Nhóm do Elon Musk dẫn đầu đề xuất chi 97,4 tỷ USD để kiểm soát OpenAI nhằm giải quyết các bất đồng quá khứ và hướng tới tương lai thống trị ngành AI.
Một nhóm nhà đầu tư do Elon Musk dẫn đầu đang đề nghị mua lại OpenAI với giá 97,4 tỷ USD.
"Đã đến lúc OpenAI quay trở lại sứ mệnh ban đầu – một tổ chức mã nguồn mở, tập trung vào sự an toàn và vì lợi ích chung," Musk nói trong một tuyên bố do Luật sư Marc Toberoff cung cấp.
Phản hồi lại đề nghị bất ngờ của Musk, Sam Altman viết trên X: “Không, cảm ơn. Nhưng nếu ông muốn, chúng tôi sẽ mua lại Twitter với giá 9,74 tỷ USD,” hàm ý chế giễu CEO Tesla và X.
Toberoff cho biết đã đệ trình đề nghị mua lại toàn bộ tài sản của OpenAI lên Hội đồng quản trị OpenAI vào thứ Hai vừa qua. Theo WSJ, thương vụ này có sự hậu thuẫn của nhiều nhà đầu tư, bao gồm Valor Equity Partners, Baron Capital, Atreides Management, Vy Capital và 8VC.
Đề xuất mua lại của Elon Musk nếu thành công có thể giải quyết mâu thuẫn kéo dài với Sam Altman và khôi phục sứ mệnh ban đầu của công ty.
Sam Altman và Elon Musk đã cùng sáng lập OpenAI vào năm 2015 với tư cách là một tổ chức từ thiện. Đến năm 2019, sau khi Musk rời khỏi công ty và Altman lên làm CEO, OpenAI đã thành lập một công ty con vì lợi nhuận để huy động vốn từ các nhà đầu tư khác.
Từ đó, Musk vẫn liên tục chỉ trích OpenAI, đồng thời đệ trình nhiều đơn kiện, cáo buộc OpenAI phản bội sứ mệnh của mình. Tỷ phú này cũng chỉ trích kế hoạch của Altman trong việc tách tổ chức phi lợi nhuận ra và biến OpenAI thành một công ty thương mại hoàn chỉnh vào năm 2024.
OpenAI bác bỏ cáo buộc của Musk và công bố tài liệu cho thấy ông từng ủng hộ việc chuyển đổi sang mô hình lợi nhuận nhưng đã rút lui vì không giành được quyền kiểm soát.
Đề xuất mua lại công ty đứng sau ChatGPT của Musk có thể nằm trong một chiến lược lớn hơn nhằm xây dựng ứng dụng AI của riêng mình để cạnh tranh với DeepSeek của Trung Quốc và các đối thủ khác.
Trong cuộc phỏng vấn với Axel Springer đầu năm 2025, Musk cũng cho biết ông đang nhắm đến việc cạnh tranh với DeepSeek, chatbot trí tuệ nhân tạo được công ty phần mềm Trung Quốc DeepSeek ra mắt vào tháng 1/2025.
Vào 7/2023, Elon Musk đã thành lập xAI, một công ty AI, hướng tới mục tiêu phát triển AI an toàn, minh bạch và mã nguồn mở để cạnh tranh với OpenAI, Google DeepMind và Meta AI. Triển vọng hợp nhất xAI với OpenAI có thể tạo ra một sản phẩm chủ lực của Musk trong lĩnh vực này.
DeepSeek đã gây chấn động ngành công nghệ khi cung cấp mô hình AI có hiệu suất tương đương với các chatbot khác nhưng với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ. Điều này đã khiến cổ phiếu công nghệ toàn cầu biến động và khiến các nhà đầu tư đặt câu hỏi về mức chi tiêu của Meta, Microsoft và các công ty khác vào hạ tầng AI.
“Có phải đây là một cuộc cách mạng AI không? Không, nó không phải vậy. xAI và các công ty khác sẽ sớm phát hành các mô hình tốt hơn DeepSeek,” Musk nói, ám chỉ đến công ty AI của riêng mình trong hội nghị ở Đức do Mathias Doepfner, CEO Axel Springer, tổ chức vào tháng trước.
Lời đề nghị không mong muốn này làm phức tạp thêm kế hoạch thận trọng của Altman cho tương lai của OpenAI, bao gồm việc chuyển đổi nó thành một công ty vì lợi nhuận và chi tới 500 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng AI thông qua một liên doanh có tên Stargate.
OpenAI đang đối mặt với nhiều trở ngại trong kế hoạch chuyển đổi thành công ty vì lợi nhuận. Meta đã gửi thư phản đối lên tòa án California, trong khi OpenAI vẫn đang đàm phán với Microsoft và các cổ đông về phân chia cổ phần.
Luật sư Toberoff cho biết nhóm đầu tư của Musk sẵn sàng đưa ra mức giá bằng hoặc cao hơn bất kỳ lời đề nghị nào khác. "Nếu Sam Altman và ban lãnh đạo OpenAI hiện tại kiên quyết chuyển đổi công ty thành một doanh nghiệp hoàn toàn vì lợi nhuận, thì điều quan trọng là tổ chức từ thiện phải được đền bù công bằng cho những gì ban lãnh đạo đang lấy đi: quyền kiểm soát công nghệ mang tính chuyển đổi nhất thời đại của chúng ta," ông nói.
Công ty cam kết hoàn tất quá trình chuyển đổi trước cuối năm 2026, sau khi huy động 6,6 tỷ USD vào tháng 10, định giá ở mức 157 tỷ USD. Hiện OpenAI cũng đang đàm phán để huy động thêm 40 tỷ USD, có thể nâng định giá lên 300 tỷ USD. SoftBank dự kiến dẫn đầu vòng này với khoản đầu tư từ 15 đến 25 tỷ USD.
Bên cạnh đó, OpenAI và SoftBank cũng tìm cách huy động hàng tỷ USD cho dự án Stargate, nhưng quá trình này có thể gặp khó khăn do sự không chắc chắn về tương lai của OpenAI sau động thái từ Musk.
Sau thông tin mua lại của nhóm Musk, Sam Altman đã gửi một tin nhắn trên Slack cho các nhân viên rằng: "Cơ cấu của chúng ta đảm bảo rằng không cá nhân nào có thể kiểm soát OpenAI… Đây chỉ là những chiêu trò nhằm làm suy yếu công ty vì chúng ta đang đạt được tiến bộ lớn."