Các địa phương miền Trung có lợi thế phát triển lĩnh vực du lịch tàu biển, vì vậy ngành du lịch đang nỗ lực tìm giải pháp để phát triển trong tương lai.
Theo ghi nhận, du lịch tàu biển quốc tế đang chuyển từ phát triển theo quy mô sang chú trọng chất lượng trải nghiệm. Đây cũng là động lực để mở ra những cơ hội phát triển mới cho nhiều địa phương ven biển của Việt Nam, đặc biệt là miền Trung.
Thực tế, hầu hết địa phương miền Trung đều có điều kiện thuận lợi để từng bước hình thành sản phẩm du lịch tàu biển đặc trưng, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao vị thế điểm đến trên bản đồ du lịch Việt Nam. Đặc biệt, khách tàu biển không còn là nhóm đồng nhất mà ngày càng đa dạng, đòi hỏi các địa phương, doanh nghiệp không ngừng sáng tạo, linh hoạt trong xây dựng sản phẩm, chú trọng trải nghiệm đặc trưng, phù hợp từng nhóm khách.

Theo ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tiềm năng du lịch biển của Việt Nam là cực kỳ to lớn, trong đó du lịch tàu biển là phân khúc còn rất nhiều dư địa phát triển. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn các địa phương chỉ mới chỉ dừng lại ở việc đón các tàu quốc tế ghé thăm, còn năng lực tự khai thác tàu để đưa khách ra nước ngoài hay phát triển tuyến nội địa vẫn còn bỏ ngỏ.
“Vì vậy, cần phải quy hoạch lại hạ tầng cảng biển và dịch vụ cảng để tăng sức hấp dẫn, tối ưu hóa chuỗi logistics thông qua việc kết nối chặt chẽ du lịch tàu biển với hệ thống giao thông khác. Đồng thời, cần phải đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu và đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương hiệu du lịch tàu biển trong thời gian tới”, ông Siêu nói.
Ở góc độ địa phương, ông Tán Văn Vương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho hay thời gian qua địa phương đã khẳng định thương hiệu toàn cầu với bãi biển đẹp nhất hành tinh và việc đăng cai thành công nhiều sự kiện quốc tế lớn. Trong chiến lược phát triển, ông Vương cho biết Đà Nẵng cũng đã xác định du lịch tàu biển là phân khúc đặc biệt quan trọng nhờ nguồn khách có mức chi tiêu cao.
“Để hấp dẫn khách, ngành du lịch cần sự phối hợp đồng bộ từ nhiều phía từ thủ tục xuất nhập cảnh cho khách tàu biển, hạ tầng phục vụ, đội ngũ hướng dẫn viên giỏi, hệ thống nhà hàng, điểm dừng chân đạt chuẩn…”, ông Vương chia sẻ.

Tương tự, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Laithông tin địa phương đã phối hợp tổ chức đón thành công những chuyến tàu quốc tế đầu tiên, tiêu biểu là tàu Le Jacques Cartier và Noble Caledonia-Island Sky cập cảng Quy Nhơn từ đầu năm 2026. Theo bà Hạnh, đây là tín hiệu tích cực, chứng minh sức hút của Gia Lai trên bản đồ du lịch tàu biển quốc tế.
“Việc đón các tàu du lịch quốc tế không chỉ ghi nhận bước tiến về quảng bá hình ảnh mà còn mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế - xã hội, tạo thêm việc làm và nguồn thu ổn định cho người dân”, bà Hạnh cho biết.
Về phía doanh nghiệp, bà Đoàn Thị Thanh Trà - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho rằng nhu cầu của khách hiện nay không chỉ muốn ghé nhanh một cảng biển, mà muốn hiểu sâu thêm về văn hóa, ẩm thực, đời sống bản địa, làng nghề, câu chuyện của con người địa phương... Vì vậy, bà Trà đề cập đến vấn đề các điểm đến phải nâng cấp để phù hợp với nhu cầu.
“Hiện nay các sản phẩm du lịch phải có chủ đề, có điểm nhấn và có trải nghiệm khác biệt so với các cảng khác trong cùng hải trình chứ không chỉ còn đơn thuần là đưa khách đi chụp hình, mua sắm nhanh rồi quay về tàu”, bà Trà nói.
Theo các doanh nghiệp, để thu hút được khách du lịch tàu biển các địa phương cần triển khai các giải pháp liên quan đến công tác quy hoạch hạ tầng, nhất là cảng chuyên dùng dành cho du lịch tàu biển. Đồng thời, ngành du lịch địa phương cũng nên thiết kế sản phẩm du lịch mới; kết nối du lịch tàu biển với những phương tiện giao thông khác; quảng bá du lịch tàu biển để tăng cường sự hiện diện.
Đặc biệt, tại các địa phương cũng phải chuẩn bị nguồn nhân lực, hình thành các câu lạc bộ du lịch tàu biển để gia tăng liên kết. Ngoài ra, cũng cần mời các công ty lữ hành, hãng tàu quốc tế đến khảo sát tại các địa phương để giới thiệu điểm đến để đưa điểm đến vào hải trình di chuyển và đảm bảo an ninh trật tự để du khách có trải nghiệm an toàn, thoải mái tại điểm đến.