Doanh nhân

“Trí tuệ và bản lĩnh mới là giới tính thật sự”

Hải Anh thực hiện 26/10/2025 15:24

“Bản lĩnh, bền bỉ kết hợp với trí tuệ, sáng tạo, phụ nữ hoàn toàn có thể dẫn dắt công nghệ”, đó là chia sẻ của bà Đặng Thị Thanh Vân - Nhà sáng lập & Tổng giám đốc Công ty CP SAVVYCOM với Doanh Nhân.

Ms. Van Dang
Bà Đặng Thị Thanh Vân - Nhà sáng lập & Tổng giám đốc Công ty CP SAVVYCOM.

- Lĩnh vực công nghệ - vốn được xem là “sân chơi” nam giới, vậy cơ duyên nào khiến bà đã khởi nghiệp và phát triển Savvycom?

Tôi được tiếp xúc với máy vi tính và thử nghiệm lập trình từ năm lớp 7. Tôi vẫn nhớ cảm giác wow khi những dòng lệnh đầu tiên của mình khiến chiếc đồng hồ bắt đầu chạy, hay bông hoa hướng dương nở rộ trên màn hình. Có lẽ, chính sự tò mò vô tận về cách máy tính có thể tạo nên những điều vĩ đại – đã đưa tôi đến với con đường công nghệ thông tin.

Tôi theo học ngành công nghệ thông tin và may mắn nhận được học bổng toàn phần của Chính phủ Úc để theo học Cử nhân Khoa học Máy tính tại Đại học Tổng hợp Sydney từ năm 2000.

Cơ duyên với Savvycom bắt đầu khi tôi trở về Việt Nam làm việc. Khi ấy, tôi nhận ra một khoảng cách khá lớn giữa năng lực công nghệ của Việt Nam và thế giới – và tôi tự hỏi: tại sao Việt Nam không thể có những công ty công nghệ vươn tầm toàn cầu? Chính khát vọng ấy đã thôi thúc tôi cùng một nhóm bạn sáng lập Savvycom năm 2009.

Mục tiêu của chúng tôi lúc đó là xây dựng một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có năng lực toàn cầu, nơi trí tuệ Việt có thể giải các bài toán lớn của thế giới bằng sức mạnh công nghệ và sáng tạo.
Khi lập Savvycom, tôi không nghĩ nhiều về việc mình là phụ nữ trong một lĩnh vực vốn được xem là “sân chơi” của nam giới. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu mình làm với tâm huyết, chiến lược rõ ràng và niềm tin bền bỉ, thì mình có thể làm nên điều lớn.

Sau gần 16 năm, điều khiến tôi tự hào nhất không chỉ là doanh thu hay quy mô, mà là hành trình của hàng trăm con người cùng chung một niềm tin – rằng từ Việt Nam, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra giá trị toàn cầu.

Ảnh chụp cùng SoftBank Corp tại hội thảo AI
Doanh nhân Đặng Thị Thanh Vân cùng tập đoàn SoftBank trong sự kiện "AI: Đòn bẩy trong tối ưu vận hành & tăng cường trải nghiệm nhân sự"

- Trong hành trình làm lên thương hiệu Savvycom ngày hôm nay, quan điểm của bà về vai trò của nữ doanh nhân, thưa bà?

Khi Savvycom mới thành lập cách đây gần 16 năm, hình ảnh một nữ doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ vẫn còn khá hiếm. Nhưng tôi chưa bao giờ xem đó là rào cản. Ngược lại, tôi nghĩ phụ nữ có lợi thế tự nhiên về khả năng lắng nghe, kết nối và cảm nhận con người – những yếu tố ngày càng quan trọng trong kỷ nguyên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Ngày nay, tôi thấy ngày càng nhiều phụ nữ dấn thân vào lĩnh vực công nghệ, từ kỹ sư phần mềm, chuyên gia dữ liệu đến nhà sáng lập startup. Họ mang đến một góc nhìn khác biệt – nhân văn hơn, đa chiều hơn – giúp công nghệ thực sự phục vụ con người.

Vị thế của nữ doanh nhân công nghệ ngày nay đã mạnh mẽ và tự tin hơn rất nhiều. Chúng tôi không chỉ tham gia, mà đang dẫn dắt sự thay đổi, khẳng định rằng: Trong thế giới công nghệ - Trí tuệ và bản lĩnh mới là giới tính thật sự.

- Trong giai đoạn bùng nổ chuyển đổi số và AI, đâu là cơ hội cho các doanh nghiệp công nghệ Việt?

Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà AI và chuyển đổi số không chỉ là xu thế, mà là hạ tầng của mọi ngành nghề. Với Việt Nam - một quốc gia có dân số trẻ, nền tảng công nghệ đang phát triển nhanh và khả năng thích ứng cao - đây chính là thời điểm vàng để doanh nghiệp công nghệ bứt phá.

Tôi tin rằng chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà là câu chuyện về tư duy lãnh đạo. Công nghệ chỉ tạo ra giá trị thật khi người lãnh đạo hiểu rõ điều mà doanh nghiệp muốn đạt được, dám thay đổi mô hình và đặt con người làm trung tâm.

- Theo bà, những giải pháp công nghệ “make in Vietnam” có tiềm năng vươn ra thế giới?

Hiện nay, Savvycom đã có 7 văn phòng toàn cầu phục vụ hơn 200 khách hàng doanh nghiệp tại gần 30 quốc gia. Hành trình 16 năm qua cho thấy một điều rất rõ ràng: các giải pháp công nghệ “Make in Vietnam” hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường quốc tế.

Chúng tôi luôn bắt đầu từ việc bám sát nhu cầu thực tế của từng thị trường, tìm hiểu văn hóa và hành vi người dùng, từ đó xây dựng những giải pháp phù hợp. Chính sự thấu hiểu và linh hoạt này đã giúp Savvycom tạo dựng niềm tin với khách hàng đến từ Mỹ, Úc, Singapore, Hong Kong, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Tôi tin rằng lợi thế của doanh nghiệp Việt Nam nằm ở tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng nhanh, chi phí cạnh tranh và đặc biệt là tinh thần cầu thị. Nếu biết khai thác tốt những thế mạnh đó, “Make in Vietnam” sẽ không chỉ dừng lại ở một khẩu hiệu, mà thực sự trở thành dấu ấn trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

- Bà có lời khuyên nào dành cho nữ doanh nhân trẻ đang ấp ủ giấc mơ khởi nghiệp công nghệ nhưng còn e ngại vì thiếu nền tảng kỹ thuật hoặc vốn đầu tư?

Tôi nghĩ yếu tố quan trọng nhất là sự kiên định với ước mơ của mình. Trong ngành công nghệ, mọi thứ thay đổi rất nhanh: kiến thức có thể học, kỹ năng có thể rèn, vốn có thể huy động nhưng niềm tin và sự bền bỉ theo đuổi mới là yếu tố quyết định thành công.

Với phụ nữ, đừng tự giới hạn mình bởi hai chữ “e ngại”. Bản lĩnh, bền bỉ là những “vốn quý” mà chúng ta đã sẵn có – và khi kết hợp với trí tuệ, sáng tạo, phụ nữ hoàn toàn có thể dẫn dắt công nghệ, chứ không chỉ tham gia vào nó.

- Trân trọng cảm ơn bà!

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
“Trí tuệ và bản lĩnh mới là giới tính thật sự”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO