Chính trị

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc thăm Việt Nam, dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Bảo Lam 21/10/2025 10:06

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng từ ngày 24-25/10.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng từ ngày 24-25/10.

gapgo1.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres. Ảnh: TTXVN

Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng và Hội nghị cấp cao của Liên Hiệp Quốc tại Hà Nội (Công ước Hà Nội) vào các ngày 25-26/10 tới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh việc thủ đô Hà Nội được Liên Hiệp Quốc lựa chọn làm địa điểm tổ chức Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao là một sự kiện hết sức đặc biệt.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định, việc đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội không chỉ thúc đẩy hợp tác trong phòng, chống tội phạm mạng mà còn giúp Việt Nam tăng cường trao đổi kinh nghiệm để hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp luật và nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật của các lực lượng chấp pháp.

Tính đến ngày 14/10 đã có 93 đoàn do lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo bộ ngành các nước làm trưởng đoàn khẳng định tham dự sự kiện cùng hơn 1.000 đại biểu và báo chí.

Dự kiến Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterrés sẽ có phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc.

Trao đổi với Nhân Dân, Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội chuyên gia, trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA) cho biết, trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ động và cân bằng trong quá trình xây dựng Công ước Hà Nội là một minh chứng rõ nét cho tư duy đối ngoại bản lĩnh, độc lập, tự chủ và đa phương linh hoạt của Việt Nam.

Việt Nam không đứng về phía nào trong các cuộc cạnh tranh lợi ích, mà đặt trọng tâm vào lợi ích chung của cộng đồng quốc tế - đó là xây dựng một không gian mạng an toàn, tin cậy và phục vụ con người. Trong suốt quá trình đàm phán, Việt Nam đã thể hiện năng lực trung gian hòa giải, dung hòa được các khác biệt về quan điểm giữa các nước phát triển và đang phát triển, giữa các khối có cách tiếp cận khác nhau về an ninh, quyền riêng tư và chủ quyền số.

Sự bình tĩnh, kiên định nhưng mềm dẻo trong lập trường ngoại giao của Việt Nam đã giúp duy trì được đối thoại cởi mở và hợp tác thực chất, tránh để Công ước trở thành công cụ cạnh tranh chính trị hay áp đặt giá trị. Việt Nam đã khéo léo vận dụng “ngoại giao cây tre” - gốc rễ vững vàng, thân dẻo dai, cành vươn xa để vừa bảo vệ lợi ích quốc gia, vừa đóng góp vào lợi ích toàn cầu.

Qua đó, Việt Nam cho thấy khả năng “làm bạn với tất cả, không đối đầu với ai”, đồng thời thúc đẩy hợp tác dựa trên luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi. Chính sự cân bằng và uy tín này đã giúp Việt Nam trở thành trung tâm kết nối niềm tin, nơi các quốc gia có thể cùng nhau đối thoại và tìm tiếng nói chung trong một lĩnh vực nhạy cảm như an ninh mạng.

Trước đó, vào ngày 22/9 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres.

Tại cuộc gặp, Tổng Thư ký António Guterres đánh giá Việt Nam là một thành viên tích cực của Liên Hiệp Quốc, là một trụ cột của thế giới đa cực hiện nay, vì vậy cho rằng các nền kinh tế mới nổi, trong đó có Việt Nam, cần có tiếng nói, sự đại diện và vai trò xứng đáng hơn trong hệ thống quản trị toàn cầu.

Chúc mừng Tổng Thư ký nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Liên Hiệp Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam tin tưởng, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của LHQ trong quản trị toàn cầu.

Chủ tịch nước đề nghị Liên Hiệp Quốc tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, huy động nguồn lực cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, đặc biệt trong tiếp cận nguồn tài chính khí hậu ưu đãi, công nghệ sạch thế hệ mới và nâng cao năng lực ứng phó.

Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Liên Hiệp Quốc và ASEAN - LHQ thời gian tới, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh và phát triển tại khu vực, trong đó có giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) năm 1982, cũng như đóng góp chung cho các vấn đề toàn cầu.

Chủ tịch nước và Tổng Thư ký cùng nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của việc mở ký Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào cuối tháng 10/2025.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đánh giá Việt Nam là một thành viên tích cực của Liên Hiệp Quốc, là một trụ cột của thế giới đa cực hiện nay, vì vậy cho rằng các nền kinh tế mới nổi, trong đó có Việt Nam, cần có tiếng nói, sự đại diện và vai trò xứng đáng hơn trong hệ thống quản trị toàn cầu.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam tin tưởng, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hiệp Quốc trong quản trị toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc thăm Việt Nam, dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO