Quảng Ninh xây những “tường thành” chặn dịch nơi biên giới

Diendandoanhnghiep.vn Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, Quảng Ninh đã bám chốt tại những đường mòn, lối mở, trở thành những bức tường thành vững chắc trong việc chặn dịch nơi cửa ngõ Đông Bắc của Tổ quốc.

Quảng Ninh là địa phương có cả 2 tuyến biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, có hệ thống giao thông đa dạng gồm cả đường thuỷ, đường bộ, đường sắt và đường hàng không.  Là tỉnh có đường biên giới (hơn 118 km đường bộ và 190 km trên biển) tiếp giáp với Trung Quốc với nhiều cửa khẩu, lối mở, như: Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, cửa khẩu chính Hoành Mô, cửa khẩu phụ Ka Long, Bắc Phong Sinh, cửa khẩu sân bay quốc tế Vân Đồn, lối mở Pò Hèn, cầu phao tạm Km 3+4, 03 cửa khẩu cảng biển...

Lực lượng chức năng tuần tra tại khu vực biên giới

Lực lượng chức năng tuần tra tại khu vực biên giới

Để ngăn chặn dịch COVID-19, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đã thành lập 6 chốt chặn tại các đường mòn, lối mở và luôn có từ hai đến bốn cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng ứng trực. Khu vực mốc 1302, thuộc thôn Khe Và, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu là chốt xa xôi và khó khăn nhất. Tại đây, hệ thống rào chắn trên đường biên giới chưa hoàn thiện, vì vậy rất dễ xảy ra tình trạng người vượt biên trái phép.

Xác định, ngoài nguy cơ lây lan dịch bệnh, vấn đề thời tiết khắc nghiệt ở khu vực mốc 1302 cũng là một bất lợi đối với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm căng mình chốt chặn tại đây. Chốt kiểm soát của Đồn nằm giữa quả đồi trơ trọc, bốn hướng gió thổi thốc vào, có đêm nhiệt độ xuống dưới 5 độ C, sương mù dày đặc, đứng cách nhau chừng 1m không nhìn rõ mặt người.

Ở đây không có điện, không có nước, cán bộ, chiến sĩ phải thay nhau xuống nhà dân cách gần 10 km để sinh hoạt. Khó khăn, gian khổ là thế, nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn động viên nhau cố gắng vượt qua để bảo vệ biên giới, phòng chống dich, ngăn chặn và xử lý người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Đức (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh), thắp đèn trên chốt gác ở cột mốc 1337, thuộc thôn Hang Vây, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Đức (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh), thắp đèn trên chốt gác ở cột mốc 1337, thuộc thôn Hang Vây, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà

Sông biên giới Ka Long, đoạn qua mốc 1364 +200 (thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP Móng Cái, Quảng Ninh) nơi mà Đồn biên phòng Bắc Sơn quản lý được mệnh danh là cái “rốn” về hoạt động nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Với quyết tâm không để đối tượng xuất nhập cảnh trái phép trót lọt, các cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Bắc Sơn đã lập 8 chốt chặn, 1 tổ cơ động thay phiên túc trực, tuần tra và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng giám sát các phương tiện, người từ nơi khác đến; tiến hành xây dựng hệ thống mạng lưới ngoại tuyến để nắm tất cả tình hình liên quan đến dịch, các đối tượng có thể xuất nhập cảnh trái phép.

Còn tại địa bàn huyện Hải Hà, gần 2 năm nay, những người lính biên phòng Quảng Đức đã vượt lên những khó khăn về cơ sở vật chất và thiên tai khắc nghiệt để duy trì 10 chốt cố định và 2 tổ lưu động phòng, chống dịch COVID -19. Trong đó, nhiều chốt trạm nằm xa khu dân cư (cột mốc 1337, thôn Hang Vây, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà), có chốt nằm ở độ cao 1.000m so với mực nước biển (cột mốc 1330, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà)... Địa bàn rộng, phức tạp, dân cư phân bố khá thưa thớt nên các cán bộ chiến sĩ của Đồn đã phải căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất.

CBCS đồn biên phòng Quảng Đức, huyện Hải Hà tuần tra tại khu vực biên giới

CBCS đồn biên phòng Quảng Đức, huyện Hải Hà tuần tra tại khu vực biên giới

Việc duy trì có hiệu quả các hoạt động tuần tra, kiểm soát, quan sát, mật phục, chốt chặn, thực hiện “khép kín” biên giới, lực lượng biên phòng toàn tỉnh đã kịp thời ngăn ngừa các hoạt động có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh. Từ đầu năm 2021 đến nay, các đơn vị đã bắt giữ 164 vụ với trên 350 đối tượng. Trong đó, đã đưa ra xét xử, khởi tố một số đối tượng chịu án hình sự về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Khẳng định về quyết tâm của lực lượng biên phòng, Đại tá Đặng Toàn Quân, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Ninh cho biết: Xác định biên giới, cửa khẩu là tuyến đầu tiên để phòng, chống dịch COVID -19, chính vì vậy, ngay từ những đầu có dịch, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã huy động tối đa lực lượng tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới.

Đến nay hầu như 100% cán bộ, chiến sĩ các đơn vị vẫn bám trụ địa bàn, ngay cả những thời điểm dịch COVID -19 tạm lắng, trên toàn tuyến biên giới vẫn tiếp tục duy trì gần 100 tổ, chốt kiểm soát chống dịch, 7 tổ cơ động, đảm bảo quân số trực chốt tuần tra 24/24h. Đồng thời, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh cũng yêu cầu Hải đội 2 biên phòng, các đồn biên phòng tuyến biển tăng cường tuần tra, kiểm soát trên vùng biển, đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng chi viện cho tuyến biên giới trên bộ khi có yêu cầu; thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất việc trực chiến của các đồn biên phòng, đảm bảo tốt công tác quản lý biên giới, kiểm soát cửa khẩu, lối mở, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID -19.

Lực lượng chức năng tuyên truyền về công tác phòng chống dịch tại khu vực cửa khẩu

Lực lượng chức năng tuyên truyền về công tác phòng chống dịch tại khu vực cửa khẩu

Bằng nhiều giải pháp kịp thời, đồng bộ, BĐBP toàn tỉnh đã và đang khắc phục khó khăn, giữ vững khu vực biên giới luôn đảm bảo an ninh, an toàn, không bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Để ngăn chặn nguồn bệnh từ biên giới trọng điểm cũng được thành lập nhằm hạn chế sự đi lại, tiếp xúc của người dân, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây và giảm thiểu lây lan rộng.

Quảng Ninh phát huy cao độ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là trên 1.500 tổ tự quản cộng đồng trên địa bàn. Các tổ tự quản "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", hỗ trợ lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình di biến động của từng người, từng hộ trong khu dân cư. Trong đợt dịch COVID -19 thứ 4 tại Việt Nam, địa phương liên tục có các chỉ đạo về các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với người từ tỉnh ngoài về Quảng Ninh và người địa phương ra khỏi tỉnh. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, bám sát, nắm chắc địa bàn để có ứng phó kịp thời.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: Mặc dù thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn núi cao, rừng sâu nơi biên giới, việc ăn ở, sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, song thời gian qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các chốt biên phòng, thuộc BĐBP tỉnh Quảng Ninh, vẫn kiên cường bám trụ, phối hợp các lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn, tuần tra, kiểm soát, thật sự là “lá chắn thép” phòng, chống dịch  trên tuyến biên giới Đông Bắc của Tổ quốc.

 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ninh xây những “tường thành” chặn dịch nơi biên giới tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1714023719 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1714023719 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10