Hướng tới Đại hội XIV, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định văn hóa giữ vai trò trung tâm, là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã có bài viết với tựa đề: "Xây dựng và phát triển văn hóa thực sự thành nền tảng, nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm, động lực phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới".
Bài viết không chỉ là sự tổng kết sâu sắc tiến trình phát triển văn hóa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà còn là thông điệp chính luận mạnh mẽ, định vị rõ vai trò của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước giai đoạn mới.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, văn hóa Việt Nam là kết tinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, là nguồn lực nội sinh đặc biệt hun đúc trí tuệ, tâm hồn, khí phách và bản lĩnh con người Việt Nam. Trong những thời khắc cam go của lịch sử, chính tinh thần đại đoàn kết, truyền thống yêu nước, ý chí độc lập tự cường và sự đùm bọc, sẻ chia đã tạo nên sức mạnh vô song, giúp dân tộc vượt qua thử thách, làm nên những trang sử vàng.

Ngược dòng lịch sử cách mạng, bài viết nhấn mạnh: ngay từ những ngày đầu thành lập, trong bối cảnh phải chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm xác định vị trí đặc biệt của văn hóa. Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943 - cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa đã khẳng định văn hóa là một trong ba mặt trận trọng yếu, thể hiện tầm nhìn chiến lược và tư duy tiến bộ khi đặt con người vào vị trí trung tâm, coi Nhân dân là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa.
Tinh thần đó tiếp tục được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rõ nét tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, với những luận điểm mang giá trị chỉ dẫn lâu dài: văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện độc lập, tự cường, tự chủ; văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Từ nền tảng tư tưởng ấy, xuyên suốt các kỳ Đại hội, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đều nhất quán khẳng định: văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển.
Bài viết của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng chỉ rõ, trong thực tiễn phát triển đất nước, văn hóa đã hiện diện sinh động trong mọi lĩnh vực, từ những giá trị tinh thần của văn hóa kháng chiến, đến sự tự tin của thể thao hội nhập; từ vai trò của báo chí như mạch dẫn tri thức, kết nối niềm tin giữa Đảng với Nhân dân, đến những bước chân du lịch đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Văn hóa đã và đang góp phần tạo dựng hình ảnh một Việt Nam an toàn, thân thiện, hiền hòa, mến khách, hội nhập và phát triển.
Đặc biệt, nhìn lại quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Bộ trưởng nhấn mạnh sự “thấm sâu” của văn hóa vào đời sống xã hội dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và sự đồng thuận của Nhân dân với tư cách là chủ thể sáng tạo văn hóa. Văn hóa không chỉ khơi dậy niềm tự hào về lịch sử, bản sắc dân tộc, mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ, đóng góp trực tiếp vào những thành tựu chung của đất nước.

Trong bối cảnh Đại hội XIV của Đảng sắp diễn ra, đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, bài viết đặt ra yêu cầu có tính chiến lược: văn hóa phải đi trước một bước, soi đường cho phát triển, thấm vào từng quyết sách, từng chương trình hành động.
Việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, cùng Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025–2035, đòi hỏi toàn Ngành văn hóa, thể thao và du lịch phải nâng cao nhận thức, hành động quyết liệt, biến văn hóa thực sự trở thành nền tảng vững chắc, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia.
Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, không chỉ về kinh tế hay công nghệ mà còn về giá trị và ảnh hưởng văn hóa, bài viết của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng là lời hiệu triệu mạnh mẽ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch: phải “nhận thức đúng để hành động đẹp”, phải đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, qua đó khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Từ chiều sâu lịch sử đến yêu cầu của hiện tại và tương lai, Bộ trưởng khẳng địnhmột cách xuyên suốt rằng, bước sang nhiệm kỳ mới, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam chính là con đường căn bản, bền vững nhất để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.