Để ngăn chặn tình trạng buôn lậu xăng dầu và phụ gia kiếm lời do các đối tượng lợi dụng địa hình biên giới biển cùng chênh lệch giá, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã quyết liệt đấu tranh đồng bộ.
Bằng việc củng cố tai mắt trong nhân dân và siết chặt tuần tra kiểm soát, địa phương quyết tâm không để hình thành các điểm nóng, đường dây buôn lậu khoáng sản, năng lượng xuyên quốc gia, giữ vững an ninh trật tự nơi phên dậu Tổ quốc.
.jpg)
Diễn biến phức tạp trên các lạch sông, đường mòn biên cảnh
Theo đánh giá tổng hợp từ các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép xăng dầu và các chế phẩm, phụ gia đi kèm trên tuyến biên giới vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Nguyên nhân cốt lõi bắt nguồn từ nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu rất lớn của các phương tiện khai thác thủy hải sản, các chòi bè nuôi trồng thủy sản tại khu vực biên giới biển, kết hợp với sự biến động và chênh lệch giá giữa các thị trường.
Qua công tác tuần tra, kiểm soát dọc theo các lạch sông, đường mòn và vùng nước bãi triều ven biển, các đơn vị chức năng của tỉnh liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ việc vận chuyển sản phẩm năng lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ với thủ đoạn tinh vi.
Điển hình, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 5/6, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu vực lạch sông nằm giữa núi Tổ Chim và Tổ Lợn (thuộc khu phố Hải Hòa 1, phường Móng Cái 1, TP Móng Cái), tổ công tác của Đồn Biên phòng Đồng Văn đã phát hiện một phương tiện chạy tốc độ cao có biểu hiện nghi vấn. Đó là chiếc xuồng máy vỏ composite không gắn biển kiểm soát, đang lợi dụng luồng lạch luồn lách từ hướng đầm tôm nội địa lao ra khu vực cửa sông Bắc Luân.
Tiến hành áp sát và kiểm tra hành chính, lực lượng Biên phòng phát hiện trên xuồng đang chở đậm hàng gồm 100 can nhựa loại 20 lít, bên trong chứa đầy dung dịch chất lỏng màu vàng nhạt. Kết quả trưng cầu giám định sau đó xác định toàn bộ số hàng trên là xăng E10 RON 95-V, tổng khối lượng định lượng lên tới 1.962 lít.
Người điều khiển chiếc xuồng vỏ composite này là ông Văn Khắc Sơn (trú tại khu phố Hải Hòa 7, phường Móng Cái 1). Tại thời điểm kiểm tra, ông Sơn hoàn toàn "trắng" giấy tờ: không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ hợp pháp nào chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của gần 2.000 lít xăng; đồng thời bản thân không có chứng chỉ chuyên môn điều khiển xuồng máy và phương tiện cũng không có giấy chứng nhận đăng ký theo quy định.
Qua đấu tranh khai thác, ông Sơn thừa nhận hành vi gom hàng trôi nổi rồi vận chuyển số xăng trên ra khu vực cửa sông Bắc Luân để bán trực tiếp cho các chủ bè nuôi hàu, nuôi hà nhằm ăn chênh lệch giá. Căn cứ vào các hành vi vi phạm: Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng phương tiện không đăng ký và điều khiển phương tiện không có bằng cấp chuyên môn, Đồn Biên phòng Đồng Văn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Văn Khắc Sơn với tổng số tiền 22,5 triệu đồng.
Do xăng là mặt hàng đặc thù nguy hiểm, dễ xảy ra cháy nổ, vào ngày 10/6/2026, đơn vị đã nhanh chóng phối hợp tổ chức bán phát mại toàn bộ tang vật theo quy định, thu nộp về ngân sách nhà nước số tiền hơn 45,5 triệu đồng.
Không chỉ có xăng dầu thô, các loại phụ gia tác động vào nhiên liệu cũng bị các đối tượng tuồn lậu qua biên giới bằng đường bộ. Trước đó không lâu, lúc 8 giờ 30 phút ngày 29/5, tại khu vực Chợ Vinh Cơ (phường Móng Cái 1), Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh đã bất ngờ kiểm tra, phát hiện bà Lưu Thị Thu (sinh năm 1987, trú tại khu Thượng Trung, phường Móng Cái 2) đang tập kết 23 chai dung dịch phụ gia xăng nhãn hiệu Veslee (loại 330ml/chai). Toàn bộ số hàng này đều có xuất xứ từ Trung Quốc và là hàng nhập lậu hoàn toàn.
Bà Thu khai nhận, bản thân lướt các hội nhóm trên mạng xã hội thấy người dân miền biển ráo riết tìm mua loại dung dịch này để tự pha trộn, đổ vào xăng sinh học E10 nhằm "bốc máy" nên đã bắt mối mua lại của một đối tượng không quen biết, mang về bán kiếm lời sâu. Đội QLTT số 4 đã lập biên bản xử phạt hành chính bà Thu số tiền 6 triệu đồng, đồng thời tịch thu và buộc tiêu hủy toàn bộ 23 chai phụ gia nhập lậu không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn sử dụng này.
Chặn đứng từ sớm, từ xa, không để hình thành điểm nóng
Trước nguy cơ hoạt động buôn bán, gian lận và vận chuyển trái phép mặt hàng xăng dầu diễn biến phức tạp, UBND tỉnh cùng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh đã ban hành các chỉ thị khẩn, yêu cầu lực lượng Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường và Công ty Xăng dầu địa phương siết chặt đội hình. Các lực lượng chức năng được chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát di biến động của các đối tượng nghi vấn, quản lý chặt chẽ địa bàn từ các cây xăng nội địa cho đến các bến bãi, cảng cá ven biển.
.jpg)
Từ tháng 3/2026 đến nay, các lực lượng Hải quan, Công Thương, Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu. Thành phố lập Tổ công tác chuyên trách, duy trì báo cáo nhanh hằng ngày về biến động thị trường và công khai đường dây nóng 24/7 tại 100% cửa hàng bán lẻ để tiếp nhận phản ánh từ người dân. Song song đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra niêm yết giá, ngăn chặn hành vi găm hàng trục lợi, đồng thời siết chặt kiểm soát hóa đơn, chứng từ nhằm phòng ngừa xăng dầu giả, kém chất lượng.
Các địa bàn trọng điểm được tăng cường kiểm soát gắt gao, đặc biệt tập trung vào vùng biển Vân Đồn, Cô Tô và các tuyến đường thủy nội địa. Đây là những khu vực có nguy cơ cao về tình trạng gia cố hầm hàng, bồn chứa trên tàu cá, tàu vận tải để vận chuyển xăng dầu lậu.
Trọng tâm chiến dịch lần này là triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động ngăn chặn các dòng hàng lậu ngay từ cửa ngõ, bờ biển, không để thẩm lậu sâu vào nội địa. Tỉnh Quảng Ninh cũng quán triệt quan điểm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm"; xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân người đứng đầu đơn vị, địa phương nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép diễn ra công khai, kéo dài trên địa bàn quản lý mà không kịp thời phát hiện, triệt phá.
Bên cạnh biện pháp mạnh bằng pháp luật, việc xây dựng "thế trận lòng dân" nơi biên giới được xem là giải pháp căn cơ, bền vững. Các đồn biên phòng tuyến biển và lực lượng quản lý thị trường đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã, phường biên giới đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật. Lực lượng chức năng đã đến từng hộ dân kinh doanh ven biển, các chủ phương tiện tàu thuyền, ngư dân nuôi trồng thủy sản để vận động ký cam kết: Không tham gia, không tiếp tay, không bao che cho hoạt động buôn lậu, mua bán, vận chuyển hàng hóa trái phép, đặc biệt là các mặt hàng có nguy cơ cháy nổ cao như xăng dầu, phụ gia dầu khí.
Người dân được hướng dẫn cách nhận biết các mặt hàng an toàn và được kêu gọi kịp thời cung cấp các nguồn tin mật, có giá trị qua đường dây nóng cho lực lượng chức năng ngay khi phát hiện các dấu hiệu sang chiết, vận chuyển sang mạn tàu thuyền nghi vấn trên biển.
Đồng thời, các ngành chức năng của tỉnh Quảng Ninh cũng đang tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương biên giới như Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Vân Đồn triển khai hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại phù hợp với đặc thù địa bàn. Mục tiêu tối thượng được đặt ra là triệt tiêu tận gốc các mầm mống vi phạm, quyết không để hình thành các điểm nóng, ổ nhóm, các đường dây, tụ điểm tập kết vận chuyển xăng dầu trái phép.
Những hành động quyết liệt này góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ khu vực biên cương, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và xây dựng một môi trường kinh doanh xăng dầu lành mạnh, minh bạch, ổn định cho toàn vùng kinh tế.