Thành phố Hồ Chí Minh, với vị thế mới sau khi mở rộng không gian phát triển, phải thể hiện rõ năng lực chuyển mình tương xứng với vai trò của siêu đô thị trung tâm quốc gia.
Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà, chúng ta đang bước vào thời điểm bản lề của tiến trình phát triển quốc gia: thế giới đang chuyển dịch sang một cấu trúc cạnh tranh hoàn toàn mới - nơi lợi thế không còn được quyết định bởi tài nguyên thiên nhiên, vốn đầu tư hay chi phí lao động, mà được quyết định bởi hệ sinh thái công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo, và mức độ xanh – bền vững theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Trong kỷ nguyên này, sức mạnh quốc gia không đo bằng “quy mô đầu tư mở rộng” như thế kỷ trước, mà đo bằng "tốc độ kiến tạo tri thức, tốc độ chuyển hóa tri thức và tốc độ chuyển hóa công nghệ thành giá trị". Nước nào có khả năng làm chủ công nghệ, làm chủ dữ liệu, và tái cấu trúc sản xuất theo hướng xanh, số thì nước đó sẽ nắm lợi thế dẫn dắt; ngược lại, những nước nào chậm thay đổi sẽ tụt lại phía sau.
Chính vì vậy, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không phải hai con đường khác nhau, mà là hai trục chiến lược hội tụ, bổ sung lẫn nhau, tạo ra năng lực phát triển kép. Khi hai dòng chuyển đổi này vận hành đồng bộ, chúng ta hình thành được nền kinh tế thông minh: nơi công nghệ số, đổi mới sáng tạo và chuẩn mực xanh trở thành cấu phần tự nhiên trong chiến lược phát triển quốc gia – chứ không phải các dự án rời rạc, manh mún, thí điểm riêng lẻ.
Do đó, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là “áp dụng công nghệ mới” hay “giảm phát thải carbon”, mà là tái định hình mô hình phát triển từ gốc – chuyển từ mở rộng số lượng sang nâng cấp chất lượng, chuyển từ tài nguyên – lao động sang tri thức – sáng tạo, chuyển từ tăng trưởng bằng tiêu hao sang tăng trưởng bằng hiệu quả và bền vững, ông Nguyễn Lộc Hà cho biết tại họp báo công bố Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 của TP Hồ Chí Minh.
Năm nay, Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu năm 2025 được tổ chức với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” chính là tuyên bố phát triển mới của Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh đó. Đây là chủ đề không chỉ để thảo luận – mà là chủ đề để hành động, để định vị, để triển khai thực thi. Diễn đàn năm nay phải trở thành nơi “chuyển hóa tư duy phát triển” thành “năng lực triển khai thực tế” – tại cấp Chính phủ, cấp đô thị, cấp doanh nghiệp và cấp hệ sinh thái.
TP Hồ Chí Minh, với vị thế mới sau khi mở rộng không gian phát triển, phải thể hiện rõ năng lực chuyển mình tương xứng với vai trò của siêu đô thị trung tâm quốc gia. Thành phố không chỉ tiếp nhận xu thế phát triển của thế giới, mà phải chủ động hình thành chuẩn mực phát triển mới của Việt Nam – dựa trên nền kinh tế tri thức, trên khoa học – công nghệ tiên tiến và trên nguyên tắc phát triển bền vững, hài hòa với mục tiêu Net Zero và xu thế xanh hóa toàn cầu, ông nhấn mạnh.
Chia sẻ tại Diễn đàn, ông Lê Trường Duy - Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) cho biết, Diễn đàn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, giao Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành phố, tổ chức cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), các Bộ, ngành Trung ương.
Diễn đàn hướng tới trở thành không gian đối thoại chính sách cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam và Thành phố, các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và giới học thuật – nơi chia sẻ tri thức, sáng kiến và giải pháp hành động thực tiễn để thúc đẩy hợp tác công – tư, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, hướng tới nền kinh tế thông minh và phát triển bền vững.

Thông qua các hoạt động phong phú, đa chiều, Diễn đàn góp phần khẳng định vai trò tiên phong của TP Hồ Chí Minh trong tiến trình hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thông minh và đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính – công nghệ – đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á.
Dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Diễn đàn không chỉ đón tiếp lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và chính quyền địa phương trong cả nước, mà còn thu hút sự tham dự của lãnh đạo chính phủ và địa phương các nước, đại diện các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn hàng đầu thế giới. Sự kiện đồng thời quy tụ đông đảo chuyên gia, học giả và nhà hoạch định chính sách uy tín, những người đang trực tiếp dẫn dắt xu thế chuyển đổi xanh và chuyển đổi số toàn cầu, qua đó khẳng định vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh như một trung tâm đối thoại và kết nối quốc tế về phát triển bền vững và kinh tế thông minh của khu vực.
Về phía Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng Lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương và TP Hồ Chí Minh, các địa phương sẽ trực tiếp tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn.
Về phía quốc tế, Chính phủ và Thành phố đã mời chính thức Lãnh đạo chính phủ các nước, Lãnh đạo bộ, ngành và địa phương quốc tế, cùng hơn 500 khách mời cấp cao đến từ trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ chức quốc tế, các trường đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn đa quốc gia.
Ban Tổ chức cho biết tính đến ngày 13/11, Thành phố đã nhận được phản hồi xác nhận tham dự từ: 05 đoàn Bộ ngành; 09 đoàn địa phương các nước, 08 tổ chức quốc tế, 67 đoàn các trung tâm khoa học – công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn hàng đầu từ các quốc gia phát triển trên toàn thế giới...
Đặc biệt, ông Stephan Mergenthaler – Giám đốc Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cùng lãnh đạo các Ban, Trung tâm thuộc WEF sẽ tham dự trực tiếp và cùng đồng tổ chức các hoạt động tại Diễn đàn. Trong đó, sẽ diễn ra Phiên đối thoại chính sách cấp cao giữa Lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế Thế giới với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính. Sự tham gia và đồng hành sâu của WEF tại Diễn đàn lần này chứng tỏ sự quan tâm, cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược giữa WEF và Việt Nam nói chung, cũng như với TP HCM nói riêng trong thời gian tới.
"Sự hiện diện của các Lãnh đạo chính phủ, bộ ngành và địa phương các nước, Lãnh đạo WEF, đại diện các viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo, các tập đoàn hàng đầu thế giới, các tổ chức, định chế quốc tế uy tín tiếp tục khẳng định vai trò chủ động tham gia kiến tạo khuôn khổ hợp tác quốc tế của Việt Nam cũng như vai trò tiên phong triển khai hoạt động đối ngoại của TP Hồ Chí Minh", ông Lê Trường Duy khẳng định.
Đặc biệt, đại diện Ban tổ chức cũng cho biết, Diễn đàn được xem như "một phần" của "đề án" phát triển kinh tế TP Hồ Chí Minh, dưới chỉ đạo của Chính phủ, được các cơ quan tổ chức TW địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp quốc tế cùng đến đây thảo luận, bàn về định hướng phát triển, thực thi của "đề án" đó. Do đó, Diễn đàn gắn với đầu ra, với các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội của TP Hồ Chí Minh và doanh nghiệp trong nay mai.
Khẳng định các phiên nội dung, báo cáo, tham luận năm nay cần không dừng ở cấp độ tham khảo hay chia sẻ kinh nghiệm, mà phải tiến tới cấp độ thiết kế mô hình, đề xuất cơ chế, và đề xuất các cấu phần có thể nhân rộng – trở thành “bản thiết kế phát triển” chứ không chỉ là khuyến nghị định hướng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cũng cho biết sẽ có nhiều hợp tác được công bố giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Diễn đàn Kinh tế Thế giới và các doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong khuôn khổ Diễn đàn lần này.
Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 (Autumn Economic Forum 2025) sẽ chính thức diễn ra với chuỗi hoạt động trọng điểm trong ba ngày 25–27/11/2025 tại Trung tâm Hội nghị Thisky Hall, Khu đô thị Sala, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh.