Đó là thông tin được nêu tại Hội nghị triển khai Chỉ thị 45/CT-UBND của UBND TP HCM về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn.
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) Lê Hoàng Châu cho biết, HoREA nhận được yêu cầu của Sở Tài chính TP HCM về việc tổng hợp báo cáo bổ sung danh mục các dự án (thuộc lĩnh vực đầu tư tư nhân, FDI) đang gặp khó khăn, vướng mắc trên địa bàn Thành phố nhưng chưa được tổng hợp trong danh sách 838 dự án trước đây, để Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu xây dựng Kế hoạch năm 2026.

Mục đích không để “bỏ sót” dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài mà không được tổng hợp để xem xét xử lý, tháo gỡ nên đây là “cơ hội cuối cùng” của các doanh nghiệp. Do vậy, Chủ tịch HoREA đề nghị các tập đoàn, doanh nghiệp gửi báo cáo vướng mắc liên quan đến các dự án của đơn vị mình để HoREA tổng hợp báo cáo Sở Tài chính.
Theo Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu, đợt tổng hợp lần này diễn ra trong bối cảnh Trung ương liên tiếp ban hành các kết luận, nghị quyết và cơ chế mới nhằm xử lý các dự án kéo dài nhiều năm.
“Thành phố cũng đang vào cuộc rất quyết liệt, từ Thành ủy, UBND Thành phố, đến các sở ngành đều được giao trách nhiệm cụ thể để đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ. Chúng ta đừng để sót dự án nào. Nếu doanh nghiệp không tự rà soát, không tự báo cáo thì sẽ bỏ lỡ cơ hội của chính mình", Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu nhấn mạnh.
Đồng thời, ông cũng cho rằng, Thành phố hiện xem việc tháo gỡ các dự án tồn đọng là nhiệm vụ cấp bách nhằm khơi thông nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm nay. Theo ông, đây là “thời cơ rất đặc biệt” khi hàng loạt cơ chế mới được ban hành trong thời gian ngắn với tinh thần xử lý nhanh và mạnh hơn trước.
Theo Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu, danh mục 838 dự án hiện gồm nhiều nhóm khác nhau như đầu tư tư nhân, PPP, đầu tư công, tài sản công, dự án doanh nghiệp nhà nước hay các dự án liên quan thanh tra, điều tra, xét xử.
Trong đó, đã có 417 dự án hoàn thành tháo gỡ vướng mắc; 393 dự án cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ; 28 dự án, công trình và khu đất đã có chỉ đạo, định hướng xử lý và đang tiếp tục triển khai các bước tháo gỡ theo quy định.
Đơn cử, trong tổng số 265 dự án đầu tư tư nhân, đã hoàn thành tháo gỡ 62 dự án, 130 dự án ghi nhận cơ bản hoàn thành tháo gỡ, 10 dự án đã tháo gỡ và 21 dự án đã có chỉ đạo tháo gỡ theo Kế hoạch 34/KH-UBND ngày 7/8/2025 của UBND TP HCM (Kế hoạch 34).
Cũng theo ông Châu, trường hợp chưa có tên dự án của doanh nghiệp trong danh mục 838 dự án, ông Châu đề nghị các doanh nghiệp báo cáo đề xuất bổ sung vào danh mục các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài để được các cấp có thẩm quyền xem xét xử lý trong đợt này.
“Ngoài ra, trường hợp các Tập đoàn, doanh nghiệp có các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì thực hiện báo cáo cho Sở Tài chính địa phương để được tổng hợp, xem xét xử lý”, ông Châu lưu ý.
Về phía cơ quan quản lý Nhà nước, bà Lê Thị Thu Hồng - Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Tài chính TP HCM cho biết, Thành phố đang rà soát lại toàn bộ danh sách 838 dự án vướng mắc trên địa bàn, đồng thời yêu cầu các sở, ngành và doanh nghiệp phối hợp cập nhật cụ thể từng nội dung tồn đọng liên quan đến đất đai, quy hoạch, thuế hay thủ tục đầu tư để xử lý theo từng nhóm vấn đề.

Theo bà Hồng, TP HCM định hướng mỗi vướng mắc sẽ được xác định rõ cơ quan chủ trì nhằm tránh tình trạng hồ sơ kéo dài nhiều năm nhưng không có đầu mối xử lý cụ thể. Đối với các trường hợp vượt thẩm quyền, Thành phố sẽ tổng hợp để báo cáo Trung ương xem xét giải quyết.
Đại diện Sở Tài chính TP HCM cũng cho biết, Thành phố đang đặc biệt lưu ý chuyện “không để sót dự án” bị vướng mắc mà không được tổng hợp để tháo gỡ. Những trường hợp vượt thẩm quyền địa phương sẽ tiếp tục được tổng hợp để báo cáo trung ương xem xét, thay vì để doanh nghiệp tự xoay xở hoặc chờ đợi kéo dài.
Cũng theo bà Hồng, Thanh tra Thành phố sẽ tham gia trực tiếp quá trình rà soát và tháo gỡ dự án. Với các hồ sơ kéo dài nhiều năm nhưng chưa xác định rõ trách nhiệm xử lý, doanh nghiệp có thể kiến nghị cơ quan thanh tra hoặc cơ quan trung ương cùng vào cuộc.
“Thành phố kỳ vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ từ cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình tháo gỡ các dự án tồn đọng. Việc khơi thông các nguồn lực này không chỉ giúp doanh nghiệp sớm triển khai dự án mà còn tạo thêm dư địa cho phát triển kinh tế tư nhân và mục tiêu tăng trưởng của Thành phố”, bà Lê Thị Thu Hồng nhấn mạnh.