Ngày 3/6, Tàu 471, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã kịp thời hỗ trợ, đưa thuyền viên trên tàu cá ĐNa 90990 TS bị tai nạn lao động vào đảo Song Tử Tây cứu chữa.
>>>Trường Sa cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” IUU
>>>Những sân khấu có “một không hai” giữa biển, trời Trường Sa
Ngay khi tiếp nhận thông tin có thuyền viên bị tai nạn lao động, Tàu 471 đã nhanh chóng cơ động, tiếp cận tàu cá có thuyển viên bị nạn
Cụ thể, vào khoảng 12h15 ngày 3/6, khi Tàu 471, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khu vực đảo Đá Nam, thuộc quần đảo Trường Sa thì nhận được thông tin thuyền viên tàu cá ĐNa 90990 TS bị tai nạn lao động. Ngay khi nhận lệnh của cấp trên, Tàu 471 đã tổ chức cơ động, tiếp cận tàu cá ĐNa 90990 TS lúc 13h35 cùng ngày và đón bệnh nhân đưa lên tàu chăm sóc bảo đảm an toàn lúc 13h40.
Thuyền viên bị tai nạn tên Phan Kiệt, sinh năm 1984, quê quán Phổ Quang, Đức Phổ, Quảng Ngãi, đi trên tàu cá ĐNa 90990 TS do ông Nguyễn Thành Văn, sinh năm 1981, quê quán Phổ An, Đức Phổ, Quảng Ngãi làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến ngày 26-5 tại cảng cá Mỹ Á, Phổ Quang, Đức Phổ, Quảng Ngãi, trên tàu cá có 10 người, tàu hành nghề lưới rê.
Các cán bộ, chiến sĩ Tàu 471 tiến hành sơ cứu cho người bị nạn
Thuyền viên Phan Kiệt đang được các cán bộ, chiến sĩ thăm khám điều trị
Trước đó, vào khoảng 9h00 cùng ngày, tàu cá ĐNa 90990 TS đang khai thác, đánh bắt ở vị trí Bắc Tây Bắc đảo Song Tử Tây khoảng 25 Hải lý. Trong quá trình kéo cá, thuyền viên Phan Kiệt đã gặp nạn, bị đứt hoàn toàn cánh tay phải, vị trí sát nách. Đồng thời, ông Kiệt cũng bị đa chấn thương ngực kín.
Các cán bộ, chiến sĩ Tàu 471 tiến hành thủ tục bàn giao ngư dân Phan Kiệt cho đảo Song Tử Tây để đưa lên bờ điều trị theo quy định
Sau khi đưa bệnh nhân lên tàu, tổ quân y Tàu 471 đã tiến hành sơ cứu, chăm sóc sức khỏe đặc biệt cho nạn nhân. Đến 14h30, Tàu 471 đã tiếp cận đến đảo Song Tử Tây, bàn giao nạn nhân lên đảo điều trị, cấp cứu theo quy định.
Có thể bạn quan tâm