Bí quyết mở con đường mới dẫn đến tương lai chính là học tập tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kinh doanh, khởi nghiệp.
Đây là hành trang quan trọng dẫn dắt hành trình khởi nghiệp cũng như quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp mà tôi đã kinh qua các vị trí lãnh đạo. Nhìn lại hành trình đó, có 5 tư tưởng quan trọng đã dẫn dắt, soi đường cho những thành công của doanh nghiệp và nội dung nào cũng có thể luyện thành tuyệt chiêu.
Bất kỳ trong tình huống bất ngờ hay khó khăn đến đâu vẫn phải trả lời được câu “bạn muốn gì?” cho sự nghiệp của mình một cách nhất quán, dễ hiểu mà lại không tầm thường, đầy cảm hứng và cuốn hút.
Khi theo tàu sang Pháp, anh thanh niên Nguyễn Tất Thành luôn khẳng định muốn “Người Việt Nam phải được hưởng Tự do - Bình đẳng - Bác ái như người Pháp”. Năm 1941, thành lập Việt Minh, Hồ Chí Minh kêu gọi: “Ai muốn Việt Nam độc lập, đều có thể tham gia Việt Minh”.
Chúng tôi đã ngẫm nghĩ nhiều về các mục tiêu nhưng không tìm ra được mục tiêu nào ý nghĩa hơn là làm cho “dân công nghệ Việt Nam sánh vai với các cường quốc công nghệ năm châu”. Tất cả mọi quyết định, việc làm sau này đều vì mục tiêu chung đó. Cuối cùng, chúng tôi cũng đạt được mục tiêu đặt ra vào năm 2007.

Khi tuyên truyền tư tưởng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là ông đồ truyền đạt chủ nghĩa nhân đạo của Khổng tử; song khi cần tổ chức, kỷ luật, Bác Hồ sử dụng phương pháp luận của phương Tây.
Đây là mối quan hệ hữu cơ khó tách rời. Bác Hồ đã tổng kết: Thực hành sinh ra hiểu biết; hiểu biết tiến tới lý luận; lý luận lãnh đạo thực hành. Phải kinh qua thực tế để có kinh nghiệm nhưng cũng phải có lý luận để thoát khỏi bẫy kinh nghiệm, tiến tới xây dựng sự nghiệp lớn hơn. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng trả lời một phóng viên Mỹ vào năm 1945: “Tôi không học Đại học nhưng cuộc đời đã dạy tôi, từ lịch sử, quân sự đến triết học”. Hay năm 1961, trong một lần phát biểu trước nhân dân, Bác nói: “Tôi năm nay 71 tuổi, hôm nào cũng học thêm cái mới, việc lớn, việc nhỏ vẫn phải làm”.
Hiện nay, công nghệ thay đổi liên tục, muốn tận dụng lợi thế của người đi sau, bạn phải hành động thật nhanh. Với các công nghệ mới, bạn không học mà nhận ngay làm phần việc nhỏ, gọn lấy kinh nghiệm rồi đúc kết, tổ chức, hệ thống lại để tiến tới thực hiện các dự án lớn hơn.
Trong cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết hơn 2.000 bài báo với gần 200 bút danh. Cùng với viết báo, Bác Hồ thành lập trường chính trị đặc biệt cho Cách mạng Việt Nam, đào tạo 70 học viên trong các năm từ 1925 - 1927, sau đó phát triển thành 1.700 thành viên của Thanh niên Cách mạng đồng chí hội. Năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước, thành lập Mặt trận Việt Minh chống Pháp. Năm 1961, thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, đoàn kết để thống nhất.
Học tập Chủ tịch Hồ Chí Minh, ở thời điểm mạng internet chưa phổ biến rộng rãi, chúng tôi đã sử dụng thành công nhiều các loại công cụ tuyên truyền như báo tường, thơ ca…
Để Việt Nam “sánh vai các cường quốc năm châu”, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc cần triệt để sử dụng “thế” trong sự vận động không ngừng của thế giới. Kết thúc thế chiến thứ nhất, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đã sử dụng hội nghị Vecxay để đưa tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc tới các tầng lớp tinh hoa của cách mạng châu Âu, thành nguồn cảm hứng cho cách mạng thuộc địa. Kết thúc thế chiến thứ hai, Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng chưa đến 5.000 đảng viên, thông qua Việt Minh đã lãnh đạo thành công Cách mạng tháng Tám, giành lại chính quyền năm 1945.
Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là hành trang dẫn đường khi tôi khởi nghiệp lần 2 với FUNiX khi đã ở tuổi ngoài 50.
Bí quyết mở con đường mới, con đường dẫn đến tương lai, nhiều khi đã nằm sẵn trong quá khứ. Chúng ta cần biết trân trọng và tiếp cận một cách khoa học.
Có thể bạn quan tâm