảng Ninh đã đạt gần một nửa mục tiêu kế hoạch đề ra của cả năm, mặc dù có tới một nửa thời gian vẫn bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Quảng Ninh, với đà phục hồi du lịch đang có nhiều tín hiệu, chuyển động tích cực, tin rằng mục tiêu đặt ra cho cả năm là khả thi. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay là chỉ tiêu đón khách quốc tế, do dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia, nhất là tại Trung Quốc - một thị trường khách quốc tế tiềm năng của Việt Nam, trong đó có Quảng Ninh. Do vậy, khi điều kiện cho phép cần tổ chức tiếp thị, xúc tiến du lịch mạnh mẽ, hiệu quả ở nước ngoài, nhất là tại các quốc gia, thị trường có xu hướng đi du lịch mạnh ở Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng...

Hạ Long cũng đã đón được khoảng gần 5 ngàn lượt khách quốc tế trong tháng 5

Hạ Long cũng đã đón được khoảng gần 5 ngàn lượt khách quốc tế trong tháng 5/2022

... như thời trước đại dịch

Chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp, bà Trần Lan Anh – Giám đốc Công ty Travel Hải Long (Hà Nội) cho biết: Với đà phục hồi du lịch đang có nhiều tín hiệu, chuyển động tích cực, tôi tin rằng du lịch trải nghiệm biển năm nay sẽ lên ngôi. Theo bà Lan Anh những ngày qua, nhất là những ngày thời tiết nắng nóng, lượng khách đăng ký các tour du lịch từ Hà Nội đến các điểm tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng biển, đảo tại Quảng Ninh bắt đầu tăng vọt trở lại.

Tính đến hết tháng 5, Quảng Ninh đón khoảng 4,3 triệu lượt khách, vượt trước chỉ tiêu kịch bản tăng trưởng 6 tháng đầu năm. Điều này một lần nữa cho thấy, Quảng Ninh đã vững vàng, tự tin trong phục hồi mạnh mẽ hoạt động du lịch, khi đã đảm bảo duy trì môi trường an toàn, ổn định, kiểm soát tốt dịch bệnh.

Du lịch biển 2022 luôn được lựa chọn trong các dịp nghỉ hè của các gia đình

Du lịch biển 2022 luôn được lựa chọn trong các dịp nghỉ hè của các gia đình

Sự sôi động, nhộn nhịp của hoạt động du lịch và du khách trong những ngày đầu hè 2022 trên địa bàn tỉnh đã được thể hiện qua việc các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhất là tại các khách sạn 4-5 sao của Quảng Ninh luôn đắt khách, kín phòng cho đến hết tháng 7, đầu tháng 8...

Theo tìm hiểu của phóng viên, do năm học vừa kết thúc, nhất là sau 2 năm không thể đi đâu được bởi dịch COVID- 19 nhiều tâm lý gia đình, nhóm, hội… muốn đi du lịch như một cách để xả stress đang là xu thế chung của xã hội. Vì thế, không riêng gì Vịnh Hạ Long, các địa điểm du lịch của Quảng Ninh như Khu di tích và danh thắng Yên Tử, Bảo tàng tỉnh, Cô Tô, Vân Đồn, Trà Cổ… luôn thu hút rất nhiều du khách, nhất là dịp cuối tuần. Cao điểm, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, Quảng Ninh đã thu hút khoảng 340.000 lượt khách tới tham quan, vãn cảnh. Lượng khách tham quan, nghỉ dưỡng tại các điểm du lịch ở Cô Tô, Vân Đồn đã có sự phục hồi nhanh, gần như tương đương với thời điểm chưa xảy ra đại dịch COVID-19.

Một điểm nhấn của du lịch Quảng Ninh

Một điểm nhấn của du lịch Quảng Ninh

Mặc dù lượng khách đến với Quảng Ninh gia tăng liên tục, nhưng phần lớn vẫn là dòng khách nội địa và thường chỉ tập trung vào dịp cuối tuần, ngày nghỉ lễ. Do vậy, đã khiến cho nhiều đoàn khách, nhóm du khách khó khăn trong việc đặt phòng nghỉ nếu lượng khách tập trung quá đông vào những ngày nghỉ cuối tuần. Điều này đặt ra cho các cơ quan chuyên môn, quản lý cần có thông tin thị trường du lịch kịp thời, chính xác để khách du lịch có sự chủ động khi tổ chức hoạt động du lịch...

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Quảng Ninh, khách du lịch tăng trở lại đồng nghĩa nhiều ngành dịch vụ du lịch như vận tải, ăn uống, nhà nghỉ, khách sạn… đã hoạt động, phát triển trở lại, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động. Chất lượng dịch vụ du lịch không ngừng được nâng cao.

Tuy nhiên, mặc dù đã có sự trở lại mạnh mẽ nhưng ngành du lịch lịch Quảng Ninh vẫn không tránh khỏi những khó khăn, chẳng hạn như là nguồn nhân lực cho các tàu du lịch đưa khách tham quan Vịnh Hạ Long. Bởi trong thời gian cao điểm đại dịch COVID-19, nhiều lao động trong các doanh nghiệp du lịch đã năng động, thích ứng tìm việc làm trong những môi trường khác. Giờ họ ổn định công việc nên không ít người chọn cho mình sự ổn định mới đó, thay vì quay trở lại làm việc tại các doanh nghiệp du lịch.

Quảng Ninh đã thu hút khoảng 340.000 lượt khách tới tham quan, vãn cảnh. Lượng khách tham quan, nghỉ dưỡng tại các điểm du lịch ở Cô Tô, Vân Đồn đã có sự phục hồi nhanh, gần như tương đương với thời điểm chưa xảy ra đại dịch COVID-19

Quảng Ninh đã thu hút khoảng 340.000 lượt khách tới tham quan, vãn cảnh. Lượng khách tham quan, nghỉ dưỡng tại các điểm du lịch ở Cô Tô, Vân Đồn đã có sự phục hồi nhanh, gần như tương đương với thời điểm chưa xảy ra đại dịch COVID-19

Tin tưởng rằng, những khó khăn về nguồn nhân lực cho du lịch cùng những khó khăn khác sẽ từng bước được các doanh nghiệp tháo gỡ, vượt qua. Du lịch Quảng Ninh sẽ cán đích thu hút trên 10 triệu lượt khách, trong đó có 1,5 triệu lượt khách quốc tế, tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 21.000 tỷ đồng; tiếp tục thực hiện mục tiêu đưa Quảng Ninh là trung tâm du lịch quốc gia, đẳng cấp quốc tế.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ninh: Nhộn nhịp mùa du lịch hè tại chuyên mục Du lịch của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1713866291 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1713866291 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10