Trường Đại học Lạc Hồng: Nhiều chính sách hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

Diendandoanhnghiep.vn Trường Đại học Lạc Hồng (LHU) đã có nhiều chính sách đi trước rất hay và các chương trình hỗ trợ sinh viên nhằm giúp các bạn trẻ có cơ hội thực hiện ý tưởng kinh doanh của mình.

>>>Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên

Đó là chia sẻ của TS. Nguyễn Văn Tân – Trưởng khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế LHU, Thành viên Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam (VSMA) với Diễn đàn Doanh nghiệp xung quanh câu chuyện về khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên.

TS. Nguyễn Văn Tân – Trưởng khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế LHU, Thành viên Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam (VSMA).

TS. Nguyễn Văn Tân – Trưởng khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế LHU, Thành viên Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam (VSMA).

Hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp trong trường ĐH

- Khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên hiện đang được các địa phương cũng như các trường đại học rất quan tâm với nhiều chính sách cũng như các chương trình nhằm hỗ trợ các bạn trẻ khởi nghiệp. Vậy tại trường Đại học Lạc Hồng thì sao thưa ông?

Vào năm 2015, Hiệu trưởng trường Đại học Lạc Hồng đã có chỉ đạo tập thể sư phạm nhà trường phải giúp cho sinh viên có hướng đi mới trong bối cảnh sự hạn chế việc làm khi ra trường của sinh viên. Sự chỉ đạo này đã làm nền tảng cho sự phát triển về chương trình khởi nghiệp của trường Đại học Lạc Hồng. Hệ sinh thái khởi nghiệp của nhà trường dần được hình thành. Các cuộc thi khởi nghiệp được tổ chức cùng các buổi tọa đàm với các doanh nghiệp khởi nghiệp được diễn ra dưới sự định hướng của Chương trình khởi nghiệp quốc gia do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp (thuộc VCCI) tổ chức.

Năm 2016, lãnh đạo nhà trường ra quyết định thành lập Câu lạc bộ Khởi nghiệp. Năm 2017, nhà trường đầu tư một Khu không gian làm việc chung (Coworking Space) tại Cơ sở 2, với đầy đủ công năng cho ươm tạo doanh nghiệp của sinh viên. Hiện nay, thầy TS. Lâm Thành Hiển - Hiệu trưởng nhà trường, rất quan tâm và thúc đẩy mạnh mẽ chương trình khởi nghiệp của nhà trường.

Hàng năm, nhà trường đều dành kinh phí để đầu tư cho các dự án khởi nghiệp. KPI hàng năm của thầy Hiệu trưởng giao cho nhóm quản lý chương trình khởi nghiệp của nhà trường là phải có ít nhất một dự án lọt vào vòng Chung kết toàn quốc cuộc thi khởi nghiệp của học sinh, sinh viên có tên gọi “SV-STARTUP” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tôi rất khâm phục và đánh giá cao những nỗ lực mang tính đột phá của Lãnh đạo trường Đại học Lạc Hồng trong việc hỗ trợ và khuyến khích sinh viên khởi nghiệp. Trường đã có nhiều chính sách đi trước rất hay và chương trình hỗ trợ sinh viên nhằm giúp các bạn trẻ có cơ hội thực hiện ý tưởng kinh doanh của mình.

Hệ sinh thái khởi nghiệp Trường Đại học Lạc Hồng đã được hình thành hoàn chỉnh (thành lập Câu lạc bộ khởi nghiệp, Khu không gian làm việc chung, Hệ thống mentor, các phòng Lab hiện đại) với việc cử thành viên tham gia sâu vào các cộng đồng khởi nghiệp của tỉnh, khu vực và quốc gia (Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam- VSMA, Hội đồng tư vấn và hỗ trợ Khởi nghiệp khu vực phía Nam, Hội đồng điều phối Hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Đồng Nai, Làng Tư duy thiết kế sáng tạo của Techfest Việt Nam,...); Việc này đã hỗ trợ tốt cho việc tư vấn, hỗ trợ, đào tạo và giới thiệu nguồn lực cho các bạn sinh viên có ý tưởng khởi nghiệp.

Nhóm NCS chuyên nghiên cứu về khởi nghiệp ghé thăm Coworking Space LHU - Ảnh: Facebook nhân vật.

Nhóm NCS chuyên nghiên cứu về khởi nghiệp ghé thăm Coworking Space LHU - Ảnh: Facebook nhân vật.

- Ông đánh giá như thế nào về các chương trình hỗ trợ thanh niên, sinh viên khởi nghiệp của tỉnh Đồng Nai nói chung và của trường Đại học Lạc Hồng nói riêng, thưa ông?

Đồng Nai là tỉnh công nghiệp. Bên cạnh việc phát triển công nghiệp thì lĩnh vực nông nghiệp và thương mại dịch vụ còn đang bỏ ngỏ. Thời gian qua, Lãnh đạo tỉnh đã có nhiều chương trình hỗ trợ cho khởi nghiệp phát triển vào nông nghiệp, du lịch, chuyển đổi số, đô thị thông minh,…

Cụ thể, Techfest Đồng Nai trong 2 năm qua cũng được đánh giá rất thành công do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai tổ chức dưới sự hỗ trợ chuyên môn và nguồn lực từ Techfest Quốc gia theo đề án 844. Theo đó, Hội đồng điều phối Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai được thành lập và vận hành khá tốt. Hàng năm đều có các cuộc thi liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn theo đề án 939 liên tục trong 5 năm gần đây. Đồng thời, Hội thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo kiến thức khởi nghiệp cho từng huyện cơ sở. Điều này đã gây nên tiếng vang lớn trong cộng đồng và là nguồn dự án khởi nghiệp tốt cho các nhà đầu tư hỗ trợ vốn cho các dự án.

Tại trường Đại học Lạc Hồng, đơn vị giáo dục và thực hiện chương khởi nghiệp theo đề án 1665 thông qua Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hàng năm đều cho các dự án khởi nghiệp của sinh viên tham gia các cuộc thi trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, SV-STARTUP hàng năm do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Hiện nay, Chung kết SV-STARTUP lần V đang tổ chức tại Thành phố Huế, LHU cũng có góp 2 dự án khởi nghiệp của sinh viên vào vòng Chung kết tại thành phố Huế từ 24-26/3/2023. Còn SV-STARTUP lần IV tại tỉnh Vĩnh Phúc thì LHU đạt giải Nhì.

Là một trong những trường đại học hàng đầu của tỉnh Đồng Nai và đã có nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp. Trường đã tổ chức nhiều chương trình, sự kiện và cuộc thi khởi nghiệp nhằm khuyến khích và hỗ trợ cho các bạn trẻ có ý tưởng kinh doanh. Ngoài ra, trường còn có một mô hình giáo dục đặc biệt hướng tới khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, giúp các sinh viên có cơ hội tiếp cận với kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh thực tế.

Nhìn chung, tôi đánh giá rất cao các chương trình hỗ trợ thanh niên, sinh viên khởi nghiệp của tỉnh Đồng Nai nói chung và của trường Đại học Lạc Hồng nói riêng. Đây là những chương trình có ý nghĩa quan trọng trong việc khuyến khích và hỗ trợ thanh niên, sinh viên có hoài bão khởi nghiệp và mong muốn đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Các chương trình hỗ trợ này giúp các bạn trẻ có cơ hội tiếp cận với các nguồn lực, kiến thức và kinh nghiệm từ các chuyên gia và doanh nghiệp thành công. Điều này giúp các bạn trẻ có thêm kiến thức và kinh nghiệm cần thiết để triển khai ý tưởng kinh doanh của mình. Ngoài ra, các chương trình còn giúp các bạn trẻ hình thành mạng lưới liên kết với các đối tác, doanh nghiệp và nhà đầu tư, từ đó giúp tăng cơ hội thành công của họ.

TS. Nguyễn Văn Tân (bìa cùng bên phải) cùng các sinh viên LHU tham dự

TS. Nguyễn Văn Tân (bìa cùng bên phải) cùng các sinh viên LHU tham dự SV.Startup 2023 - Ảnh: Facebook nhân vật.

>>>Triết lý “rừng mưa” cho khởi nghiệp

Xu hướng khởi nghiệp tạo tác động xã hội

- Là người đồng hành cũng như có nhiều hỗ trợ các bạn trẻ trong quá trình hoàn thiện cũng như triển khai các ý tưởng kinh doanh, ông đánh giá như thế nào về những ý tưởng kinh doanh của các bạn trẻ hiện nay? Đâu là yếu tố tiên quyết để một dự án khởi nghiệp thành công và trở thành một doanh nghiệp lớn mạnh, thưa ông?

Tôi tin rằng các bạn trẻ hiện nay đang có rất nhiều ý tưởng kinh doanh độc đáo và sáng tạo. Họ tiếp cận được các chương trình đào tạo bài bản. Họ có tinh thần đổi mới, tìm tòi và sáng tạo để đưa ra các sản phẩm và dịch vụ mới, giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường, đồng thời tạo ra giá trị kinh tế cho xã hội.

Tuy nhiên, để một dự án khởi nghiệp thành công và trở thành một doanh nghiệp lớn mạnh, có một số yếu tố tiên quyết như sau:

Một là, ý tưởng kinh doanh độc đáo và có giá trị thực cho khách hàng: Điều này giúp dự án khởi nghiệp khác biệt với các đối thủ cạnh tranh và thu hút được sự quan tâm của khách hàng.

Hai là, mô hình kinh doanh bền vững và có tính khả thi: Dự án khởi nghiệp cần phải có một mô hình kinh doanh bền vững và có tính khả thi để có thể duy trì hoạt động và phát triển trong thời gian dài.

Ba là, đội ngũ sáng lập và nhân viên tài năng và đam mê: Điều này giúp dự án khởi nghiệp có sức mạnh và năng lượng để vượt qua các thử thách và phát triển.

Bốn là, kế hoạch kinh doanh chính xác và hiệu quả: Dự án khởi nghiệp cần phải có một kế hoạch kinh doanh chi tiết và hiệu quả để phát triển tăng trưởng và đưa sản phẩm, dịch vụ của mình đến với khách hàng.

Năm là, tài chính và quản lý tài chính hiệu quả: Dự án khởi nghiệp cần phải có một quản lý tài chính hiệu quả để đảm bảo nguồn vốn và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả.

Ngoài ra, sự kiên trì, kiên nhẫn, sáng tạo, tinh thần đổi mới và khả năng thích nghi với thị trường cũng là yếu tố quan trọng để một dự án khởi nghiệp có thể thành công và phát triển.

Và trong một chương trình về Khởi nghiệp của Đài truyền hình Đồng Nai - Ảnh chụp màn hình.

Và trong một chương trình về Khởi nghiệp của Đài truyền hình Đồng Nai - Ảnh chụp màn hình.

- Hiện nay, khởi nghiệp tạo tác động xã hội đang là xu hướng và được nhiều startup lựa chọn. Ông đánh giá như thế nào về mô hình khởi nghiệp này, cũng như cơ hội thành công của các startup khi lựa chọn hướng khởi nghiệp tạo tác động xã hội?

Mô hình khởi nghiệp tạo tác động xã hội là một xu hướng đang được quan tâm và phát triển mạnh mẽ hiện nay. Đây là một mô hình kinh doanh có mục đích chính là giải quyết các vấn đề xã hội hoặc môi trường thông qua hoạt động kinh doanh. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải đưa ra các giải pháp sáng tạo và có tính bền vững để giúp cải thiện cuộc sống của cộng đồng và môi trường.

Tôi đánh giá mô hình khởi nghiệp tạo tác động xã hội là rất tích cực và có tiềm năng phát triển lớn trong tương lai. Đây là một cách để các nhà khởi nghiệp không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường. Điều này giúp xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn và giúp các doanh nghiệp tạo ra sự khác biệt và thu hút được sự quan tâm của khách hàng.

Các startup lựa chọn hướng khởi nghiệp tạo tác động xã hội cũng đang có nhiều cơ hội thành công. Nếu các doanh nghiệp có thể đưa ra các giải pháp sáng tạo và có tính bền vững để giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường, họ có thể thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư và khách hàng. Điều này giúp các doanh nghiệp tạo ra giá trị kinh tế và đồng thời có thể giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường một cách bền vững.

Tuy nhiên, để thành công, các startup tạo tác động xã hội cần phải có một chiến lược kinh doanh rõ ràng và hiệu quả, đồng thời phải đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường. Các doanh nghiệp cũng cần phải có một đội ngũ tài năng và đam mê để đưa ý tưởng từ khởi đầu đến thành công.

- Là một chuyên gia kinh tế và cũng là người có nhiều kinh nghiệm về khởi nghiệp, ông có lời khuyên nào gửi đến các bạn trẻ đã, đang và sắp bước chân vào con đường startup?

Hiện nay, COVID-19 vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, nhưng chúng ta lại phải đối mặt với các khó khăn như lạm phát, suy thoái, khủng hoảng năng lượng,.. nên doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn.

Đối với các bạn trẻ đang muốn bước vào con đường khởi nghiệp, tôi muốn gửi đến một số lời khuyên, đồng thời, hy vọng những lời khuyên này sẽ giúp các bạn trẻ có thêm động lực và sự tự tin để khởi nghiệp và đạt được thành công trong tương lai.

Thứ nhất, hãy tìm kiếm một ý tưởng kinh doanh độc đáo và có giá trị thực cho khách hàng. Điều này sẽ giúp bạn khác biệt với các đối thủ cạnh tranh và thu hút được sự quan tâm của khách hàng.

Thứ hai, hãy tập trung vào việc xây dựng một đội ngũ tài năng và đam mê. Đội ngũ là yếu tố quan trọng nhất trong thành công của một doanh nghiệp khởi nghiệp. Hãy lựa chọn những người có kinh nghiệm, tài năng và đam mê để xây dựng một đội ngũ mạnh mẽ.

Thứ ba, hãy luôn tìm kiếm các cơ hội học hỏi và phát triển bản thân. Khởi nghiệp là một cuộc hành trình dài và đầy thử thách. Hãy luôn cập nhật và học hỏi những kiến thức mới, phát triển kỹ năng cá nhân để đưa doanh nghiệp của mình đến thành công.

Thứ tư, hãy sẵn sàng đối mặt với rủi ro và thất bại. Khởi nghiệp là một cuộc chơi rất rủi ro và không phải lúc nào cũng thành công. Hãy sẵn sàng đối mặt với rủi ro và thất bại, học hỏi từ chúng để phát triển và tiến xa hơn

Thứ năm, hãy xây dựng một mô hình kinh doanh bền vững và có tính khả thi. Điều này đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn sẽ tồn tại lâu dài và có thể phát triển bền vững trong tương lai.

- Xin cảm ơn tiến sĩ về cuộc trò chuyện này!

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Trường Đại học Lạc Hồng: Nhiều chính sách hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp tại chuyên mục Khởi nghiệp của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1714073366 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1714073366 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10