Khát vọng lớn lao về một Việt Nam hùng cường vào năm 2045 đã được gieo mầm vững chắc từ chính bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945.
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hơn cả một văn kiện chính trị, Tuyên ngôn Độc lập chính là kim chỉ nam về giá trị và mục tiêu cho dân tộc.
Từ Tuyên ngôn Độc lập, khởi đầu cho khát vọng phồn vinh
“Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.
Những giá trị này là ngọn đuốc soi sáng cho con đường phát triển của Việt Nam sau này. Quyền mưu cầu hạnh phúc chính là động lực thúc đẩy mọi nỗ lực kinh tế, xã hội. Nó không chỉ đơn thuần là sự no ấm, mà còn là sự phát triển toàn diện, sự thịnh vượng cho mọi người dân. Tuyên ngôn Độc lập đã đặt nền móng cho một quốc gia độc lập, tự chủ về chính trị, từ đó tạo tiền đề cho việc xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ.
Từ năm 1945 đến nay, Việt Nam đã trải qua những giai đoạn đầy thử thách. Từ những năm chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đến thời kỳ bao cấp khó khăn và sau đó là giai đoạn Đổi mới đầy táo bạo. Mỗi một cột mốc đều là một minh chứng cho sự kiên cường và ý chí vươn lên của dân tộc. Chính sách Đổi mới (1986) đã mở ra một kỷ nguyên mới cho nền kinh tế Việt Nam. Từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, Việt Nam đã chuyển mình sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các doanh nghiệp tư nhân được khuyến khích phát triển, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh. Đây là bước đi quan trọng để biến khát vọng về mưu cầu hạnh phúc thành hiện thực, mang lại sự thịnh vượng cho người dân.
80 năm trôi qua, Việt Nam đã đi một chặng đường dài, từ một đất nước nghèo nàn, hoang tàn, đổ nát sau chiến tranh, trở thành một nền kinh tế năng động, gắn kết chặt chẽ với thế giới. Song trước mắt vẫn còn nhiều thử thách, như áp lực cạnh tranh toàn cầu, biến đổi khí hậu, yêu cầu đổi mới công nghệ và cách thức quản trị. Trong bối cảnh ấy, hào khí Ngày Độc lập vẫn là mạch nguồn sức mạnh thôi thúc mỗi người Việt Nam biết nghĩ xa hơn, làm tốt hơn và chịu trách nhiệm đến cùng cho tương lai của đất nước.
Khát vọng 2045, Việt Nam hùng cường và phồn vinh
Ngày nay, tinh thần ấy cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, người lao động tận tụy và sáng tạo hơn. Doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và giữ chữ tín. Cán bộ, đảng viên đặt lợi ích quốc gia lên trên mọi toan tính cá nhân. Nếu 80 năm trước, cha ông đã giành lại độc lập, thì hôm nay, thế hệ chúng ta phải giành lấy một vị thế xứng đáng cho Việt Nam trong hàng ngũ các quốc gia phát triển, hùng cường và văn minh.
Hành trình từ Tuyên ngôn Độc lập 1945 đã dẫn dân tộc Việt Nam đến một mục tiêu lớn lao, trở nên hùng cường vào năm 2045, khi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tròn 100 năm. Có thể hình dung, Việt Nam trên lộ trình tới năm 2045 sẽ được định hình bởi những cố gắng phi thường của cả dân tộc đột phá về đổi mới tầm nhìn chiến lược, trỗi dậy toàn diện, đồng bộ sức mạnh dân tộc.
Khi đó, Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia phát triển, thu nhập cao và một nền kinh tế thị trường hiện đại, hiệu quả, có khả năng cạnh tranh cao trên toàn cầu. Một nền kinh tế dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, với các doanh nghiệp Việt Nam đóng vai trò chủ chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đó là một xã hội công bằng, văn minh, nơi mọi người dân đều có cơ hội phát triển. Một xã hội có hệ thống an sinh xã hội vững mạnh, giáo dục chất lượng cao và môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Đó là một quốc gia có uy tín, có tiếng nói và vai trò quan trọng trong các diễn đàn khu vực và quốc tế.
Để đạt được khát vọng này, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Các doanh nghiệp không chỉ là động lực của nền kinh tế mà còn là người kiến tạo các giá trị xã hội, tạo ra việc làm, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, khát vọng 2045 không chỉ là một mục tiêu vĩ mô của quốc gia mà còn là mơ ước cháy bỏng được ấp ủ từ chính những hoạt động kinh doanh hằng ngày. Các doanh nghiệp mong muốn một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, nơi mọi quy định, chính sách được thực thi nhất quán và hiệu quả. Họ cần sự hỗ trợ từ Chính phủ trong việc tháo gỡ các rào cản, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và thị trường quốc tế. Đó là một nguyện vọng chính đáng: được phát triển, được cạnh tranh và được vươn mình ra biển lớn.
Khát vọng của doanh nghiệp còn lớn hơn thế. Đó là nguyện vọng trở thành những người kiến tạo tương lai. Doanh nghiệp Việt không chỉ muốn làm giàu cho bản thân mà còn muốn nâng tầm giá trị thương hiệu quốc gia, đưa các sản phẩm "Made in Vietnam" ra toàn thế giới. Họ muốn đóng góp vào một xã hội phồn vinh hơn, với những công nghệ tiên tiến, những sản phẩm chất lượng cao và những mô hình kinh doanh bền vững. Họ sẵn sàng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, vào nguồn nhân lực chất lượng cao và vào các dự án mang lại lợi ích cho cộng đồng.
Ông Nguyễn Trung Tuyên – Phó Chủ tịch Hiệp hội Hỗ trợ phát triển công nghiệp Hải Phòng chia sẻ: "Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là dịp đặc biệt để nhìn lại hành trình lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam - Từ bản Tuyên ngôn Độc lập 1945 đến khát vọng phát triển hùng cường vào năm 2045. Sự kiện này không chỉ là niềm tự hào của cả nước mà còn là động lực lớn lao cho cộng đồng doanh nghiệp. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng ngày càng hiện đại, môi trường hòa bình và hợp tác quốc tế không ngừng được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển và đóng góp vào sự thịnh vượng chung.
Chúng tôi luôn nhận thức rõ rằng, chính nhờ có độc lập – tự do, doanh nghiệp mới có được môi trường ổn định để hoạch định chiến lược, đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh. Mỗi công trình, tuyến đường, cây cầu mà chúng tôi thực hiện đều là biểu tượng cho khát vọng vươn lên. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, sáng tạo, góp phần kiến tạo diện mạo mới cho quê hương, đất nước - ông Tuyên nhấn mạnh.
Bản Tuyên ngôn độc lập đã mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước: Kỷ nguyên độc lập, tự do và phát triển. Với lời lẽ giản dị, rõ ràng nhưng đanh thép của bản Tuyên ngôn Độc lập 1945, chúng ta thấy một sợi chỉ xuyên suốt: Độc lập, tự do là động lực, nền tảng cho sự phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước. Khát vọng Việt Nam 2045 là sự tiếp nối và nâng tầm những giá trị cốt lõi đó. Đó là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào của mỗi người Việt Nam, đặc biệt là các doanh nhân, những người đang ngày đêm xây dựng và kiến tạo tương lai.