TP.HCM: Khởi tố vụ án gọi điện vu khống... để đòi nợ

NGÂN GIANG 01/12/2022 16:31

Ngày 1/12/2022, Công an TPHCM, chính thức tổ chức họp báo thông tin về vụ án vu khống để đòi nợ tại Công ty Luật TNHH Power Law, thông qua các hành vi bôi nhọ danh dự, uy tín…

>>Thế lực đen từ “tín dụng đen”

Theo đó, Công an TP.HCM xác định 35 đối tượng có hành vi sử dụng, cắt ghép hình ảnh vu khống, đưa thông tin sai sự thật về người vay tiền để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích thu hồi nợ.

Ngày 1/12/2022, Công an TPHCM, chính thức tổ chức họp báo thông tin về vụ án vu khống để đòi nợ tại Công ty Luật TNHH Power Law , thông qua các hành vi bôi nhọ danh dự, uy tín…

Ngày 1/12/2022, Công an TPHCM, chính thức tổ chức họp báo thông tin về vụ án vu khống để đòi nợ tại Công ty Luật TNHH Power Law , thông qua các hành vi bôi nhọ danh dự, uy tín…

Cụ thể, ngày 19/11/2022, Công an quận 12 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM cùng một số phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM ập vào kiểm tra hành chính với Công ty Luật TNHH Power Law nằm ở Quốc lộ 1, phường An Phú Đông. Tại đây, công an phát hiện có 196 nhân viên đang làm việc trên máy tính.

ngày 19/11/2022, Công an quận 12 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM cùng một số phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM ập vào kiểm tra hành chính với Công ty Luật TNHH Power Law nằm ở Quốc lộ 1, phường An Phú Đông

Ngày 19/11/2022, Công an quận 12 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM cùng một số phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM ập vào kiểm tra hành chính với Công ty Luật TNHH Power Law nằm ở Quốc lộ 1, phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM.

Và qua công tác nắm địa bàn, Công an quận 12 phát hiện một số công ty dùng điện thoại di động gọi điện đe dọa, chửi bới người vay tiền và người thân của họ. Đồng thời, các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để khủng bố bằng cách cắt ghép hình ảnh vu khống, đưa thông tin sai sự thật về người vay tiền, người thân... để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích thu hồi nợ.

Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành rà soát, lên danh sách và có kế hoạch đấu tranh, triệt phá. Hiện lực lượng chức năng đã niêm phong vật dụng, thiết bị điện tử và đưa 83 nhân viên có nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội về trụ sở làm việc.

Qua điều tra, công an xác định 35 đối tượng có hành vi sử dụng, cắt ghép hình ảnh vu khống, đưa thông tin sai sự thật về người vay tiền, người thân... để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích thu hồi nợ. Đồng thời kiểm tra, khai thác dữ liệu máy tính, thiết bị điện tử của những đối tượng có liên quan, công an xác định có khoảng 300 bị hại trên cả nước.

Đến nay, công an đã xác minh làm việc với 14 bị hại và xác định được 13 đối tượng thực hiện hành vi vu khống.

Đến nay, công an đã xác minh làm việc với 14 bị hại và xác định được 13 đối tượng thực hiện hành vi vu khống.

Đến nay, công an đã xác minh làm việc với 14 bị hại và xác định được 13 đối tượng thực hiện hành vi vu khống.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 13 đối tượng về tội “Vu khống” quy định tại khoản 2, Điều 156 Bộ luật Hình sự. Trong 13 bị can, bắt giữ 11 đối tượng để tạm giam, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can.

>>Bộ Công an sẽ xử lý nghiêm các cán bộ tiếp tay cho “tín dụng đen” hoạt động

Trước đó, Công an TP.HCM cũng đã  bắt 13 người thuộc Công ty Tài chính Mirae Asset, chuyên cắt ghép ảnh đồi trụy, gọi điện vu khống để đòi nợ. Đến nay, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM cùng Công an quận 1 đã làm rõ nhiều thông tin liên quan đến hành vi của các đối tượng.

Theo lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, lãnh đạo Công ty Tài chính Mirae Asset thậm chí cố tình làm ngơ để nhân viên thu hồi nợ sử dụng các hành vi vi phạm pháp luật, yêu cầu người thân của khách vay tiền phải trả nợ.

Để hàng trăm nhân viên làm việc một cách thông thạo, công ty đã chia nhỏ từng nhóm, phân công trách nhiệm cho trưởng nhóm điều phối, đối với những nhân viên mới vào làm việc được vài tháng thì cũng được đào tạo nhanh chóng để tiếp cận công việc và dĩ nhiên kèm theo là mức hoa hồng hấp dẫn.

Thủ đoạn của các đối tượng là ghép hình, gọi điện đê doạ, bội nhọ danh dự. Hình ảnh được ông an TP.HCM kiểm tra tại hiện trường

Thủ đoạn của các đối tượng là ghép hình, gọi điện đe doạ, bội nhọ danh dự. Hình ảnh kiểm tra của lực lượng Công an TP.HCM tại hiện trường.

Đối tượng Đỗ Trọng Đạt, một trong 13 đối tượng bị khởi tố về tội “Vu khống”, theo điều 156 Bộ luật Hình sự. Được biết đối tượng này cùng đồng bọn đã dùng cách thức đòi nợ được xem là "đủ mạnh" để tạo áp lực với người vay nợ.

Công an TPHCM cũng lưu ý người dân không nên vay tiền từ các tổ chức tín dụng đen, các hình thức vay tiền qua app và các tổ chức ngoài xã hội. Ban Giam đốc Công an TP cũng chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ và Công an địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, trấn áp mạnh liên quan đến “tín dụng đen".

Có thể bạn quan tâm

  • Sớm xoá bỏ tín dụng đen tại các khu công nghiệp

    04:50, 09/10/2022

  • Thế lực đen từ “tín dụng đen”

    17:17, 06/09/2022

  • Mở rộng kênh vay hỗ trợ công nhân, đẩy lùi tín dụng đen

    00:25, 04/09/2022

  • Bộ Công an sẽ xử lý nghiêm các cán bộ tiếp tay cho “tín dụng đen” hoạt động

    12:10, 09/08/2022

  • Vẫn nóng “tín dụng đen”

    05:30, 25/07/2022

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
TP.HCM: Khởi tố vụ án gọi điện vu khống... để đòi nợ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO