Tân Tổng Giám đốc Hòa Bình Group là ai?

Diendandoanhnghiep.vn Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HOSE: HBC) vừa có sự kiện “Trang sử vàng – Lễ chuyển giao thế hệ” đánh dấu bước chuyển giao từ nhà sáng lập Lê Viết Hải sang thế hệ mới.

Từ đây, ông Lê Viết Hiếu sẽ là người được giao trọng trách nắm giữ vị trí Tổng Giám đốc doanh nghiệp xây dựng hàng đầu Việt Nam.

Sau 33 năm hình thành và phát triển, người chèo lái Hòa Bình trở thành tập đoàn xây dựng hàng đầu đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của thế hệ lãnh đạo đầu tiên

Sau 33 năm hình thành và phát triển, ông Lê Viết Hải, người chèo lái Hòa Bình trở thành tập đoàn xây dựng hàng đầu đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của thế hệ lãnh đạo đầu tiên

Tân Tổng Giám đốc Hòa Bình Group theo đó có lẽ cũng sẽ là một những doanh nhân trẻ nhất thuộc thế hệ 9X đời đầu nắm giữ vị trí điều hành ở một Công ty Tập đoàn quy mô vốn hóa nghìn tỷ. Ông Lê Viết Hiếu sinh năm 1992, là Cử nhân Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp, trường California Polytechnic State University, San Luis Obispo (Mỹ).

Trước khi đảm nhận vị trí điều hành cao nhất Tập đoàn, ông Lê Viết Hiếu có quá trình công tác làm chuyên viên tín dụng doanh nghiệp 2 năm ở Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam. Từ 2016 đến 4/2020, ông về làm tại Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đảm nhận các vị trí Phó Giám đốc Phát triển thị trường nước ngoài, Giám đốc Phát triển thị trường nước ngoài, Phó Tổng Giám đốc đối ngoại khu vực miền Bắc và thành viên HĐQT. Ngày 23/7/2020, ông chính thức được HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.
Theo giới thiệu của Hòa Bình Group, ngoài công việc, ông Lê Viết Hiếu là một người năng động và đam mê các môn thể thao vận động. Khi còn là học sinh phổ thông ông đã tham gia các hoạt động thể thao học đường và giành được nhiều giải thưởng. Tính đến nay, ông đã giành hơn 20 Cup và huy chương ở nhiều cuộc thi cho các môn võ vovinam, chạy chướng ngại vật, thi đấu golf, leo núi chinh phục đỉnh Phanxipăng…

Trên thực tế, ông Lê Viết Hiếu đã thời gian được đào luyện để sẵn sàng kế nhiệm vị trí quan trọng tại Hòa Bình Group. Ông không chỉ được cha mình, nhà sáng lập Tập đoàn Hòa Bình, người đang nắm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT và là nguyên Tổng Giám đốc tiền nhiệm truyền thừa các kinh nghiệm quản lý, còn đã thi triển khả năng lãnh đạo của mình chính thức từ trước khi Lễ chuyển giao diễn ra.

Kế nghiệp người tiền nhiệm, trọng trách kế thừa và phát triển Hòa Bình Group thuộc về ông Lê Viết Hiếu, Tân Tổng Giám đốc - thế hệ lãnh đạo thứ 2 tại Hòa Bình Group

Kế nghiệp người tiền nhiệm, trọng trách kế thừa và phát triển Hòa Bình Group thuộc về ông Lê Viết Hiếu, Tân Tổng Giám đốc - thế hệ lãnh đạo thứ 2 tại Hòa Bình Group

Theo đó, từ ngày 23/07/2020, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã có nghị quyết bổ nhiệm ông Lê Viết Hiếu lên nắm giữ vị trí Tổng Giám đốc điều hành doanh nghiệp. Cột mốc này đánh dấu sự chuyển giao của thế hệ sáng lập cho thế hệ lãnh đạo thứ hai, dẫn dắt doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.

Được thành lập từ năm 1987, trải qua 33 năm thành lập dưới sự điều hành của ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc, Hòa Bình Group đã trở thành doanh nghiệp xây dựng đầu ngành ở Việt Nam. Bắt đầu với 20 nhân viên khi thành lập văn phòng nhỏ, 33 năm sau, Hòa Bình đến nay đã quy tụ hàng ngàn nhân viên, trở thành doanh nghiệp xây dựng có tốc độ phát triển nhanh và ổn định, tăng trưởng đều đặn mỗi 5 năm tăng 5 lần trong ba thập kỷ với 6 chu kỳ. Tại cuối quý III/2020, Hòa Bình Group có vốn điều lệ 2,308,753,980,000 đồng, tổng tài sản HBC đạt 15.304 tỷ đồng, doanh thu đạt 8.046 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 63 tỷ đồng, vốn hóa thị trường xấp xỉ 3.000 tỷ đồng và có sự tham gia của nhiều đối tác, nhà đầu tư uy tín như Hyundai Elevator Co., Ltd, Korea Investment Management Co., Ltd, KIM Vietnam Growth Equity Fund, PYN Elite Fund...đầu tư và nắm giữ cổ phần tại Tập đoàn.

Tại buổi lễ chuyển giao, ông Lê Viết Hải, nguyên TGĐ đã nhắn gửi bảy thông điệp quan trọng và đầy tâm huyết của mình cho ban lãnh đạo kế nhiệm. 1. Văn hóa Doanh nghiệp là di sản quý giá nhất của thế hệ lãnh đạo sáng lập chuyển giao cho thế hệ mới. Di sản này cần được bảo tồn và phát huy từ thế hệ này sang thế hệ khác. 2. Ghi nhớ công ơn và khắc cốt ghi tâm những di huấn của Ông Bà Cố Chủ tịch Danh Dự HĐQT và nhớ rằng sứ mệnh của chúng ta có một điểm tựa về tâm linh rất kiên cố; chúng ta hãy vững tin vào con đường đúng đắn đã chọn; hãy mạnh dạn bước tới, nhất định sẽ thành công. 3. Gìn giữ truyền thống vượt khó, biết cùng những người bạn đồng hành vượt qua những trở lực và thử thách, biến trở lực thành động lực, tìm thấy cơ hội trong thử thách; biết quý trọng và tri ân những người bạn đồng hành. 4. Biết trân quý mối quan hệ vợ chồng, tạo sự chia sẻ cảm thông với nhau, thương yêu, quan tâm, chăm sóc người vợ và cùng với vợ củng cố hậu phương vững chắc, giữ sự cân bằng giữa cuộc sống gia đình và công tác. 5. Nắm bắt cơ hội rất quý báu để Hòa Bình cũng như công nghiệp xây dựng Việt Nam có thể đóng góp cho sự phát triển và bứt phá của quốc gia từ một nước nhược tiểu trở thành một cường quốc đó là xuất khẩu công nghiệp xây dựng ra thị trường quốc tế. Ngay bây giờ hãy chuẩn bị thật tốt hành trang để đi ra biển lớn. 6. Vì tình yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, vì lòng tự hào dân tộc cũng như tình yêu sâu sắc đối với Hòa Bình, chúng ta hãy đem hết nỗ lực, ý chí và bản lĩnh với khát vọng cống hiến, nhất định chúng ta sẽ vượt lên chính những hạn chế của mình và chinh phục những đỉnh cao, làm nên những kỳ tích mới. 7. Mang lại hòa bình cho thế giới là sứ mệnh của Việt Nam và cũng là sứ mệnh của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Chúng ta cần xác định cả hai mục tiêu phát triển kinh tế và gìn giữ hòa bình thế giới phải luôn được đi song hành với nhau.

Ông Hải cũng kỳ vọng phương châm: “Hòa bình chinh phục đỉnh cao” sẽ là di sản quý giá nhất mà thế hệ lãnh đạo sáng lập để lại cho thế hệ kế thừa và trong bất cứ hoàn cảnh nào di sản này cũng sẽ được gìn giữ vẹn nguyên từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Đây cũng là cam kết đồng thời là thách thức của tân Tổng giám đốc trẻ 28 tuổi Lê Viết Hiếu khi kế nhiệm vị trí điều hành tập đoàn xây dựng ổn định số 1 trên thị trường.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Tân Tổng Giám đốc Hòa Bình Group là ai? tại chuyên mục Doanh nhân của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1713503400 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1713503400 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10